VRG đặt mục tiêu tăng trưởng từ 3% trở lên trong năm 2024

CSVNO – Đó là thông tin tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, được VRG tổ chức ngày 26/12. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2023, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể NLĐ cùng với những giải pháp ứng phó linh hoạt, đồng bộ, Tập đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước.

Ông Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (bên trái) và ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho Cao su Chư Păh

Tham dự hội nghị, có ông Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); ông Đỗ Hữu Huy – UV Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (QLVNN); ông Nguyễn Cảnh Lam – Vụ trưởng Vụ V, Ban Nội chính TW; ông Nguyễn Văn Dành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; ông Huỳnh Anh Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; ông Nguyễn Hữu Thác – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; ông Nguyễn Quế Dương – Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp UBQLV; ông Hồ Đức Thắng – Giám đốc Trung tâm Thông tin UBQLV; ông Vũ Trí Thắng – UVBCH, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW; Đại tá Nguyễn Trần Long – Phó Chính uỷ Quân đoàn 4; Đại tá Trần Ngọc Hữu – Phó Tham mưu trưởng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Đại tá Trần Đức Thắng – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Lê Thanh Sơn – Phó Cục trưởng Cục 12, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng; Thượng tá Vũ Đình Vương – Phó Trưởng phòng 5 – Cục Cảnh sát Kinh tế C03 – Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Chung – Phó trưởng phòng 7 – Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an; ông Lê Thanh Chiến – Phó trưởng Cơ quan Văn phòng phía Nam, Bộ NN&PTNT; ông Nguyễn Quang Hồi – Phó kiểm toán trưởng, KTNN khu vực IV; Đại tá Nguyễn Phước Thường – Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an TP.HCM…

Ông Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (bên phải) và ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba cho 4 cá nhân

Về phía VRG, có ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn; ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐQT, TGĐ Tập đoàn; ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, TV HĐQT Tập đoàn; ông Trần Ngọc Thuận – TV HĐQT Tập đoàn, Chủ tịch Hiệp hội CSVN; ông Huỳnh Kim Nhựt, – UV BCH Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó TGĐ Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn CSVN; lãnh đạo VRG và các đồng chí nguyên lãnh đạo Tập đoàn qua các thời kỳ…

Tại hội nghị, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng ba. 3 cá nhân đã nhận thưởng Huân chương Lao động hạng nhì (ông Huỳnh Văn Bảo, Thành viên HĐQT Tập đoàn; ông Trần Khắc Chung, Trưởng ban Lao động Tiền lương Tập đoàn; ông Hồ Cường – TGĐ Công ty CPCS Đồng Phú). 1 cá nhân nhận thưởng Huân chương Lao động hạng ba (ông Nguyễn Tiến Dũng – TGĐ Công ty CPCS Chư Sê – Kampong Thom).

Ông Huỳnh Anh Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 3 cá nhân

2 tập thể và 3 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Ban Lao động – Tiền lương Tập đoàn, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray, ông Phạm Duy Vương – Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray, ông Lê Trung Kiên – Phó TGĐ Công ty CPCS Chư Sê – Kampong Thom, ông Lê Anh Tuấn – TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo).

4 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương của Ban Tuyên giáo Trung ương Vì sự nghiệp Tuyên giáo, Vì sự nghiệp Dân vận. 1 tập thể và 5 cá nhân nhận bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018-2022).

4 cá nhân nhận Kỷ niệm chương của Ban Tuyên giáo Trung ương Vì sự nghiệp Tuyên giáo, Vì sự nghiệp Dân vận

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua cho 18 tập thể đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023; tặng bằng khen cho 1 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong giai đoạn 2018 – 2022; tặng bằng khen 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác.

5 cơ sở Đảng và 11 đảng viên nhận giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019-2023). VRG tặng Cờ thi đua cho 19 tập thể và bằng khen cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Chủ trì hội nghị

Đảng bộ VRG lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung, cả hệ thống chính trị từ Công ty mẹ – Tập đoàn đến các đơn vị thành viên luôn nỗ lực với tinh thần cao nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành để duy trì sản xuất, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đảng bộ Tập đoàn thực hiện tốt vai trò của tổ chức, triển khai toàn diện các mặt trong công tác xây dựng Đảng cũng như công tác sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả khả quan.

Công tác nông nghiệp là một trong trong những kết quả nổi bật nhất trong năm 2023 của VRG. Tập đoàn được giao sản lượng khai thác 425.000 tấn, tính đến ngày 17/12, VRG đã hoàn thành chỉ tiêu này và về trước kế hoạch (KH) 14 ngày.

1 tập thể và 5 cá nhân nhận bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018-2022)

Kết quả ước thực hiện SXKD năm 2023 của VRG, cụ thể: sản lượng cao su khai thác ước đạt 445.000 tấn (vượt 4,7% KH), tăng 3,5% (tương ứng 15.400 tấn) so với cùng kỳ năm trước; tiêu thụ 520.290 tấn cao su các loại (vượt 2,4% KH), tăng 3,8% (hay 18.968 tấn) so với cùng kỳ năm 2022. Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 24.485 tỷ đồng (vượt 1% KH); lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 4.015 tỷ đồng (vượt 1,4% KH). Các đơn vị thành viên Tập đoàn đã duy trì việc làm ổn định cho gần 84.000 lao động với mức thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/ tháng; trong đó, lao động là người dân tộc thiểu số trên 21.000 người, lao động là người nước ngoài (Lào, Campuchia) trên 23.000 người. Các chế độ, chính sách của NLĐ được thực hiện đảm bảo và kịp thời.

