Anh Trịnh Văn Anh giành giải nhất Hội thi Bàn tay vàng Cao su Ea H’leo

CSVNO – Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và nhiều cảm xúc, sáng 12/10 Cao su Ea H’leo đã tổ chức bế mạc Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2022 với giải nhất đồng đội được trao cho Nông trường Ea Hiao và thí sinh Trịnh Văn Anh – Nông trường Ea Sol đã xuất sắc giành giải nhất cá nhân.

Lãnh đạo VRG và Cao su Ea H’leo trao giải nhất đồng đội cho đại diện Nông trường Ea Hiao

Tham gia hội thi có 42 thí sinh, bao gồm 35 thí sinh chính thức và 7 dự bị đến từ các 7 nông trường, đội sản xuất đại diện cho 991 công nhân khai thác trong toàn công ty. Tất cả đều là những công nhân tiêu biểu, được lựa chọn từ 7 Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cấp cơ sở. Tại Hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: lý thuyết, dụng cụ và thực hành cạo 100 cây trong thời gian 22 phút.

Lãnh đạo Công đoàn CSVN và huyện Ea H’leo trao giải nhất cho thí sinh Trịnh Văn Anh

Hội thi là dịp để công nhân trong toàn công ty gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật trong việc khai thác mủ cao su, chăm sóc vườn cây. Đồng thời khích lệ tinh thần thi đua lao động sản xuất, luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong công nhân khai thác mủ.

Đại diện lãnh đạo công ty trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao tổng số 18 giải thưởng, trong đó có 4 giải tập thể, 14 giải cá nhân. Thí sinh Trịnh Văn Anh – Nông trường Cao su Ea Sol đã vượt qua 34 thí sinh khác để giành giải nhất Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm nay với số điểm tuyệt đối 100; thí sinh Đỗ Bá Nhất – Đội Đliê Yang và thí sinh Lê Văn Hải – Nông trường Ea Hiao đồng đạt giải nhì; các giải ba thuộc về thí sinh Võ Thị Phương Anh – Đội Ea Khal, thi sính Phan Thị Phượng – Nông trường Ea Hiao và Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Nông trường Ea Ral.

Lãnh đạo VRG, công ty và đại diện lãnh đạo địa phương chụp hình lưu niệm với các đơn vị đạt giải đồng đội

Ở nội dung đồng đội, giải nhất được trao cho Nông trường Ea Hiao, giải nhì thuộc về Đội Ea Khal và Đội Ea Wy đạt giải 3 toàn đoàn. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 giải phụ là thí sinh người dân tộc thiểu số đạt thành tích cao, thí sinh nhỏ tuổi nhất, lớn tuổi nhất và thí sinh nữ đạt điểm cao nhất.

Một thí sinh tham gia phần thi thực hành
VĂN VĨNH