Sôi nổi hoạt động chào mừng ngày 20/10

CSVNO – Chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ngày 20/10, các đơn vị sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động hướng về chị em như nấu ăn, thi hát, tọa đàm về vai trò của người phụ nữ VN…
Cụm thi đua số 6 Công đoàn CSVN tổ chức Hội thi “Cùng nhau vào bếp và Hát với nhau”.

Đây là dịp tôn vinh những đóng góp của các chị em phụ nữ, đồng thời tăng cường sự giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị trong Cụm thi đua.

Lãnh đạo VRG và Công đoàn CSVN đến cổ vũ các đội dự thi
Lãnh đạo VRG và Công đoàn CSVN đến cổ vũ các đội dự thi

Hội thi đã thu hút đông đảo các đơn vị Công đoàn trong Cụm tham gia, bao gồm:  Cơ quan Tập đoàn, Cơ quan Công đoàn CSVN, Tạp chí CSVN, Trung tâm y tế Cao su, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su, Viện nghiên cứu CSVN. Ngoài ra còn có sự tham gia của hai đơn vị khách mời là Công đoàn Công ty TNHH MTV CS Chư Sê và Công đoàn Công ty Cổ phần xây dựng và Địa ốc Cao su.

Tại buổi khai mạc Hội thi, ông Hứa Ngọc Hiệp – Phó TGĐ, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ VRG đã gởi lời chúc mừng đến chị em phụ nữ nhân ngày 20/10, đồng thời nhấn mạnh: “Những năm qua, Ban lãnh đạo VRG luôn quan tâm và chú trọng đến công tác cán bộ nữ, đặc biệt là trong Đại hội Đảng bộ, Chi bộ của các đơn vị vừa qua có rất nhiều chị em trúng cử vào Ban chấp hành. Chị em phụ nữ đã chứng tỏ được vai trò quan trọng của mình trong công việc gia đình cũng như xã hội. Các chị em ngày càng vươn lên học hỏi, bồi đắp thêm kiến thức, xây dựng hình ảnh phụ nữ Việt Nam nói chung và ngành cao su nói riêng tiến bộ, năng động và hiện đại”.

Ông Hứa Ngọc Hiệp - Phó TGĐ VRG gởi lời chúc mừng chị em phụ nữ nhân dịp 20/10
Ông Hứa Ngọc Hiệp – Phó TGĐ VRG gởi lời chúc mừng chị em phụ nữ nhân dịp 20/10

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN đã đọc thư chúc mừng của Ban lãnh đạo VRG và Công đoàn CSVN gởi chị em phụ nữ ngành cao su nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, trong đó khẳng định: “Trong các hoạt động của VRG, từ chăm sóc, khai thác, chế biến, quản lý… đều có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng lao động, cán bộ nữ. Chị em phụ nữ luôn đảm đang, khéo léo xây dựng hạnh phúc gia đình và thực hiện tốt vai trò trong công tác chuyên môn. Trải qua thời gian dài xây dựng và phát triển, ngành cao su Việt Nam đã ngày càng lớn mạnh, thành quả đó không thể không nhắc đến công lao của chị em phụ nữ. Tôi hy vọng, chị em sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để chung tay đưa ngành cao su vượt qua khó khăn và xây dựng VRG ngày càng bền vững hơn nữa”.

Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn CSVN đọc thư chúc mừng của Ban lãnh đạo VRG và Công đoàn CSVN
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN đọc thư chúc mừng của Ban lãnh đạo VRG và Công đoàn CSVN

Hội thi diễn ra trong không khí hào hứng và rất sôi nổi. Hơn hai giờ đồng hồ, mỗi đội phải hoàn thành phần chế biến và trang trí bàn tiệc cho 10 người. Phần thi đã thể hiện rõ sự khéo léo, đảm đang trong công việc nội trợ hằng ngày của chị em phụ nữ, bên cạnh đó các anh nam giới cũng không hề thua kém khi nhiệt tình tham gia làm đầu bếp chế biến các món ăn chính trong bữa tiệc. Chủ đề hay, món ăn ngon, trang trí bắt mắt, tất cả tạo nên một bức tranh hoàn thiện về ẩm thực vùng miền đa dạng và phong phú của Việt Nam.