Riêng Công ty mẹ –  Tập đoàn, doanh thu và lợi nhuận trước thuế ước lần lượt là 3.872 tỷ đồng và 1.405 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 102,1% và 100,7%; dự kiến nộp ngân sách đạt 100,7% – 102,8% kế hoạch năm 2023.

Các tập thể nhận Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Tập đoàn luôn chú trọng quan tâm chăm lo đời sống cho gần 84.000  NLĐ ở khắp các vùng miền trải dài cả nước, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, VRG làm tốt trong công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội trong và ngoài nước.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ VRG thường xuyên đổi mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên…

Các tập thể nhận Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp

Đẩy mạnh tăng trưởng xanh, phát triển bền vững

VRG đưa ra kế hoạch năm 2024, doanh thu và thu nhập khác đạt 24.999 tỷ đồng (cao hơn 2,1% so với năm 2023); lợi nhuận trước thuế 4.104 tỷ đồng (cao hơn 2,2% so với năm 2023); lợi nhuận sau thuế 3.437 tỷ đồng (cao hơn 0,9% so với năm 2023). Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn, doanh thu 3.988 tỷ đồng (cao hơn 3% so với năm 2023), lợi nhuận trước thuế 1.454 tỷ đồng (cao hơn 3,5% so với năm 2023), lợi nhuận trước thuế 1.454 tỷ đồng (cao hơn 3,5% so với năm 2023).

9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác nhận bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp

Cụ thể các lĩnh vực: sản lượng cao su khai thác 445.200 tấn, thu mua 75.290 tấn và tiêu thụ 520.490 tấn; giá bán mủ bình quân khoảng 34,6 triệu đồng/tấn; Thu hoạch gỗ cao su 6.430 ha, bằng 101,1% ước thực hiện năm 2023; Sản lượng sản xuất gỗ các loại (gỗ phôi, gỗ ghép tấm, gỗ tinh chế, gỗ MDF) khoảng 1.247.012 m3, bằng 106% – 189% so với ước thực hiện năm 2023; Sản lượng các sản phẩm công nghiệp khác (găng tay, băng tải, bóng thể thao, nệm, gối cao su) bằng 92% – 106% so với ước thực hiện năm 2023; Khu công nghiệp phấn đấu cho thuê mới 245 ha, bằng 468% so với ước thực hiện năm 2023.

Các tập thể nhận Cờ thi đua của VRG

VRG tiếp tục phát triển bền vững trên nền tảng 3 trụ cột: Phát triển kinh tế – Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm xã hội. Tiếp tục thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Tập đoàn năm 2023 – 2030, tầm nhìn 2050.

Các tập thể nhận Cờ thi đua của VRG

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương kết quả nổi bật của Đảng bộ VRG, các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch.  Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối DNTW.

Ông Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại hội nghị

“Đảng bộ Tập đoàn đã phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, tập trung kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức, quản lý sản xuất và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các chủ trương, nhiệm vụ đề ra luôn phù hợp, sát đúng với tình hình thực tế. Cán bộ lãnh đạo luôn năng động, sáng tạo có quyết tâm cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn” – ông Hồ Xuân Trường, cho biết.

“Với những nỗ lực của toàn Đảng bộ, tin tưởng rằng Đảng bộ Tập đoàn sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, tối ưu hoá nguồn lực hiện hữu, phát huy bề dày truyền thống của ngành cao su, hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2024” – ông Hồ Xuân Trường, nhận định.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy – UV Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đánh giá cao những thành tích của VRG trong năm 2023. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tác động trong nước và thế giới, nhưng tính đến hết năm, Tập đoàn đã đạt được những thành tích rất nổi bật, tất cả các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch.

Ông Đỗ Hữu Huy – UV Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

“Năm 2024 tiếp tục được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế. Thêm vào đó, những thay đổi bất lợi về thời tiết, thị trường giá cả của cao su diễn biến khó lường… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong quá trình thực hiện tất cả các nhiệm vụ. Tuy nhiên, theo yêu cầu của các cấp, các doanh nghiệp, ngành nghề đều cần cố gắng có sự tăng trưởng trong kết quả hoạt động sản xuất. Do đó, Tập đoàn cần triển khai ngay các phương án và giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, đảm bảo mức tăng trưởng chung đối với ngành nông nghiệp khoảng từ 2% đến 3% trở lên so với năm 2023 về doanh thu, lợi nhuận, các chỉ tiêu khác của toàn Tập đoàn và của riêng Công ty mẹ – Tập đoàn” – ông Đỗ Hữu Huy, đề nghị.

“Tôi tin tưởng rằng, năm 2024 dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng tập thể NLĐ Tập đoàn sẽ phát huy truyền thống 95 năm hào hùng của ngành cao su Việt Nam để chung sức, đồng lòng cùng xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển, có nhiều dấu ấn trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần vào sự phát triển của đất nước” – ông Đỗ Hữu Huy, nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khới DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG, cho biết, năm 2024 là năm gần cuối nhiệm kỳ, đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025. Qua thực tiễn năm 2023 và đánh giá triển vọng năm 2024, thị trường chưa có tín hiệu khả quan về giá bán và nhu cầu tiêu thụ; dự báo các yếu tố khó khăn khách quan đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn vẫn còn tiếp tục.

Ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu kết luận hội nghị

“Với bề dày truyền thống của ngành cao su, tôi tin tưởng rằng toàn thể CB.CNV LĐ Tập đoàn sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống hào hùng của ngành, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hăng say lao động sản xuất để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2024 và xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch vững mạnh” – ông Trần Công Kha, nhấn mạnh.

Ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG báo cáo tại hội nghị
Ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, TV HĐQT VRG báo cáo tại hội nghị
Trao hợp đồng dài hạn cho Công ty Sailun Việt Nam và Công ty Jinyu Việt Nam
TUỆ LINH – VŨ PHONG