Tuổi trẻ VRG sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành

CSVN – Hòa trong không khí thi đua sôi nổi, chào mừng kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2019), đ/c Thái Bảo Tri – UV BCH TW Đoàn, UV BTV Đoàn Khối DNTW, Bí thư ĐTN VRG đã chia sẻ với phóng viên Tạp chí Cao su VN các hoạt động nổi bật của tuổi trẻ VRG trong năm 2019.
Đ/c Thái Bảo Tri – Bí thư ĐTN VRG trao quà cho học sinh vượt khó học giỏi trong Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2019 tại xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
Đ/c Thái Bảo Tri – Bí thư ĐTN VRG trao quà cho học sinh vượt khó học giỏi trong Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2019 tại xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

– Xin đ/c chia sẻ các hoạt động của ĐTN VRG

chào mừng kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam?

Đ/c Thái Bảo Tri: Cùng với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội và chuyên môn cũng như toàn thể NLĐ toàn Tập đoàn hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành, trong chuỗi 27 hoạt động hướng đến chào mừng, tuổi trẻ VRG vinh dự được BTV Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Trong đó, có thể kể đến các hoạt động tiêu biểu như sau:

  1. Tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2022, trao Giải thưởng Sao vàng Cao su lần thứ XVI, Thanh niên tiêu biểu ngành cao su Việt Nam lần thứ VII (tháng 5).
  2. Phát động và tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ sáng tạo VRG” năm 2019 nhằm phát hiện, tuyên dương các cá nhân và tập thể có các đề tài, ý tưởng, sáng kiến, giải pháp sáng tạo góp phần xây dựng ngành cao su VN ngày càng phát triển vững mạnh (bắt đầu từ tháng 6).
  3. Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam” qua mạng Internet (Từ tháng 6 – tháng 10).
  4. Tổ chức giải bóng đá truyền thống của thanh niên tranh cúp VRG năm 2019 (tháng 8).
  5. Phát động và tổ chức tuần cao điểm Hiến máu tình nguyện năm 2019 với quy mô toàn Tập đoàn (tháng 9).
  6. Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (tháng 9).
  7. Tổ chức họp mặt các Doanh nhân, quản lý trẻ nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 (tháng 10).
  8. Tổ chức Hội trại truyền thống “Tiếp bước anh hùng”, Tuyên dương “Thanh niên sản xuất giỏi” có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị; Tri ân cựu cán bộ Đoàn – Hội ngành cao su Việt Nam; Trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam” và Cuộc thi “Tuổi trẻ sáng tạo VRG” lần thứ nhất, năm
  9. Tổ chức thực hiện công trình thanh niên kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam bằng hình thức vận động ĐVTN, NLĐ toàn Tập đoàn đóng góp và huy động các nguồn xã hội hóa nhằm thực hiện công trình tri ân, tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của nhiều thế hệ ngành cao su Việt Nam.
  10. Tham gia công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam.

Ngoài ra, BTV ĐTN VRG còn phối hợp với ĐTN các đơn vị thành viên, chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc lồng ghép thêm các hoạt động tổ chức trong năm 2019. Tuổi trẻ toàn Tập đoàn ra sức thi đua, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong lao động, SXKD, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch của đơn vị và Tập đoàn trong năm 2019.

– Các cơ sở Đoàn trực thuộc ĐTN VRG có những hoạt động nổi bật gì chào mừng sự kiện này, thưa đồng chí?

Đ/c Thái Bảo Tri: Bên cạnh tham gia, hưởng ứng các hoạt động do ĐTN VRG tổ chức, các cơ sở Đoàn trực thuộc nói riêng và ĐTN các đơn vị thành viên nói chung sẽ triển khai những hoạt động nổi bật tại đơn vị chào mừng sự kiện này, như: Thi đua đăng ký, đảm nhận thực hiện công trình, phần việc thanh niên; phát động phong trào thi đua trong lao động, sản xuất; tổ chức hoạt động về nguồn, tặng quà TNCN có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn trong toàn Tập đoàn còn lồng ghép thêm các hoạt động   tổ chức trong năm 2019, như: triển khai tổ chức tốt công tác giáo dục của Đoàn; thực hiện có hiệu quả  3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên; thực hiện tốt công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và Tập đoàn ngày càng vững mạnh…

Các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; tổ chức và vận động ĐVTN đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; tổ chức các hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng…

– Xin đ/c cho biết tuổi trẻ VRG cần làm gì để giữ gìn, phát huy truyền thống Phú Riềng Đỏ hào hùng và đóng góp tâm sức để ngành phát triển bền vững?

Đ/c Thái Bảo Tri: Tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang Phú Riềng Đỏ anh hùng, tuổi trẻ VRG cần không ngừng thi đua lao động sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ tay nghề, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ vườn cây, làm chủ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều sản phẩm mới.

Sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó, xung kích vào những địa bàn hoạt động mới, những lĩnh vực kinh doanh mới đáp ứng với yêu cầu phát triển. Tình nguyện nhận nhiệm vụ công tác tại các dự án phát triển cao su tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua trong cán bộ Đoàn, ĐVTN. Chú trọng phong trào thi đua lao động sáng tạo gắn phong trào thi đua đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, niềm tin của các thế hệ đi trước và sự tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn.

Với sức trẻ, trí tuệ, quyết tâm và nhiệt huyết, tuổi trẻ VRG sẽ xung kích, sáng tạo, đi đầu trong ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần xây dựng VRG ngày càng phát triển vững mạnh.

– Trân trọng cảm ơn đ/c!

TRẦN HUỲNH (THỰC HIỆN)