Sẽ bổ sung, điều chỉnh điều lệ Hội thao

Phó TGĐ VRG, Trưởng BTC Hội thao CNLĐ VRG 2014 Lê Xuân Hòe cho biết như vậy tại cuộc họp tổng kết công tác tổ chức Hội thao 2014, diễn ra vào sáng 1/10.

Ảnh 2-1

Theo đó, Hội thao lần tới, BTC sẽ bổ sung, điều chỉnh điều lệ, quy định theo hướng chặt chẽ, chi tiết hơn và có chế tài, xử phạt nghiêm hơn đối với những đơn vị vi phạm điều lệ Hội thao. Việc này nhằm siết chặt lại khâu đăng ký vận động viên tham gia thi đấu, đảm bảo đúng đối tượng là CNLĐ, tránh tính trạng thuê mướn vận động viên như một số dơn vị đã thực hiện tại Hội thao vừa qua.

Phó TGĐ VRG Lê Xuân Hoè cho biết BTC sẽ lấy ý kiến các đơn vị về điều lệ Hội thao, đồng thời nhờ các đơn vị chuyên môn tư vấn cụ thể về điều luật, cách thức tổ chức từng môn đấu. BTC cũng sẽ thăm dò, lấy ý kiến các đơn vị về việc tổ chức môn thi đấu, nội dung thi đấu trên cơ sở tạo điều kiện để càng nhiều đơn vị tham gia thi đấu càng tốt.

Cũng trong cuộc họp sáng 1/10, BTC Hội thao 2014 đã thống nhất về việc trao giải toàn đoàn cho 4 khu vực. Cụ thể như sau:

Khu vực I: Nhất (Điện Biên), Nhì (Sơn La), Ba (Lai Châu).

Khu vực II: Nhất (Chư Prông), Nhì (Quảng Nam), Ba (Chư Păh).

Khu vực III: Nhất (Phú Riềng), Nhì (Đồng Nai), Ba (Dầu Tiếng).

Khu vực IV: Nhất (Cơ khí Cao su), Nhì (Công đoàn Cao su VN), Ba (Gỗ Thuận An).

Các đơn vị này sẽ được tuyên dương, khen thưởng tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành cao su VN 28/10, tổ chức tại Phú Riềng, Bình Phước vào cuối tháng này.

T.P