Hoạt động Tháng Thanh niên 2018: Bảo đảm thiết thực, hiệu quả

CSVNO – Ban Thường vụ Đoàn VRG vừa ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2018 với nhiều nội dung đáng chú ý.
Phó Bí thư ĐTN VRG Lê Anh Dũng trao kinh phí xây dựng hệ thống nước sạch tại Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ cho Tỉnh đoàn Quảng Nam trong lễ khởi động Tháng Thanh niên.
Phó Bí thư ĐTN VRG Lê Anh Dũng (trái) trao kinh phí xây dựng hệ thống nước sạch tại Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ cho Tỉnh đoàn Quảng Nam trong lễ khởi động Tháng Thanh niên.

Theo đó, chủ đề của đợt thi đua là “Tuổi trẻ VRG xung kích, sáng tạo trong SXKD, chung tay xây dựng VRG phát triển bền vững”.  Phong trào nhằm phát động trong tuổi trẻ Tập đoàn đợt thi đua sâu rộng lập thành tích thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn VRG lần thứ VII, Đại hội đại biểu Đoàn Khối DNTW lần thứ III và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, NK 2017-2022.

Đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của ĐVTN, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Các hoạt động phải được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Qua đó, 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức hoặc có các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên, đồng thời tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên truyền về Tháng Thanh niên, về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại Hội Đoàn VRG lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Khối DNTW lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, NK 2017-2022.

Mỗi Đoàn cấp cơ sở đảm nhận ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên. 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức tọa đàm, gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ, ĐVTN. Đoàn Tập đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc trao tặng ít nhất 200 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, gia đình TN công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức Lễ gắn biển, trao quyết định công trình thanh niên các cấp chào mừng 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngoài ra, triển khai Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”; tham gia “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam”, vận động ĐVTN tích cực tham gia “Hệ tri thức Việt số hóa”; tổ chức, động viên thanh niên thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tổ chức cho ĐVTN đăng ký đảm nhận các đề tài nghiên cứu, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm chủ các dây chuyền, công nghệ mới trong sản xuất…Tổ chức ngày Đoàn viên 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”; bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, tổ chức các lớp tìm hiểu về Đảng.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới; tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” tổ chức trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đồng thời tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như hỗ trợ các huyện, xã nghèo, tặng quà gia đình chính sách…

Minh Tâm