Cao su miền núi phía Bắc bước đầu có kết quả

CSVN – Thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, ngày 17/10/2016, VRG và tỉnh Lai Châu sẽ phối hợp tổ chức lễ khai thác cao su tại Lô 6, Nông trường Lùng Thàng, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành cao su.
Họp Ban tổ chức Lễ khai thác mủ tại Lai Châu.
Họp Ban tổ chức Lễ khai thác mủ tại Lai Châu.

Sau 8 năm thực hiện chương trình phát triển cao su ở miền núi phía Bắc, dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn nhưng cây cao su đã định hình trên vùng miền núi phía Bắc, gắn bó và góp phần làm thay đổi cuộc sống đồng bào địa phương.

Tại cuộc họp Ban tổ chức Lễ khai thác mủ cao su, ông Trần Ngọc Thuận – TGĐ VRG, nhấn mạnh: “VRG phát triển cao su tại vùng miền núi phía Bắc không đặt yếu tố lợi nhuận lên hàng đầu mà mong muốn VRG sẽ cùng với chính quyền địa phương chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Vì vậy, việc VRG tổ chức lễ khai thác tại Lai Châu có ý nghĩa quan trọng, minh chứng kết quả bước đầu của chương trình phát triển cao su tại miền núi phía Bắc, dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, vất vả”.

“Nhân sự kiện này, VRG cũng sẽ có một số kiến nghị, đề nghị gởi các Bộ, ngành về cơ chế, chính sách cho việc phát triển cao su tại miền núi phía Bắc. VRG hy vọng khi cây cao su đưa vào khai thác, đời sống của bà con đồng bào dân tộc sẽ ổn định hơn”, ông Thuận cho biết thêm.

Tại cuộc họp, lãnh đạo VRG chỉ đạo, việc tổ chức lễ khai thác mủ cao su tại Công ty CPCS Lai Châu phải được tổ chức chu đáo, trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm. VRG và tỉnh Lai Châu sẽ kết hợp trong công tác chuẩn bị, tổ chức nhằm đảm bảo buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, mang màu sắc miền núi phía Bắc. Tính đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị đã được hoàn tất.

Nhân dịp này, VRG sẽ tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Tỉnh ủy Lai Châu và Đảng ủy VRG, sơ kết hợp tác toàn diện giữa tỉnh Lai Châu và VRG, đồng thời ký lại hợp đồng ăn chia sản phẩm khi vườn cây đưa vào khai thác.

Minh Nhiên