Lãnh đạo VRG chào xã giao và thăm hỏi Ngài Yim Chhay Ly – Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia

CSVNO – Ngày 02/08/2022, ông Trần Ngọc Thuận – Thành viên HĐQT VRG đã dẫn đầu đoàn công tác VRG đến chào xã giao và thăm hỏi Ngài Yim Chhay Ly – Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, kiêm Chủ tịch Hội đồng Khôi phục và Phát triển nông nghiệp nông thôn Campuchia.

Đoàn công tác VRG đến chào xã giao và thăm hỏi Ngài Phó Thủ tướng

Tháp tùng đoàn công tác gồm có ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ, Thường trực Ban K; ông Phạm Hải Dương – Trưởng ban Quản lý kỹ thuật VRG; Oknha Leng Rithy – Trưởng Văn Phòng K và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VRG ở Campuchia cùng tham dự. 

Tại buổi tiếp đón, Ngài Phó thủ tướng Yim Chhay Ly bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Trần Ngọc Thuận và đoàn công tác của VRG đến chào, thăm hỏi sau những năm tháng cùng nhau phòng chống và đã đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19. Ngài Phó thủ tướng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe ông Trần Ngọc Thuận và đoàn công tác. Đồng thời thông tin với đoàn về diễn biến tình hình kinh tế chính trị xã hội tại Campuchia, đặc biệt diễn biến đại dịch Covid – 19 tại Campuchia đã được kiểm soát tốt, Campuchia vừa mới tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa 5 vào ngày 5/6/2022 vừa qua và Đảng Nhân dân Campuchia CPP đã dành chiến thắng áp đảo. Đây là cơ sơ để Đảng nhân dân CPP tiếp tục dành quyền điều hành chính quyền cấp cơ sở sớm khắc phục và khôi phục lại nền kinh tế, hướng đến cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 7/2023 sắp tới.

Về phía đoàn công tác VRG, ông Trần Ngọc Thuận  – Thành viên HĐQT VRG gởi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Ngài Phó Thủ tướng Yim Chhay Ly, tuy trong điều kiện công việc bận rộn nhưng Ngài đã dành thời gian tiếp đón đoàn công tác VRG tại Văn phòng chính phủ. Điều đó đã thể hiện trong thời gian qua dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, cuộc sống phải giãn cách nhưng Ngài Phó Thủ tướng luôn dành tình cảm đặc biệt quan tâm đến đời sống CB.CNV cao su VRG đang đầu tư tại Campuchia. 

Ông Trần Ngọc Thuận chúc mừng chiến tháng của Đảng nhân dân CPP tại cuộc bầu cử xã/phường vừa qua. Qua đó báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình sản xuất kinh doanh sau đại dịch của các công ty cao su thành viên tại K đang có chiều hướng phát triển tốt, tạo nhiều công ăn việc làm ổn định cuộc sống cho người dân nơi công ty đứng chân, góp phần vào sự phát triển bộ mặt nông thôn Campuchia. Ông Trần Ngọc Thuận kính mong muốn trong thời gian tới VRG tiếp tục và luôn nhận được sự quan tâm của Phó Thủ tướng tạo điều kiện để các công ty không ngừng phát triển và mong được mời Phó Thủ tướng dành thời gian đến thăm lại những dự án cách đây 10 năm trước mà Ngài Phó Thủ tướng tham dự lễ ra quân trồng cây cao su đầu tiên để chứng kiến sự thay đổi và phát triển.

PV