CSVNO – Trong 2 ngày 26 và 27/7, Tổng Giám đốc VRG Lê Thanh Hưng và đoàn công tác VRG đã có chuyến thăm, làm việc với các bộ, ngành của Vương quốc Campuchia; thăm Đại sứ quán Việt Nam và làm việc với Văn phòng đại diện VRG tại Campuchia.
Tại buổi làm việc với các bộ ngành (Bộ Nông lâm & Ngư nghiệp, Bộ Môi trường, Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia), ông Lê Thanh Hưng đã thông tin kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn tại Campuchia. Ông Lê Thanh Hưng cũng gửi lời chúc mừng kết quả bầu cử thành công tại Campuchia, đồng thời cảm ơn đến các bộ, ngành của Vương quốc Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty thành viên VRG hoạt động và phát triển trong thời gian qua.
Lãnh đạo các bộ, ngành của Vương quốc Campuchia đã gửi lời cảm ơn, đồng thời chúc mừng những thành quả đã đạt được của VRG trong những năm qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong SXKD nhưng trong những năm qua các công ty của VRG tại Campuchia đã cố gắng nỗ lực, vượt khó trong sản xuất, tạo công ăn việc làm thu nhập ổn định cho công nhân lao động người Campuchia. Các công ty đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc nâng cao đời sống của người dân địa phương, ổn định an ninh chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn các tỉnh.
Báo cáo với Tổng Giám đốc Lê Thanh Hưng và đoàn công tác, ông Leng Rithy – Trưởng VPĐD VRG tại Campuchia cho biết: “Căn cứ chương trình công tác, về cơ bản VPĐD đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù trong quá trình thực hiện có những phát sinh nhưng đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban chỉ đạo Ban K để giải quyết kịp thời các vụ việc. Với một số ít vụ việc chưa giải quyết triệt để VPĐD sẽ tiếp tục đưa vào kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm để thực hiện”.
Sau khi nghe Thường trực Ban K, Cụm trưởng các Cụm và các ban tham mưu phát biểu về những khó khăn, kiến nghị đề xuất đối với các hoạt động của các đơn vị thuộc VRG tại Campuchia, ông Lê Thanh Hưng ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của VPĐD và các đơn vị thuộc Tập đoàn tại Campuchia, trong 6 tháng đầu năm 2023. Các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong muôn vàn khó khăn. Với những khó khăn, đề xuất, kiến nghị, Tổng Giám đốc VRG chỉ đạo Thường trực Ban K tích cực tham mưu, đề xuất để xử lý trên tinh thần thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn, phù hợp với luật pháp nước sở tại.
Hiện nay, tổng diện tích mà các đơn vị thành viên VRG đang quản lý tại Campuchia là trên 88.348 ha cao su, trong đó diện tích vườn cây kinh doanh là hơn 85.281 ha. Sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm của các đơn vị đạt trên 39.212 tấn, đạt 29,87% kế hoạch năm (KH); chế biến được hơn 44.598 tấn, đạt 36,5% KH; tiêu thụ trên 49.463 tấn, đạt 37% KH.
VŨ PHONG
Related posts:
- Hội thi Bàn tay vàng năm 2024 dự kiến tổ chức từ ngày 12 đến 15/12
- Sẽ tổ chức kỷ niệm 10 năm phát triển cao su miền núi phía Bắc
- 474 vận động viên tranh tài Hội thao khu vực Campuchia
- Đồng ý thí điểm cho hộ nông dân góp vốn bằng quyền sử dụng đất để trồng cao su
- Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ và cảm ơn người lao động
- Các đơn vị khu vực Tây Nguyên: Sẵn sàng sản xuất thành công sản phẩm SVR 10 mix
- "Vựa cao su" Đông Nam Á chật vật không đáp ứng đủ nhu cầu khiến giá cao su tăng vọt
- Công tác tái cơ cấu VRG: Đúng hướng, hiệu quả
- 16 tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết y tế ngành
- Cao su Tân Biên: Tiền lương bình quân đạt 7,2 triệu đồng/người/tháng