CSVNO – Ngày 25/8, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã có thông báo số 2539/TB – CSVN về việc gia hạn thời gian tổ chức giải báo chí viết về ngành cao su lần thứ I. Theo đó, thời gian nhận bài tham gia cuộc thi sẽ kéo dài đến ngày 31/12/2021 (tính theo dấu bưu điện).

Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức cuộc thi đã thống nhất gia hạn thời gian nhận bài dự thi. Tác phẩm dự thi là những tác phẩm được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống của cơ quan báo đài Trung ương và địa phương từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021. Thời gian trao giải dự kiến vào tháng 01/2022.
Chủ đề của giải “Cao su – Dòng chảy cuộc sống”. Các tác phẩm dự thi tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền sự phát triển của ngành cao su nói chung và VRG nói riêng đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Truyền thống 92 năm xây dựng và phát triển của ngành cao su (28/10/1929 – 28/10/2021); Chiến lược phát triển của VRG giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến 2025 – 2030.
Những giải pháp vượt qua khó khăn hiện nay của VRG và các đơn vị thành viên; Chủ trương phát triển bền vững của ngành cao su; Các lĩnh vực, ngành nghề chính của VRG; Ngành cao su nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép; Những tập thể, cá nhân điển hình có sáng kiến, cách làm hay đối với ngành cao su…

Tác phẩm dự thi gởi về: Tạp chí Cao su Việt Nam, 236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP.HCM. (Chi tiết liên hệ cô Quỳnh Mai – Phóng viên Tạp chí qua số điện thoại: 0966 401 611, email: quynhmai@tapchicaosu.vn).
PV
Related posts:
Các công ty cao su thuộc VRG khu vực Campuchia tăng trưởng tốt và ổn định
Cao su Chư Păh trao nhà tình nghĩa cho công nhân khó khăn
Công đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ công nhân mắc bệnh hiểm nghèo
Gió lốc cuốn qua, nỗi đau ở lại
15 năm Cao su Đồng Nai – Kratie: hành trình vượt khó
Cao su Chư Păh tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19
Diện mạo mới, sức sống mới ở Ya Chim
Chủ động phòng chống cháy mùa khô
Cao su Mang Yang trao thưởng cho 11 tập thể về trước kế hoạch sản lượng
Nhìn từ nông trường cao su Ia Nhin