VRG và QK7 tăng cường hợp tác hướng đến kỷ niệm 40 năm kết nghĩa

CSVNO – Chiều 24/5, VRG phối hợp với Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm (2020-2022) thực hiện thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa hai đơn vị. 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Trong những năm qua, hoạt động kết nghĩa giữa VRG và Quân khu 7 được tiến hành thường xuyên, liên tục, đúng chủ trương, chương trình đã ký kết, đem lại những kết quả thiết thực cho đôi bên. Góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện  phát triển kinh tế.

Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị

Hai năm qua, Quân khu và cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh (QP – AN) cho khoảng 3.000 cán bộ các đơn vị trực thuộc VRG. Tổ chức cập nhật kiến thức QP- AN được hàng trăm đợt với hàng chục nghìn cán bộ đối tượng 2,3,4 tham gia. Cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên VRG tổ chức xây dựng, huấn luyện lực lượng tự vệ thuộc VRG…

Các đơn vị Quân khu 7 và các đơn vị thành viên của VRG thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, thể dục thể thao, phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội. Các đơn vị trực thuộc VRG cũng thường xuyên giúp đỡ các đơn vị QK7 trong việc chăm sóc, khai thác cao su, góp phần tăng chất lượng giá trị sản phẩm.

Phối hợp cùng tổ chức thông tin tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid -19 theo từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, từng địa bàn khác nhau. Góp phần đảm báo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong tình hình mới, tạo lên sự đoàn kết thống nhất, chung tay, góp sức, khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra..

Đại diện lãnh đạo Báo – Truyền hình QK7 phát biểu thảo luận tại đại hội

Báo – Truyền hình QK7 phối hợp với Tạp chí Cao su VN và tờ tin công đoàn CSVN kịp thời phản ánh đưa tin về các hoạt động của 2 đơn vị. Trong 2 năm vừa qua, đã có hàng 100 tin, bài, ảnh, phóng sự, phim truyền thống… tuyên truyền về những sự kiện, những ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang QK7, ngày truyền thống ngành cao su VRG…với nhiều nội dung phong phú đa dạng, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận chỉ rõ những điểm mạnh, hạn chế và phương hướng trong thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị. Trong thời gian tới, hai đơn vị xác định tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế gắn với xây dựng thế trận quốc phòng trên các địa bàn trọng điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, huấn luyện cho lực lượng tự vệ và dự bị động viên…

Quang cảnh hội nghị

Tăng cường hơn nữa công tác hợp tác tuyên truyền, giáo dục, làm rõ mục đích ý nghĩa của việc hợp tác, kết nghĩa giữa 2 đơn vị. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp thực hiện các phong trào thi đua, tiếp tục triển khai thực hiện khám chữa bệnh tại các vùng sâu, vùng xa. Thực hiện chính sách hậu phương – quân đội…Hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày ký kết nghĩa tăng cường hợp tác giữa VRG và QK7.

VŨ PHONG