Cao su Dầu Tiếng: 5 năm hiến 5.000 đơn vị máu

CSVNO – Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội Chữ thập đỏ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đạt nhiều kết quả trong hoạt động nhân đạo, trở thành điểm tựa tin cậy cho những hoàn cảnh khó khăn khó khăn. Đặc biệt trong chương trình hiến máu tình nguyện nhân đạo, trong 5 năm đã được nhân rộng trong toàn công ty với kết quả hiến được hơn 5.000 đơn vị máu.
Ông Nguyễn văn Minh - Phó bí thư đảng ủy - Phó tổng giám đốc công ty được đề cử là chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
Ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Tổng giám đốc Công ty được đề cử là chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
[stextbox id=”stb_style_259398″]Chiều ngày 20/04, Hội Chữ thập đỏ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2016 – 2021).[/stextbox]

Trong nhiệm kỳ, các hoạt động như chương trình tết vì người nghèo, áo ấm tình thương, giúp nhau làm kinh tế gia đình; mô hình bảo trợ tang khó, công tác phòng chống thiên tai, hũ gạo tình thương, bữa ăn tình thương được thực hiện với tổng giá trị hoạt động xã hội đạt 15,2 tỷ đồng.

Song song đó, hội Chữ Thập Đỏ công ty phối hợp với Trung tâm Y tế công ty tổ chức thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCN lao động công ty và nhân dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện bữa ăn từ thiện với tổng trị giá hơn 7,8 tỷ đồng.

Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm kỳ VIII (2016 – 2021) là 100% cơ sở hội duy trì và ổn định công tác cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng từng bước chuẩn hóa đội ngũ. Vận động phát triển 100% hội viên, cán bộ, viên chức tham gia vào tổ chức hội; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Duy trì hội chữ thập đỏ công ty đạt vững mạnh, xuất sắc; 80% Hội cơ sở đạt xuất sắc, 20% đạt vững mạnh, không có đơn vị yếu kém.

ông Dương Kỳ Lam - Phó bí thư thường trực Đảng bộ công ty tặng quà cho các đồng chi trong Ban chấp hành nhiệm kỳ 2011 - 2016
Ông Dương Kỳ Lam – Phó bí thư thường trực Đảng bộ công ty tặng quà cho các đ/c trong Ban chấp hành nhiệm kỳ 2011 – 2016

Đại hội đã biểu quyết bầu 17 đồng chí vào ủy viên Ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ công ty khóa VIII (Nhiệm kỳ 2016 – 2021). Tại cuộc họp đầu tiên của ban chấp hành mới đồng chí Lý Thiện Nữ phó chủ tịch Công đoàn Công ty trúng cử chức vụ chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ công ty nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đại hội cũng biểu quyết bầu 18 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 Việt Quang