CSVNO – Ngày 30/12/2014, tại Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II (TP.HCM), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (VRG) tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khoá 48 (2014-2016).
Tham dự lễ khai giảng, về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tất Giáp – Phó Giám đốc Học viện; Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Anh – Vụ trưởng Vụ Quản lý Đào tạo Học viện và các giảng viên lớp học.
Về phía VRG có đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng bộ, TGĐ VRG; đồng chí Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV VRG.
Tham gia lớp học có 90 học viên là lãnh đạo, cán bộ quản lý thuộc các cơ quan Trung ương, các Ngân hàng, Tập đoàn, Tổng công ty phía Nam. Trong đó, VRG có 54 học viên và được phân công làm đầu mối quản lý lớp học.
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tất Giáp cho biết, lớp học khoá 48 rút ngắn thời gian đào tạo từ 24 tháng xuống còn 18 tháng. Tuy nhiên, chương trình đào tạo vẫn đảm bảo về nội dung theo yêu cầu và mục tiêu, trong đó tăng cường nội dung lý luận gắn với thực tiễn theo tình hình mới.
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Ngọc Thuận bày tỏ tin tưởng thông qua lớp học, các học viên sẽ được nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo và quản lý nhằm phục vụ hiệu quả công tác, góp phần xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh.
N.P
Related posts:
- Khai giảng lớp Cao đẳng nghề Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su
- Không cho chuyển rừng nghèo sang trồng cây công nghiệp
- Cao su Lộc Ninh: Tập huấn nghiệp vụ bảo vệ lần VI năm 2015
- Lợi nhuận Cao su Đồng Nai năm 2018 trên 633 tỷ đồng
- Cao su Chư Prông tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
- 15 học viên Cao su Dầu Tiếng tham dự khóa đào tạo TWI
- Chung sức, đồng lòng, nỗ lực, kiên trì hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra
- Tạo điều kiện tốt nhất để làng công nhân cao su sớm được triển khai
- Đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Thuận báo cáo cử tri kết quả kỳ họp thứ 10
- Kế thừa truyền thống giúp ngành cao su Việt Nam phát triển bền vững