Đây là dịp để các anh thể hiện sự khả năng làm bếp của mình
Đây là dịp để các anh thể hiện khả năng làm bếp của mình
Nhiều anh tỏ ra rất khéo léo trong khâu trang trí món ăn
Nhiều anh tỏ ra rất khéo léo trong khâu trang trí món ăn
Trang trí bắt mắt, món ăn ngon, chủ đề ý nghĩa đã giúp Nhóm 2 - Cơ quan Tập đoàn giành giải nhất phần thi Cùng nhau vào bếp
Trang trí bắt mắt, món ăn ngon, chủ đề ý nghĩa đã giúp Nhóm 2 – Cơ quan Tập đoàn giành giải nhất phần thi Cùng nhau vào bếp
Các món ăn được bày ra sảnh chính của Hội thi
Các món ăn được bày ra sảnh chính của Hội thi

Trong phần thi Hát với nhau, mỗi đội dự thi hai tiết mục. Là phần giao lưu văn nghệ và các đội cũng không có thời gian tập luyện nhiều nhưng Ban giám khảo cũng rất vất vả, đắn đo lựa chọn ra những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn để trao giải. Những tiết mục ca ngợi về mẹ, về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa… được các đội thể hiện tròn trịa, tạo nên sự vui tươi, hân hoan, phấn khởi cho Hội thi.

Phần thi văn nghệ của các đơn vị có nhiều tiết mục đặc sắc
Phần thi văn nghệ của các đơn vị có nhiều tiết mục đặc sắc
Phần thi đạt giải A của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
Phần thi đạt giải A của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
Với ca khúc "Bác Hồ - một tình yêu bao la", chị Kim Liên đã xuất sắc giành giải A.
Với ca khúc “Bác Hồ – một tình yêu bao la”, chị Kim Liên đã xuất sắc giành giải A.
  1.  [stextbox id=”stb_style_259398″ caption=”Kết quả Hội thi”]
    1. Phần thi Cùng nhau vào bếp
    • Giải nhất: Nhóm 2 – Cơ quan Tập đoàn
    • Giải nhì: Viện nghiên cứu CSVN, Cơ quan Công đoàn CSVN.
    • Giải ba: Tạp chí Cao su, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su, Nhóm 3 – Cơ quan Tập đoàn.
    • Giải khuyến khích: Nhóm 1 – Cơ quan Tập đoàn, Trung tâm y tế cao su, Công ty CP Xây dựng và Địa ốc Cao su.
    • Giải phụ: Trang trí đẹp nhất: Tạp chí Cao su.

    Thuyết trình hay nhất: Viện Nghiên cứu CSVN.

    Món ăn độc đáo nhất: Trung tâm y tế Cao su.

    1. Phần thi Hát với nhau

    Giải A: Vũ Đức Tiến – Vũ Thị Lan (Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su)

    Lý Thị Kim Liên (Công ty TNHH MTV CS Chư Sê)

    Lương Hữu Trung – Phạm Thị Ngọc Giàu (Viện Nghiên cứu CSVN)

    Giải B: Vũ Đức Tiến (Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su)

    Trần Viết Thành (Công đoàn CSVN)

    Vũ Văn Phong – Cái Minh Trung (Tạp chí CSVN)

    Phạm Thị Ngọc Giàu (Viện Nghiên cứu CSVN)

    Ngoài ra, BTC còn trao 5 giải C cho các tiết mục tham dự.

