10 hoạt động nổi bật của tuổi trẻ ngành cao su 2015

1.  Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020)
Lãnh đạo VRG và TW Đoàn tuyên dương doanh nhân, nhà quản lý trẻ tiêu biểu “Sao Vàng Cao su” lần thứ XII. Ảnh: Tùng Châu
Lãnh đạo VRG và TW Đoàn tuyên dương doanh nhân, nhà quản lý trẻ tiêu biểu “Sao Vàng Cao su” lần thứ XII. Ảnh: Tùng Châu

Nhân Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020), ĐTN VRG đã tổ chức các hoạt động chào mừng, như: Cuộc thi “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; Tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2015; Giải bóng đá mi ni mở rộng – Cúp Geru Star lần 4. Đăng cai tổ chức thành công Diễn đàn “Thanh niên công nhân tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

2.  Tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2014” và “Xuân tình nguyện”, “Xuân ấm áp”, “Xuân biên giới”

Năm 2015, các đơn vị thành viên, Hội Doanh nhân trẻ, Hội LHTN VN VRG và ĐVTN VRG tiếp tục tham gia đóng góp thực hiện chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Xuân ấm áp”, “Xuân biên giới” tại các đơn vị khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, Bình Dương, Bình Phước và TP.HCM cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng xe đạp cho con em CNLĐ nghèo vượt khó, học giỏi. Tổng cộng đã trao 405 suất quà, kinh phí 295 triệu đồng.

3.  Tuổi trẻ VRG tham gia Hội trại “Theo bước chân những người anh hùng”

Hội trại do Trung ương Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tổ chức tại khu Di tích lịch sử văn hóa Căn cứ Trung ương cục miền Nam (Tây Ninh). Dịp này, đại diện TW Đoàn, Đoàn Khối DNTW, ĐTN Bộ Công an và ĐTN VRG đã thăm, tặng quà cho các CN có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên.

4. Sáu thanh niên được vinh danh tại Liên hoan “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VI và 3 thanh niên được vinh danh tại “Festival sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VIII

Tại Liên hoan Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ VI năm 2015, VRG có 6 thanh niên CN cao su được tuyên dương, gồm: Phan Văn Ngà (Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh); Tip (Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang); Nguyễn Xuân Thanh (Công ty CPCS Phước Hòa); Nguyễn Ngọc Đính (Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum); Lê Phước Thọ (Công ty TNHH MTV CS Krông Buk); Lý Tiến Dũng (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long). Còn tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ VIII, VRG có 3 đề tài được trao giải. Nhóm tác giả anh Nguyễn Văn Quyết, chị Lưu Thị Thanh Thất và anh Hoàng Hải Hiền (Giảng viên Trường Cao đẳng CN Cao su); anh Lê Quốc Duy (Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng Công t y CPCS Phước Hòa).

5. Tổ chức “Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” lần thứ XIV, trao giải thưởng “Sao Vàng Cao su” lần thứ XII và giải thưởng “Thanh niên tiêu biểu Ngành Cao su” lần thứ III

Ngày 28/3, tại Vũng Tàu, VRG tổ chức Lễ tuyên dương 40 doanh nhân, nhà quản lý trẻ “Sao Vàng Cao su” lần thứ XII, 40 “Thanh niên tiêu biểu Ngành Cao su VN” lần thứ III và 100 “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” lần thứ XIV năm 2015. Đây là phần thưởng cao quý của VRG dành tặng những nhà quản lý trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động doanh nghiệp và tham gia phát triển cộng đồng; những cán bộ, ĐVTN tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác chuyên môn.

6. Tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên và giao ban công tác Đoàn, Hội ĐTN VRG tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm 2015 tại 3 khu vực Đông Nam bộ – TP.HCM, Tây Nguyên và miền núi phía Bắc. Thông qua các nội dung của Hội nghị tập huấn, các đ/c cán bộ Đoàn – Hội đã được trang bị thêm các kỹ năng, kiến thức và nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội.

7. Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VRG lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017
Đại biểu Đảng ủy Khối DNTW và lãnh đạo VRG trao thưởng tại Cuộc thi “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Ảnh: Tùng Châu
Đại biểu Đảng ủy Khối DNTW và lãnh đạo VRG trao thưởng tại Cuộc thi “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Ảnh: Tùng Châu

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2012 – 2017, ĐTN VRG đã ’74hực hiện tốt các hoạt động: 100% cán bộ, Đoàn viên thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn tổ chức. Thực hiện được 70% chỉ tiêu của nhiệm kỳ về: tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, công trình, phần việc thanh niên, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp; thực hiện vượt 106% chỉ tiêu hỗ trợ tặng quà cho ĐVTN khó khăn và vượt 133% chỉ tiêu giúp đỡ gia đình chính sách Mẹ VN Anh hùng, thương – bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…

 8. Phối hợp tổ chức tọa đàm “Hiến kế, đổi mới cơ chế, tạo động lực phát triển Ngành Cao su và kinh tế đất nước”

Ngày 24/10, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Hội LHTN VN VRG và Hội Doanh nhân trẻ VRG đã tổ chức tọa đàm “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển Ngành Cao su và kinh tế đất nước”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Ngành Cao su VN (28/10/1929 – 28/10/2015), 59 năm ngày truyền thống Hội LHTN VN (15/10/1956 – 15/10/2015) và ngày Doanh nhân VN 13/10.

9. Tham gia chương trình “Đồng sáng tạo tri thức dành cho lãnh đạo trẻ JICA năm 2015” tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác thanh niên VN – Nhật Bản năm 2015 của Trung ương Đoàn TNCS HCM và Cơ quan Phát triển Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, anh Thái Bảo Tri – Bí thư ĐTN VRG, Chủ tịch Hội LHTN VN VRG đã tham gia Chương trình Đồng sáng tạo tri thức dành cho lãnh đạo trẻ JICA năm 2015 tại Nhật Bản do Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn tổ chức, từ 9/11 – 26/11.

10. Phối hợp và tham gia các hoạt động của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Cục chính trị Quân đoàn 4, Tổng cục An ninh Tham gia Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc Cách mạng năm 2015:

Với phần trình diễn xuất sắc từ 5 tiết mục, đội tuyên truyền ca khúc cách mạng VRG đã đạt giải A Liên hoan “Tuổi trẻ miền Đông tiến bước dưới cờ Đảng” do Quân đoàn 4 tổ chức trong 2 ngày 21, 22/8. Đây là đợt tuyên truyền sâu rộng, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong Đoàn viên thanh niên, cũng là hoạt động thiết thực của các cấp bộ Đoàn, tuổi trẻ cả nước mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trần Huỳnh