Kế thừa truyền thống giúp ngành cao su Việt Nam phát triển bền vững

CSVNO – Sáng ngày 27/10, tại hội trường Công ty CPCS Đồng Phú, VRG đã tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng; ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2023).

Ông Nguyễn Mạnh Cường – UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước (thứ 4 từ trái sang) và ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 4 cá nhân

Tham dự kỷ niệm, về phía lãnh đạo cơ quan TW có ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ông Nguyễn Quế Dương – Vụ trưởng Vụ nông nghiệp Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Đại tá Lê Thanh Sơn – Phó Cục trưởng Cục 12, Bộ Quốc phòng; bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – UV BCH, Phó Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động VN; ông Nguyễn Hải Nam – UV BCH, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Thành Được – Phó Trưởng Phòng công tác phía Nam, Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW…

Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (thứ 5 từ phải sang) và ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG trao bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho các tập thể

Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Phước có ông Nguyễn Mạnh Cường – UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Trần Tuyết Minh – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Xuân Trang – UV BTV, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; ông Vũ Tiến Điền – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  các ông/bà đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở, Ban ngành tỉnh Bình Phước…

Quang cảnh buổi lễ

Về phía VRG có các ông/bà nguyên là lãnh đạo VRG qua các thời kỳ và HĐQT, Ban TGĐ VRG; lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Ông Nguyễn Quế Dương – Vụ trưởng Vụ nông nghiệp Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (thứ 6 từ trái sang) và ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG trao bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn cho các tập thể

Tại buổi kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 94 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam. Sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng vào đêm 28/10/1929, tại Làng 3 của đồn điền cao su Phú Riềng đánh dấu mốc son lịch sử hào hùng của ngành cao su Việt Nam.

Bà Trần Tuyết Minh – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (thứ 5 từ phải sang) và ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, TV HĐQT VRG trao bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn cho các cá nhân

Sự phát triển vững chắc của VRG nói riêng và ngành cao su Việt Nam nói chung được tạo dựng từ những cuộc chiến đấu, hy sinh và quá trình lao động miệt mài của các thế hệ cán bộ, công nhân lao động trong suốt chiều dài lịch sử 94 năm qua.

6 cá nhân nhận giải thưởng “Phú Riềng Đỏ”

Những năm qua, dù liên tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng VRG vẫn đạt được nhiều thành quả rất đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, giữ gìn quốc phòng an ninh, ổn định an sinh xã hội của đất nước.

Các tập thể và cá nhân nhận giải thưởng “Cao su Việt Nam”

Bày tỏ lòng tri ân đến các thế hệ NLĐ đã xây dựng và cống hiến để ngành cao su có được vị thế vững chắc như hôm nay, ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG cho biết: “Năm 2023, chào mừng kỷ niệm 126 năm cây cao su có mặt tại Việt Nam (1897 – 2023) và kỷ niệm 94 năm truyền thống Phú Riềng Đỏ là những mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng bởi ý chí quyết tâm và nghị lực phi thường, là điểm tựa, kết nối hàng chục ngàn trái tim yêu nước của thế hệ công nhân cao su. Lịch sử vẻ vang ấy cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị, là di sản quý báu, bất tử để thế hệ người thợ cao su hôm nay kế thừa, tích cực lao động, sáng tạo trên con đường hội nhập và phát triển”.

Các cá nhân nhận giải thưởng “Cao su Việt Nam”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhận định: “Trong những năm qua, môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế có nhiều biển động, thời tiết khí hậu không thuận lợi, thiên tai, dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn bị tác động khá mạnh nhưng nhìn chung Tập đoàn kinh doanh có hiệu quả với mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn khá cao so với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định. Hơn nữa, Tập đoàn đã chăm lo tốt đời sống cho người lao động, thực hiện tốt bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, góp phần không nhỏ trong mối quan hệ hữu nghị đối ngoại, đặc biệt tại Lào và Campuchia”.

Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại buổi lễ

“Tôi tin tưởng rằng, bước sang giai đoạn mới, với truyền thống đơn vị Anh hùng cùng sự năng động sáng tạo, cống hiến hết mình, ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động Tập đoàn sẽ vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tiếp tục đưa Tập đoàn phát triển đi lên, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội địa phương và cả nước” – ông Đỗ Hữu Huy, phát biểu.

Các cá nhân nhận giải thưởng “Sao Vàng Cao su”

Là địa phương được mệnh danh là “thủ phủ” của cây cao su, trong suốt quá trình phát triển các đơn vị trực thuộc VRG đã có những đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Bình Phước. Bà Trần Tuyết Minh – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Chi bộ Phú Riềng Đỏ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Phước vô cùng tự hào, vì tỉnh có một Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập ở miền Đông Nam bộ từ phong trào công nhân cao su; đã anh dũng, kiên cường trong đấu tranh, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử phong trào công nhân, phong trào giải phóng dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cách mạng Việt Nam”.

Bà Trần Tuyết Minh – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu tại buổi lễ

“Sự đóng góp của cây cao su cho tỉnh Bình Phước không chỉ về mặt kinh tế, mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Lãnh đạo tỉnh Bình Phước luôn trân trọng những thành tích đóng góp quý giá của VRG, đã góp phần mang lại ấm no cho người dân địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và tin tưởng rằng, VRG sẽ tiếp tục phát triển bền vững đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước” – bà Trần Tuyết Minh, phát biểu.

Các cá nhân nhận giải thưởng “Sao Vàng Cao su”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG, nhắn nhủ: “Phát huy kết quả đạt được và giá trị truyền thống 94 năm hào hùng của ngành cao su Việt Nam, tôi tin tưởng rằng toàn thể đội ngũ CB.CNV LĐ toàn Tập đoàn nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình, tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo; góp phần xây dựng ngành cao su và Tập đoàn phát triển bền vững, xứng đáng với công lao to lớn của các thế hệ tiền bối và xứng danh Huân chương Sao Vàng mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng”.

Ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ kỷ niệm 94 năm truyền thống, 2 tập thể và 4 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba: Công ty CPCS Sa Thầy, Ban Tổ chức Cán bộ Tập đoàn, ông Phạm Ánh – Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, ông Mai Huỳnh Nhật – Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Đồng Phú, ông Huỳnh Minh Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CPCS Đồng Phú, ông Trần Vĩnh Tuấn – Phó TGĐ Công ty CPCS Đồng Phú – Kratie.

Ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG ôn lại truyền thống ngành cao su Việt Nam

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng bằng khen cho 12 tập thể, 13 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác” và 6 tập thể và 7 cá nhân “Đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong giai đoạn 2018 – 2022”. VRG đã trao giải thưởng “Phú Riềng Đỏ” cho 6 cá nhân; giải thưởng “Cao su Việt Nam” cho 1 tập thể, 17 cá nhân; giải thưởng “Sao Vàng Cao su” cho 31 cá nhân và giải thưởng “Thanh niên tiêu biểu ngành cao su” cho 32 cá nhân.

Các cá nhân nhận giải thưởng “Thanh niên tiêu biểu ngành cao su”
Đoàn đại biểu dâng hương tại tượng đài Phú Riềng Đỏ, vào sáng ngày 27/10
THẢO NHI – VŨ PHONG