    [/stextbox]
Ông Võ Việt Ngân - Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN trao giải C cho các thí sinh thi Hát với nhau
Ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN trao giải C cho các thí sinh thi Hát với nhau
Ông Lê Xuân Hòe - Phó TGĐ VRG trao giải B cho các tiết mục
Ông Lê Xuân Hòe – Phó TGĐ VRG trao giải B cho các tiết mục
Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn CSVN chúc mừng các tiết mục đạt giải A
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN chúc mừng các tiết mục đạt giải A
Ông Huỳnh Văn Bảo - UV BTV Đảng ủy VRG, Trưởng Ban Tài chính kế toán trao giải khuyến khích cho phần thi Cùng nhau vào bếp
Ông Huỳnh Văn Bảo – UV BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tài chính Kế toán VRG trao giải khuyến khích cho phần thi Cùng nhau vào bếp
Ông Trương Minh Trung - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn trao giải phụ cho phần thi Cùng nhau vào bếp
Ông Trương Minh Trung – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn trao giải phụ cho phần thi Cùng nhau vào bếp
Ông Nguyễn Văn Khánh - Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 trao giải ba cho các đội thi
Ông Nguyễn Văn Khánh – Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 trao giải ba cho các đội thi
Công đoàn CSVN và Viện nghiên cứu CSVN giành giải nhì
Công đoàn CSVN và Viện nghiên cứu CSVN giành giải nhì
Nhóm 2 - Cơ quan Tập đoàn xuất sắc giành giải nhất Cùng nhau vào bếp
Nhóm 2 – Cơ quan Tập đoàn xuất sắc giành giải nhất Cùng nhau vào bếp
Công đoàn Cao su Mang Yang tổ chức thi  “Mâm cơm gia đình”

Với 500 000đ tiền hỗ trợ của Công đoàn công ty, các đội tham dự phải nấu được bữa cơm cho một gia đình với 8 người ăn, trong thời gian 90 phút.  Đó là thể lệ của hội thi “Mâm cơm gia đình” do Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang tổ chức vào ngày 19/10.

Ban giám khảo chấm điểm mâm cơm
Ban giám khảo chấm điểm mâm cơm. Ảnh: Văn Vĩnh

Tham gia hội thi lần này có 10 đội là các đơn vị trực thuộc Công ty Mang Yang, gồm 6 nông trường, 2 xí nghiệp, Văn phòng Công ty Mang Yang và Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray. Mỗi đội chọn 4 thành viên chuẩn bị một mâm cơm tối thiểu 6 món, đầy đủ dinh dưỡng và ý nghĩa trong ngày cuối tuần.

Chủ tịch CĐ Lê Huy Phu trao thưởng cho các đội đạt giải
Chủ tịch CĐ Cao su Mang Yang Lê Huy Phu trao thưởng cho các đội đạt giải. Ảnh: Văn Vĩnh

Sau một buổi tranh tài sôi nổi giữa các đội, hội thi đã kết thúc với 10 mâm cơm hết sức hấp dẫn, đa dạng về món ăn, ý nghĩa về trình bày và đầy đủ dinh dưỡng trong khẩu phần ăn cho một gia đình.

Trao giải nhất cho Nông trường Hòa Bình
Trao giải nhất cho Nông trường Hòa Bình. Ảnh: Văn Vĩnh
Công đoàn Cao su Chư Păh tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở

Nhân dịp 20/10, bên cạnh phát động các phong trào thi đua nước rút về đích sớm, tăng gia sản xuất kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, Công đoàn Cao su Chư Pah còn chỉ đạo các Công đoàn nông trường, xí nghiệp tổ chức nhiều hoạt động cho nữ công nhân viên chức, như thi đấu bóng chuyền, tọa đàm ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng và trưởng thành của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổ chức thi nấu bữa cơm gia đình…

Ban tổ chức chấm giải thi nấu ăn ở Nông trường  Ia Pếch. Ảnh: Hà Đức Thành
Ban tổ chức chấm giải thi nấu ăn ở Nông trường Ia Pếch. Ảnh: Hà Đức Thành

Thông qua các hoạt động này để các nữ công nhân lao động, nhất là công nhân đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện gặp gỡ giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm trong sản xuất cũng như trong cuộc sống, đây còn là dịp để động viên khuyến khích chị em tích cực lao động sản xuất để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất mà công ty giao.

