Cao su Tây Ninh: 30 tổ trưởng thi tay nghề

CSVNO – Vào 2 buổi chiều ngày 8 và 9/10, Công ty CPCS Tây Ninh đã tổ chức Hội thi tay nghề Tổ trưởng thu hoạch mủ  năm 2015. Có 30 thí sinh là tổ trưởng 3 nông trường cao su Gò Dầu, Cầu Khởi, Bến Củi trực thuộc công ty tham gia Hội thi.
Ông Nguyễn Văn Hạnh – Phó Tổng Giám đốc công ty (bìa trái), đ/c nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch Công đoàn Công ty (bìa phải) trao thưởng cho thí sinh đạt giải Nhất.
Ông Nguyễn Văn Hạnh – Phó Tổng Giám đốc công ty (bìa trái), ông Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch Công đoàn Công ty (bìa phải) trao thưởng cho thí sinh đạt giải nhất.

Đây là dịp các tổ trưởng gặp gỡ để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ngoài việc áp dụng những biện pháp khoa học kỹ thuật, thì việc ôn luyện tay nghề, trình độ quản lý của cán bộ tổ trưởng luôn được chú trọng và duy trì trong những năm qua. Hội thi là đòn bẩy khuyến khích cán bộ tổ trưởng nâng cao trình độ tay nghề, phát suy sáng kiến kỹ thuật, vững chuyên môn nghiệp vụ, giỏi lý thuyết, thông thạo thực hành, có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chung của công ty. Đây cũng là điều kiện để xét nâng bậc lương cho cán bộ tổ trưởng.

Trao thưởng cho các thí sinh đạt giải nhì.
Trao thưởng cho các thí sinh đạt giải nhì.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Thi trắc nghiệm lý thuyết: 40 câu trong vòng 20 phút; Thi cạo sửa phần cây: thời gian 60 phút, thí sinh được sửa tối đa 2 lát dao, sửa miệng cạo có lòng máng, chỉnh ranh tiền –hậu vuông góc; Thi thực hành: Thí sinh cạo 60 cây trong 25 phút.

Kết quả BTC đã trao giấy khen và tổng tiền thưởng 13.200.000 đồng cho 1 tập thể và 10 cá nhân. Giải nhất tập thể: Nông trường Gò Dầu. Giải nhất cá nhân: Nguyễn Văn Huy – Nông trường Gò Dầu.

trao thưởng cho tập thể Nông trường Cao su Gò Dầu đạt giải Nhất
Trao thưởng cho tập thể Nông trường  Gò Dầu đạt giải nhất

Hai giải nhì cá nhân gồm Nguyễn Thị Thùy Trinh – Nông trường Cầu Khởi và Đặng Thanh Bình – Nông trường Cầu Khởi

Ba giải ba cá nhân gồm Võ Trung Toàn – Nông trường Bến Củi, Phan Trọng Ngãi – Nông trường Gò Dầu và Trần Thị Thảo – Nông trường Bến Củi.

Tin, ảnh: Thế Trung