39 đơn vị tham gia Hội thi “Bàn tay vàng”

CSVN – Sau đây là thông tin tổng quan về Hội thi “Bàn tay vàng” khai thác mủ ngành cao su Việt Nam năm 2016.
Lễ khai mạc sáng 7/12 sẽ bắt đầu bằng nghi thức rước Cờ truyền thống. Ảnh: Tùng Châu
Lễ khai mạc sáng 7/12 sẽ bắt đầu bằng nghi thức rước Cờ truyền thống. Ảnh: Tùng Châu

Thời gian diễn ra Hội thi:

– 16h ngày 5/12: Các đoàn tập trung, ổn định chỗ nghỉ. Họp Trưởng đoàn. Các đoàn bốc thăm số báo danh, phần cây thi cho thí sinh.
– 6 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 6/12: Thí sinh sửa phần cây thi tại lô 1, 2, 3 NT Minh Hưng.
– 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: Thi lý thuyết và chấm thi dụng cụ tại Hội trường CTCS Bình Long
– Sáng 7/12: + Lễ khai mạc, các đội diễu hành, thi thực hành.
+ Buổi chiều: Các đoàn đi tham quan (tự chủ động).
– Sáng 8/12: + Diễu hành xe hoa từ trụ sở CTCS Bình Long đến trường thi.
+ Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi và liên hoan chia tay tại CTCS Bình Long.

39 đơn vị tham gia tranh tài:

Khu vực Đông Nam bộ: Bà Rịa, Bình Long, Dầu Tiếng, Đồng Nai, Đồng Phú, Hòa Bình, Lộc Ninh, Phước Hòa, Phú Riềng, Tây Ninh, Tân Biên, Phú Thịnh, Viện Nghiên cứu Cao su VN, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su (thi cá nhân).

Khu vực Tây Nguyên: Chư Momray, Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, EaH’leo, Mang Yang, Krông Buk, Kon Tum, Sa Thầy, Bảo Lâm (thi cá nhân).

11 đơn vị thực hiện xe hoa Hội thi 2016:

Bà Rịa, Bình Long, Dầu Tiếng, Đồng Nai, Đồng Phú, Hòa Bình, Lộc Ninh, Phước Hòa, Phú Riềng, Tây Ninh, Tân Biên.

Khu vực Duyên hải miền Trung: Bình Thuận, Hà Tĩnh (thi cá nhân), Nam Giang-Quảng Nam (thi cá nhân), Quảng Nam, Quảng Trị, Thanh Hóa (thi cá nhân).

Các đơn vị ở nước ngoài: Việt – Lào, Dầu Tiếng – Việt Lào, Quasa – Geruco, Bà Rịa – Kampong Thom, Chư Sê – Kampong Thom (thi cá nhân), Đồng Nai – Kratie, Đồng Phú – Kratie, Mang Yang – Ratarakiri (thi cá nhân).

Đơn vị ngoài Tập đoàn: Binh đoàn 15.

P.V