Thi đấu bóng chuyền ở Đội sản xuất Xã Gào
Thi đấu bóng chuyền ở Đội sản xuất Xã Gào
Nông trường Hưng Hòa đạt giải nhất Hội thi nấu ăn Công ty CPCS Phước Hòa

Chiều 19/10, BTV Công đoàn Công ty CP Cao su Phước Hòa tổ chức buổi Họp mặt và Hội thi nấu ăn nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Lê Thúy Kiều - UV. BCH - P. Ban Nữ công CĐCT ôn lại truyền thống Hội LHPN Việt Nam
Chị Lê Thúy Kiều – UV. BCH – Phó Ban Nữ công CĐ Công ty ôn lại truyền thống Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: Ân Châu

Buổi họp mặt đã ôn lại ý nghĩa truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Kể từ khi thành lập đến nay, Hội luôn là tổ chức kiên trung, có những đóng góp to lớn trong truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ.

Đặng Đôn Cư – P. TGĐ Cty (thứ 5 bên trái qua) và Đ/c Nguyễn Văn Ngọc - P.TGĐ - Trưởng Ban VSTBPN Cty (thứ 5 bên phải qua) tặng hoa cho Nữ cán bộ lãnh đạo các cấp
Ông Đặng Đôn Cư – P. TGĐ Cty (thứ 5 bên trái qua) và ông Nguyễn Văn Ngọc – P.TGĐ – Trưởng Ban VSTBPN Cty (thứ 5 bên phải qua) tặng hoa cho nữ cán bộ lãnh đạo các cấp. Ảnh: Ân Châu

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, 85 năm qua ở bất kỳ lĩnh vực nào, vị trí nào nữ CB-CNLĐ Công ty đều phát huy được truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, xứng đáng là những người phụ nữ tự tin, năng động, giỏi việc nước, đảm việc nhà trong thời kỳ hội nhập. Các chị em phụ nữ trong công ty ngày nay không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để ngày càng khẳng định vai trò vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

Sau phần họp mặt là hội thi nấu ăn, hội thi năm nay có 10 đội dự thi, mỗi đội gồm 3 thí sinh, trong đó 2 cán bộ nữ là UV. Ban Nữ công CĐCS và 1 nam là cán bộ Công đoàn từ tổ phó trở lên. Mỗi đội phải thực hiện một bàn tiệc gồm 5 món cho 10 người ăn theo quy định của Ban tổ chức hội thi.

Phần thi của CĐCS NTCS Nhà Nai
Phần thi của CĐ NT Nhà Nai. Ảnh: Ân Châu

Sau 90 phút diễn ra hết sức sôi nổi, nghiêm túc, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tài nấu ăn khéo léo, các đội thi đã khiến Ban Giám khảo phải rất khó khăn trong việc lựa chọn đội giành chiến thắng, bởi các món ăn không chỉ ngon về chất lượng mà còn đẹp về hình thức.

Phần thuyết trình của CĐCS NTCS Hưng Hòa (giải nhất Hội thi)
Phần thuyết trình của CĐ NT Hưng Hòa – giải nhất Hội thi. Ảnh: Ân Châu
Trương Văn Quanh (thứ 4 bên trái qua) - Bí thư Đảng ủy - P. TGĐ Công ty trao giấy khen và hoa cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba
Ông Trương Văn Quanh (thứ 4 bên trái qua) – Bí thư Đảng ủy – P. TGĐ Công ty trao giấy khen và hoa cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba. Ảnh: Ân Châu
Công đoàn Cao su Lai Châu tổ chức nói chuyện chuyên đề
Ban Tổng giám đốc đã tặng quà và hoa cho nữ cán bộ, nhân viên văn phòng Công ty
Ban Tổng giám đốc  tặng quà và hoa cho nữ cán bộ, nhân viên văn phòng Công ty. Ảnh: Nguyễn Luân

Ngày 19/10, Ban chấp hành Công đoàn Công ty CPCS Lai Châu tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tọa đàm nói chuyện chuyên đề ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, động viên nữ CNVCLĐ hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua,  “Lao động Giỏi – lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”…

Tại tuổi tọa đàm Ban Tổng giám đốc đã tặng quà và hoa cho nữ cán bộ, nhân viên văn phòng Công ty.

