CSVN – Những mái nhà sàn rêu phong trên sườn núi cùng với thiên nhiên hùng vĩ ở Hà Giang, tạo vẻ đẹp đậm nét nguyên sơ, mộc mạc.
Nằm ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, tỉnh Hà Giang có nhiều thôn, bản bám theo 2 sườn núi Tây Côn Lĩnh, nơi quanh năm mát mẻ trong sương mây. Đó là điều kiện để hình thành những mái nhà sàn rêu rất độc đáo của đồng bào Dao, Tày trông như một miền cổ tích. Bà con ở các làng, bản cho biết: Những mái nhà sàn lợp lá cọ nơi đây có độ dày lên đến 40 – 45cm, có rêu xanh phủ giúp ấm hơn về mùa đông, mát về mùa hè. Đồng thời, rêu cũng giúp cho độ bền của mái có thể lên đến 20 – 25 năm.
Những mái nhà sàn rêu phong trên sườn núi cùng với thiên nhiên hùng vĩ ở Hà Giang, tạo vẻ đẹp đậm nét nguyên sơ, mộc mạc, cùng với giá trị văn hóa bản địa của cộng đồng các dân tộc khiến Hà Giang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong hành trình đến với mảnh đất cực Bắc địa đầu củaTổ quốc.
HUY TOÁN
Related posts:
- Cao su tự nhiên và cao su tổng hợp
- "Đa số người lao động đều thuộc các bài hát về ngành cao su sau Liên hoan"
- 16 đơn vị tham gia Hội diễn khu vực II
- Cao su “xanh”
- Bỏ hip-hop học đánh cồng chiêng
- Sôi nổi không khí tập luyện tham gia Hội thi tiếng hát công nhân cao su
- Nhớ mùa nhặt hạt
- Cao su Sa Thầy: Thăm, động viên giáo viên mầm non
- Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức cho hội viên đi thực tế tại huyện Chư Pưh và Chư Sê
- Hội diễn phải là sân chơi của công nhân cao su