Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

CSVNO – Ngày 23/2, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (23/2/1978 – 23/2/2023) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Trường vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba nhân kỷ niệm 45 năm thành lập

Trong chặng đường 45 năm qua, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã trưởng thành và không ngừng phát triển. Trường đã trải qua các mốc thời gian đáng nhớ: 17 năm Trường Công nhân cơ khí ngành Cao su (1978 – 1995, 5 năm Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Cao su (1995 – 2000), Trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ Cao su (2000 – 2008), năm 2008, thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ Cao su.

Toàn cảnh buổi lễ

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường có diện tích 63,3 ha; cơ cở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng cho quy mô đào tạo khoảng 15.000 – 20.000 học sinh, sinh viên, học viên/năm.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su hiện có 5 khoa: Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp, Điện – Điện tử, Nông học, Kỹ thuật Công nghệ, Kinh tế và 2 Trung tâm: đào tạo và sát hạch lái xe, thực nghiệm giống cây trồng.

Trường nhận bức trướng của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Hiện nay, nhà trường đang tổ chức đào tạo 10 nghề bậc cao đẳng, 11 nghề bậc trung cấp và trên 27 nghề sơ cấp, 20 chuyên đề đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn. Bên cạnh đó, nhà trường đã và đang liên kết với nhiều trường Đại học đào tạo bậc Đại học kể từ năm 2002 đến nay.

Trường nhận bức trướng của VRG

Tổng số cán bộ công nhân viên trong Nhà trường là 142 người, trong đó có 3 tiến sỹ, 37 thạc sỹ, 37 đại học. Đây là nguồn nhân lực quan trọng cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Trường nhận bức trướng của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước

Với nhiều thành tích nổi bật trong 45 năm qua, nhà trường đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều bằng khen và danh hiệu khác của các Bộ Ngành, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, VRG… Dịp này, trường vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha thừa ủy quyền trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nhà trường

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục đoàn kết, đồng hành với địa phương thực hiện các mục tiêu giáo dục, đào tạo; cụ thể hóa chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh phát biểu tại buổi lễ

Ông Minh cũng đề nghị các Sở, Ban, ngành và địa phương quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ nhà trường trong quá trình hoạt động. Đồng thời mong VRG tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và đầu tư hơn nữa để trường nâng cấp, phát triển các ngành nghề và hiện đại hóa trang thiết bị đào tạo để vừa đào tạo nguồn nhân lực cho ngành và cho tỉnh Bình Phước.

Trường nhận bức trướng của Công đoàn Cao su việt Nam

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong 45 năm qua, góp phần đáng kể cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành cao su Việt Nam và xã hội.

TGĐ VRG Lê Thanh Hưng phát biểu tại buổi lễ

Thời gian tới, ông Hưng đề nghị nhà trường tiếp tục bám sát những định hướng phát triển của ngành cao su, VRG và của tỉnh Bình Phước; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý; phát triển ngành nghề đào tạo theo hướng đa cấp, đa ngành, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của ngành cao su và của đất nước, xứng đáng là địa chỉ đào tạo tạo tin cậy nguồn lực cho ngành cao su Việt Nam, tỉnh Bình Phước.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen UBND tỉnh Bình Phước

“Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư để trường ngày càng phát triển về mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt nhiệm vụ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành cao su và xã hội”, TGĐ Lê Thanh Hưng chia sẻ.

Các tập thể xuất sắc nhận bằng khen của Tập đoàn
Các cá nhân xuất sắc nhận bằng khen củ Tập đoàn
Tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen nhà trường
ĐÀO PHONG – MINH TÂN