Hứa hẹn mùa bội thu

CSVN – Tháng 4 với những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện với mật độ dày, rộng khắp các cánh rừng cao su miền Đông Nam bộ. Thời tiết thuận lợi, vườn cây chất lượng và lao động ổn định là khởi đầu tốt đẹp giúp cho mùa cạo mới năm nay khí thế, sôi nổi, hứa hẹn một năm bội thu.

Chị Ngô Thị Thường – công nhân khai thác Tổ 2, NT Quản Lợi, Cao su Bình Long tự tin hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao
Vườn cây chất lượng, lao động ổn định

Có thể thấy, sau một thời gian nghỉ dưỡng sức, anh chị em công nhân trở lại làm việc với sự phấn khởi và nhiệt huyết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng. Tất cả là tín hiệu vui, hứa hẹn một mùa khai thác nhiều thuận lợi.

Nhiều năm nay, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long là đơn vị ra quân khai thác sớm nhất khu vực Đông Nam bộ. Ngày 20/3, công nhân khai thác trên khắp các nông trường trực thuộc công ty đã rộn ràng xả miệng cạo trên lô cao su, sau khi trang bị chu đáo các vật tư: kiềng, chén, máng cho mùa cạo mới. Ngày 1/4, công ty đã đưa dòng nhựa trắng đầu tiên của mùa cạo năm 2023 về nhà máy chế biến.

Thăm hỏi, động viên NLĐ trên vườn cây, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu mùa cạo, ông Lê Văn Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cao su Bình Long, chia sẻ: “Mùa cạo mới 2023, Ban lãnh đạo công ty và các NT đã kết hợp sắp xếp, bố trí lao động phù hợp, nên lực lượng lao động tại đơn vị ổn định. Với hơn 10.000 ha vườn cây kinh doanh, Cao su Bình Long được Tập đoàn giao chỉ tiêu sản lượng khai thác 18.000 tấn, công ty quyết tâm phấn đấu vượt trên 7% so với kế hoạch (KH). Hiện tại, công nhân rất phấn khởi và hy vọng vào một năm bội thu, với sản lượng khai thác được nhiều hơn năm trước”.

Mùa cạo năm nay, Cao su Dầu Tiếng đảm bảo đủ lao động nhờ tích cực thu tuyển, đào tạo công nhân mới từ Nghệ An, Hà Giang vào làm việc và một phần NLĐ cũ sau thời gian đi làm ở khu công nghiệp trở về xin đi cạo lại. Các NT đã chia phần cây cho công nhân theo tiêu chí đảm bảo sản lượng ngang nhau để đảm bảo tính công bằng và thu nhập đồng đều.

“Vườn cây công ty với tỉ lệ nhóm 1 chiếm gần 69%, vườn cây nhóm 2 chiếm hơn 31%. Đa số diện tích công ty đang tiến hành cạo chế độ D4. Năm 2022, trước tình trạng thiếu lao động, công ty đã cho thực nghiệm cạo chế độ D5 với 1 tổ ở NT Thanh An. Mùa cạo năm nay, công ty tiếp tục cho cạo thực nghiệm thêm 1 tổ ở NT An Lập. Sau đó sẽ tổng hợp, đánh giá năng suất, sản lượng để làm phương án dự phòng trường hợp thiếu lao động tiếp tục xảy ra nhằm đảm bảo kế hoạch sản lượng cho công ty. Công ty phấn đấu từ những ngày đầu để hoàn thành kế hoạch sản lượng 27.200 tấn mủ Tập đoàn giao” – ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp Cao su Dầu Tiếng, chia sẻ.

Lãnh đạo Cao su Phú Riềng thăm hỏi, động viên công nhân và sôi nổi phát động thi đua lao động sản xuất ngay ngày đầu tiên mở cạo
Quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng

Những ngày này, dễ dàng cảm nhận bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt, hăng say lao động của công nhân từ khắp những cánh rừng cao su cho đến nhà máy chế biến. Tất cả đang tất bật từng ngày miệt mài lao động, quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản lượng, góp phần mang lại doanh thu lợi nhuận, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra ngay từ những ngày đầu ra quân khai thác.

Ở Cao su Lộc Ninh, thời tiết thuận lợi và tình hình thực tế vườn cây có bộ lá ổn định, công ty đã ra quân cạo mủ vào ngày 6/4 và ngày 14/4 bắt đầu đưa mủ về nhà máy. Tính đến hết quý I, công ty đạt sản lượng 1.381 tấn (đạt 11,75% kế hoạch năm). Sản lượng năm 2023 Tập đoàn giao 11.750 tấn, công ty phấn đấu đạt 12.338 tấn (vượt 5%).

Đầu tháng 4, các NT trực thuộc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã tiến hành cạo xả và chờ mưa sẽ tiến hành khai thác và thu mủ. Nguồn lao động thu tuyển đủ, ổn định, đảm bảo cho mùa khai thác mới. Các hoạt động chăm lo đời sống cho NLĐ được thực hiện tốt. Năm 2023, VRG giao kế hoạch sản lượng là 25.700 tấn, tính đến hết quý I, Tổng Công ty đã khai thác được 6.544 tấn (đạt 25% so với KH).

Đặt mục tiêu vượt ít nhất 3.000 tấn so với kế hoạch sản lượng 21.600 tấn Tập đoàn giao, Cao su Phú Riềng sôi nổi phát động thi đua lao động sản xuất ngay đầu mùa cạo. Ông Lưu Thế Doanh – Chủ tịch HĐTV công ty, chia sẻ: “Với gần 11.000 ha vườn cây kinh doanh, năm 2023, tập thể NLĐ công ty quyết tâm phấn đấu sản lượng đạt từ 24.600 – 24.800 tấn, 17 năm liên tục nằm trong Câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn. Từ năm 2003 đến nay, chất lượng vườn cây của công ty luôn ổn định nhờ các giải pháp đồng bộ từ quy hoạch giống, trồng mới, tái canh, chăm sóc, khai thác… 100% tay nghề công nhân cạo mủ đạt loại giỏi. Nhờ vậy, năng suất sản lượng công ty hàng năm luôn cao và ổn định, có năm trên 2,3 tấn. Công ty tự tin hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, đó là tiền đề để chăm lo tốt đời sống cho NLĐ”. Ngày 15/4, Cao su Bà Rịa tiến hành xả cạo và ra quân khai thác đồng loạt tại 3 NT. Với diện tích vườn cây khai thác năm nay hơn 6.199 ha, trong đó vườn cây nhóm I là 3.429 ha, nhóm II là 2.770 ha. Công ty quyết tâm hoàn thành sản lượng được giao 9.550 tấn, phấn đấu vượt 5% KH.

Với sự chuẩn bị chu đáo, mùa khai thác 2023, các công ty cao su miền Đông Nam bộ đang ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản lượng mủ được giao. Tiếng cười nói phấn khởi của NLĐ cùng màu xanh căng tràn sức sống của những cánh rừng cao su xen lẫn màu áo xanh công nhân khiến không gian xanh mát, rộn ràng, hứa hẹn một mùa bội thu.

NHÓM PV