CSVNO – Bất chấp dịch bệnh gây khó khăn cho kinh doanh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh nhờ mủ cao su, vốn được mệnh danh là ‘vàng trắng’.
Trong báo cáo tài chính mới công bố, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) cho biết, trong quý 2-2021, doanh thu đạt hơn 5.600 tỉ đồng, tăng 72% so với quý 2-2020, cùng với đó lợi nhuận cũng tăng mạnh đạt gần 850 tỉ, tăng 86% so với cùng kỳ.
Thực tế, dù đối mặt với dịch bệnh, nhưng GVR thắng lớn trong nhiều mảng kinh doanh. Chiếm con số doanh thu lớn nhất là mảng kinh doanh mủ cao su với doanh số 3.294 tỉ, kế đến là gỗ đạt doanh số hơn 1.000 tỉ đồng; các lĩnh vực khác như sản phẩm công nghiệp cao su, bất động sản, điện năng cũng đem lại con số cả ngàn tỉ đồng.
Nhờ đó, kết thúc nửa đầu năm 2021, GVR đạt doanh thu hơn 10.537 tỉ và lợi nhuận sau thuế là 1.663 tỉ. Các con số này đều tăng mạnh so với luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020.
Ngoài ra, sự tăng trưởng mạnh của GVR một phần đến từ nguồn cầu và giá bán sản phẩm tăng mạnh do thị trường quốc tế hút hàng. Mặt khác nhờ vào đang nắm trong tay nhiều công ty con có năng lực kinh doanh rất tốt trên thị trường như Công ty cao su Dầu Tiếng, Cao su Đồng Phú, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, VRG Khải Hoàn, Gỗ Dầu Tiếng…
theo plo.vn
Related posts:
- VRG đang đi đúng hướng
- Công trình tôn tạo Khu di tích Phú Riềng Đỏ sẽ hoàn thành trước 28/10
- Đa dạng hình thức khen thưởng thi đua nước rút
- Lãnh đạo VRG chúc tết các sở ban ngành tại Gia Lai
- Giữa tháng 11, phải hoàn thành Hội thi thợ giỏi cấp cơ sở
- Đảng ủy Khối DNTW quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 5
- Lợi nhuận Cao su Đồng Nai năm 2018 trên 633 tỷ đồng
- Thưởng thi đua nước rút cao nhất 20 triệu đồng/đơn vị
- Năng suất vườn cây Cao su Phú Riềng dẫn đầu VRG
- Đảng bộ Cao su Ea H’Leo được biểu dương trong công tác xây dựng Đảng