Cao su Phú Riềng kết nghĩa Bộ Tham mưu Quân đoàn 4

CSVNO – Ngày 5/6, tại tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng và Bộ Tham mưu – Quân đoàn 4 đã tổ chức lễ ký kết hoạt động kết nghĩa.
Đại tá Lê Đức Thảo - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 và TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Lê Thanh Tú ký kết nghĩa
Đại tá Lê Đức Thảo – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 và TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Lê Thanh Tú ký kết nghĩa

Về nội dung hoạt động, hai bên tổ chức tuyên truyền bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng tự vệ, huấn luyện lực lượng tự vệ khi có yêu cầu của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng; triển khai đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ…

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng và Bộ Tham mưu – Quân đoàn 4 sẽ xây dựng một công trình chung vừa có ý nghĩa về kinh tế, chính trị xã hội vừa có ý nghĩa về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao. Hàng năm, nhân dịp các ngày Lễ, tết, ngày kỷ niệm lịch sử truyền thống của dân tộc, Đảng, Nhà nước, Quân đội và ngày truyền thống của hai đơn vị, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, hoạt động thể thao, thăm hỏi, chúc mừng, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi để hai đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Thư ký và Ban chỉ đạo kết nghĩa ra mắt tại buổi lễ
Ban Thư ký và Ban chỉ đạo kết nghĩa ra mắt tại buổi lễ

Tại Lễ ký kết, lãnh đạo 2 bên đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của mỗi đơn vị, đồng thời khẳng định vai trò ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng với Bộ Tham mưu – Quân đoàn 4.

TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Lê Thanh Tú tặng quà lưu niệm cho đại diện Bộ Tham mưu
TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Lê Thanh Tú tặng quà lưu niệm cho đại diện Bộ Tham mưu
Giao lưu văn nghệ giữa 2 đơn vị
Giao lưu văn nghệ giữa 2 đơn vị

Thông qua hoạt động kết nghĩa 2 bên trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức của hai đơn vị. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai bên cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngoài ra còn trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế, quân sự, quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh và công tác vận động quần chúng. Phối hợp tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, cùng nhau tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; phối hợp tổ chức khám chữa bệnh giúp dân ở vùng sâu, vùng xa, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Thiếu tướng Hoàng Văn Nghĩa - Chính ủy Quân đoàn 4 tặng hoa chúc mừng lãnh đạo 2 đơn vị
Thiếu tướng Hoàng Văn Nghĩa – Chính ủy Quân đoàn 4 (giữa)tặng hoa chúc mừng lãnh đạo 2 đơn vị

Tại lễ ký kết nghĩa, Thiếu tướng Hoàng Văn Nghĩa – Chính ủy Quân đoàn 4 đã khái quát mối quan hệ mật thiết của Quân đoàn với VRG, mà điểm nhấn là lễ ký kết nghĩa của Quân đoàn 4 với VRG trong năm 2014. “Ngày hôm nay, 2 đơn vị cơ sở là Bộ Tham mưu và Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng ký kết nghĩa đã cụ thể hóa chương trình hành động của Quân đoàn và VRG. Từ đó phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nhằm xây dựng đời sống văn minh hiện đại, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn”, Thiếu tướng Hoàng Văn Nghĩa nhấn mạnh.

                                                                                                        Ng. Cường