Hơn 400 cán bộ, chuyên viên toàn VRG thi nâng ngạch năm 2023

CSVNO – Chiều 26/2, hơn 400 thí sinh là cán bộ – công nhân viên đến từ 41 đơn vị toàn VRG đã tham gia lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên (kỹ sư) lên chuyên viên chính (kỹ sư chính) năm 2023, được VRG tổ chức tại Trường Cao đẳng công nghiệp Cao su.

Toàn cảnh lễ khai mạc

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày (ngày 27, 28/3), gồm 4 môn: Tiếng Anh, tin học, quản lý hành chính doanh nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, môn chuyên môn nghiệp vụ được chia thành 12 ngạch, điển hình như: Ngạch Công đoàn – Đoàn thanh niên, tuyên giáo thi đua, quản lý kỹ thuật, tài chính kế toán, kế hoạch đầu tư…

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của kỳ thi nâng ngạch năm 2023. Đây là kỳ thi nhằm đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ trong toàn ngành, đồng thời xác định tương ứng trình độ chuyên môn để xếp lương, bổ nhiệm cán bộ, chuyên viên chính theo đúng năng lực cũng như quy định của pháp luật.

Lãnh đạo VRG và hơn 80 ngàn NLĐ trong toàn ngành rất kỳ vọng và tin tưởng vào những cán bộ – chuyên viên tham gia kỳ thi nâng ngạch lần này. Đồng thời, nhắc nhở Ban tổ chức kỳ thi cần nghiêm túc thực hiện theo các quy định được VRG ban hành.

Ông Trần Khắc Chung – Trưởng Ban Lao động Tiền lương VRG phổ biến nội quy của kỳ thi
Các thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch năm 2023
Thầy Lê Văn Kích – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp cao su phát biểu tại buổi lễ khai giảng
VĂN VĨNH