Công đoàn Cao su Quảng Trị: Nhiều hoạt động ý nghĩa
Nữ công NT 74 tổ chức toạ đàm ôn lại truyền thống PNVN
Nữ công NT Cồn Tiên thi hái hoa tìm hiểu về phụ nữ VN

Từ ngày 15 -20/10, Công đoàn công ty  hướng về cơ sở tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích  cho 100% nữ công nhân lao động như: Hái hoa dân chủ tìm hiểu những truyền thống về người phụ nữ Việt Nam, tổ chức động viên khen thưởng chị em đạt thành tích xuất sắc trong phong trào lao động sản xuất, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, tổ chức giao lưu giải bóng chuyền nữ giữa các đơn vị trên địa bàn,  tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, tổ chức ngày hội đập heo đất, với số tiền tiết kiệm hàng ngày dưới 10.000đ  nuôi heo đất, nhiều chị đập heo được 4-5 triệu đồng (NT Quyết Thắng), hội thảo về kinh nghiệm hoạt động nữ công giỏi . . .

Đông đảo chị em tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Lê Thị Thuận
Đông đảo chị em tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Lê Thị Thuận

 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà – TBNC nông trường nhận bằng khen của LĐLĐ Tỉnh QT
Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà – Trưởng ban Nữ công Nông trường 74 nhận bằng khen của LĐLĐ Tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Lê Thị Thuận
Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru: “Khi đàn ông vào bếp”

Đây là chủ đề Hội thi nấu ăn do Công đoàn Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru tổ chức nhằm  chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Hội thi diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng thu hút đông đảo công đoàn viên là CB CNVC LĐ trong công ty tham gia vào đúng ngày  20/10.

Các thí sinh tham gia hội thi
Các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Tuấn Anh

Nhằm mục đích tạo sân chơi bổ ích cho cho công đoàn viên các tổ công đoàn,  Hội thi quy định mỗi đội tham gia cử ra 2 thí sinh nam, thể hiện tài năng nấu một bữa cơm gia đình với chi phí là 300 000 đồng, với đủ 4 món cho 6 người ăn, có chất lượng dinh dưỡng bảo đảm.

Các đội tham gia có thời gian nấu là 90 phút, trong đó có bài thuyết trình trước Ban giám khảo là 3 phút, điểm trình bày là 20 điểm, thuyết trình 20 điểm, chất lượng là 60 điểm.

Các thí sinh đang thực hiện phần thi của mình
Các thí sinh đang thực hiện phần thi của mình. Ảnh: Tuấn Anh
Trình bày bữa ăn để Ban giám khảo chấm điểm
Trình bày bữa ăn để Ban giám khảo chấm điểm

Hội thi diễn ra trong khí sôi nổi hào hứng, thu hút đông đảo công đoàn viên tham gia. Với số điểm gần như tuyệt đối, Tổ Công đoàn Cơ khí đã đạt giải nhất với số tiền thưởng là 1.200.000 đồng, Tổ Công đoàn bóng dán đạt giải nhì với số tiền thưởng là 800 000 đồng, giải ba trị giá 600 000 đồng thuộc về Tổ Công đoàn Văn phòng và Tổ Công đoàn cán luyện BDH. Ngoài ra ban tổ chức còn trao 3 giải khuyến khích cho các Tổ Công đoàn có tham gia hội thi

Bài, ảnh: Quỳnh Mai – Văn Vĩnh- Hà Đức Thành – Ân Châu – Nguyễn Luân – Lê Thị Thuận – Vũ Phong