
Theo Sở NN&PTNT Kon Tum, qua 3 năm triển khai Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền (giai đoạn 2012-2014), trên địa bàn tỉnh đã trồng mới hơn 2.000 ha cao su tiểu điền với hơn 2.300 hộ tham gia. Hầu hết các vườn cây đã định hình, sinh trưởng tốt.
Trong thời điểm giá mủ cao su trên thị trường có nhiều biến động như hiện nay, tỉnh sẽ tuyên truyền cho người dân hiểu rõ, không nên hoang mang chặt bỏ cao su; tiếp tục củng cố, chăm sóc vườn cây cho thật tốt, lựa chọn những giống cây ngắn ngày phù hợp trồng dặm để tăng thu nhập…
Kim Sơn

Related posts:
Chuỗi hoạt động cuối năm của VRG
Cao su Chư Sê chú trọng phát triển Đảng trong công nhân
Các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu trao quà cho 50 người dân khó khăn
VRG thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Cao su Chư Sê phấn đấu vượt 3 – 5% kế hoạch sản lượng
Tiền lương người lao động Cao su Krông Buk – Ratanakiri đạt gần 9 triệu đồng/người/tháng
Đẩy mạnh hoàn thành cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
Tăng giảm liên quan cổ phiếu khu công nghiệp
Đảng ủy Cao su Bà Rịa triển khai học tập chuyên đề phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Cao su Quảng Trị: Suất đầu tư 70,5 triệu đồng/ha