Sôi nổi chuỗi hoạt động ở Cao su Việt Lào

CSVNO – Đó là các hoạt động như Cuộc thi ảnh online “Nét đẹp thanh niên Cao su Việt Lào”;  Cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 91 năm ngành Cao su Việt Nam (1929-2020)”, Hội thao “Chào mừng lễ quốc khánh 2-9”.

Thí sinh Lê Thị Diệp đạt giải nhất tại cuộc thi tìm hiểu 91 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam

Hưởng ứng chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm truyền thống 91 năm ngày ngành cao su (28/10/1929-28/10/2020), tối ngày 1/9, Công ty TNHH Cao su Việt Lào tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 91 năm ngành Cao su Việt Nam” với sự góp mặt của 30 thí sinh xuất sắc đến từ các đơn vị trực thuộc Công ty.

Tổng giải thưởng gần 13 triệu đồng, giải nhất thuộc về thí sinh Lê Thị Diệp đơn vị Nông trường Bachiang IV, giải nhì thuộc về thí sinh Vũ Thị Toan đơn vị Nông trường Bachiang I, giải ba thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Trang đơn vị Nông trường Bachiang I, giải tư thuộc về thí sinh Vũ Thị Ngoan đơn vị Nông trường Bachiang II, Giải khuyến khích thuộc về thí sinh Trần Thị Phương đơn vị Nhà máy chế biến 27/2. Và một số giải phụ khác dành cho khán giả.

30 thí sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 91 năm ngành cao su Việt Nam

Tiếp đó chiều ngày 2/9 Công ty tổ chức trao giải Hội thao cho người lao động gồm các môn bóng đá nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, cờ tướng. Hội thao quy tụ hơn 200 vận động viên là CBCNV đến từ 6 đơn vị Nông trường, Nhà máy, Khối phòng ban trực thuộc Công ty.

BLĐ trao giải nhất, nhì, ba, tư cho các VĐV bộ môn cờ tướng

 Sau gần 1 tháng thi đấu, hội thao đã kết thúc tốt đẹp, giải nhất bóng đá nam và bóng chuyền nam thuộc về đơn vị Khối phòng ban Công ty, giải nhì bóng đá nam và bóng chuyền nam thuộc về đơn vị Nhà máy chế biến 27/2, giải ba bóng đá nam thuộc về nông trường Bachiang I, giải tư thuộc về Nông trường Bachiang 2, giải ba bóng chuyền nam thuộc về Nông trường Bachiang 2, giải tư thuộc về Nông trường Bachiang I; Giải nhất bóng chuyền nữ thuộc về Nông trường IV, giải nhì – Nhà máy, giải ba – Nông trường Bachiang I, giải tư – Nông trường Bachiang III; Bộ môn cờ tướng giải nhất thuộc về Nông trường Bachiang IV, giải nhì – Nông trường Bachiang III, giải ba – đơn vị Nhà máy chế biến 27/2, giải khuyến khích – Nông trường Bachiang I. Với tổng giải thưởng  23 triệu đồng.

Hội thao là hoạt động truyền thống hàng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức trong tình hình SXKD hiện nay, tạo không khí sôi nổi, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, phấn đấu vì mục tiêu “Xây dựng và Phát triển Công ty TNHH Cao Việt Lào ngày càng bền vững”. Hội thao cũng là dịp để các đơn vị ôn lại truyền thống hào hùng kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống, là nơi gặp gỡ trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong chuyên môn và nơi sinh hoạt của các chi đoàn thanh niên. Trên tinh thần thi đấu nhiệt tình, không khí vui tươi tạo nên bầu không khí sôi nổi.

Cuộc thi đấu giành giải nhất nhì của đơn vị Nông trường Bachiang IV và Nhà Máy chế biến 27.2

Bên cạnh đó Đoàn thanh niên Công ty cũng sôi nổi tổ chức và tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp thanh niên Cao su Việt Lào” online trên trang facebook. Cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá về hoạt động tiêu biểu của Đoàn thanh niên các chi đoàn cơ sở thực hiện chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn Thanh niên”; biểu dương đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên đang hoạt động thiết thực, hiệu quả trong xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, trong sản xuất kinh doanh đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Công ty nói riêng và nước sở tại cũng như Việt Nam nói chung.

Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng đông đảo nhiệt tình từ Đoàn viên thanh niên, cũng như NLĐ tại đơn vị, với nhiều tác phẩm có hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận trên trang Thanh niên Cao su Việt Lào với cơ cấu giải thưởng hơn 3 triệu đồng.

Một số hình ảnh hoạt động khác:

Đoàn viên Nguyễn Thị Cẩm Ly đạt giải nhất tại cuộc thi ảnh Nét đẹp đoàn thanh niên Việt Lào
30 thí sinh thi vòng 1 cuộc thi tìm hiểu truyền thống 91 năm ngành cao su VN
Các thí sinh đang tham gia vòng thi phụ cuộc thi 91 năm
BLĐ trao giải nhất, nhì, ba, tư cho VĐV bộ môn bóng chuyền nam
BLĐ trao giải nhất, nhì, ba, tư cho VĐV bộ môn bóng chuyền nữ
BLĐ trao giải nhất, nhì, ba, tư cho VĐV bộ môn bóng đá Nam
Cuộc tranh tài gay cấn giữa đơn vị Nông trường Bachiang I và Nông trường Bachiang II
Cuộc tranh tài giải nhất, nhì bộ môn bóng chuyên nam giữa 2 đội Khối Văn phòng Công ty và Nhà máy chế biến 27.2
Pha tranh tài gay cấn trong bộ môn bóng đá nam giữa Khối phòng ban công ty và Nhà máy chế biến 27.2
MẪN NHI