Đồng chí Vũ Thị Mỹ Lệ trúng cử Bí thư Đảng ủy TCT Cao su Đồng Nai

CSVNO – Đại hội Đảng TCT CS Đồng Nai lần thứ X được tổ chức ngày 22, 23/7 đã bầu BCH khóa mới gồm 26 đồng chí, trong đó đồng chí Vũ Thị Mỹ Lệ – Phó TGĐ TCT đã trúng cử Bí thư Đảng ủy TCT, đồng chí Châu Văn Buôn – Phó TGĐ TCT giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy TCT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đ/c Nguyễn Thị Gái - Nguyên Bí thư Đảng ủy TCT tặng hoa chúc mừng Đ/c Vũ Thị Mỹ Lệ trúng cử Bí thư Đảng ủy TCT nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: LK
Đ/c Nguyễn Thị Gái – Nguyên Bí thư Đảng ủy TCT  (phải) tặng hoa chúc mừng đ/c Vũ Thị Mỹ Lệ trúng cử Bí thư Đảng ủy TCT nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: LK
Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, đảm bảo thu nhập cho NLĐ

Là đơn vị nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, TCT CS Đồng Nai có nhiều lợi thế cạnh tranh về năng lực vườn cây, thị trường tiêu thụ, sản phẩm đa dạng, đội ngũ công nhân có tay nghề, giàu truyền thống. Phát huy những nguồn lực sẵn có, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy TCT đã lãnh đạo đơn vị thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, đoàn kết xây dựng đơn vị ngày càng phát triển ổn định.

Với tinh thần đoàn kết thống nhất và quyết tâm chính trị cao, nhiệm kỳ vừa qua Đảng ủy TCT đã tập trung lãnh đạo đơn vị vững mạnh, đạt nhiều kết quả toàn diện. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, TCT khai thác 169.328 tấn, đạt 104,3% kế hoạch, tiêu thụ 175.589 tấn, trong đó xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu chiếm 53%, tổng doanh thu 13.709 tỷ đồng, đạt 106,3% kế hoạch, tổng lợi nhuận 5.356 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 1.655 tỷ đồng, tăng 34% so với nhiệm kỳ trước.

Đoàn thanh niên TCT chúc mừng Đại hội. Ảnh: Vũ Phong
Đại diện CBCNVC – LĐ  TCT tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Vũ Phong

Song song với nhiệm vụ SXKD, TCT luôn quan tâm chăm lo đời sống cho NLĐ. Thu nhập bình quân 5 năm đạt gần 7,5 triệu đồng/người/tháng, vượt 65% so với nghị quyết đề ra. Tạo điều kiện cho công nhân vay vốn để phát triển sản xuất với tổng số tiền 60 tỷ đồng. Tổ chức cho 6.140 lượt người tham quan nghỉ mát với tổng chi phí 58,5 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 86 hộ công nhân khó khăn với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng.

Đạt được những kết quả đó là nhờ phát động phong trào thi đua và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tập thể CBCNVC – LĐ. Qua phong trào, 612 tập thể, 15.129 cá nhân được khen thưởng với tổng kinh phí trên 6 tỷ.

CBCNVC - LĐ TCT tặng hoa cho đồng chí Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG đến tham dự và chỉ đạo tại Đại hội
CBCNVC – LĐ TCT tặng hoa cho đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG đến tham dự  Đại hội

Các tổ chức đoàn thể phát triển mạnh mẽ, gắn với tình hình thực tế của đơn vị. Hoạt động Đoàn thanh niên đã thực hiện tốt phong trào “4 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, gắn với việc “Thanh niên Cao su Đồng Nai học tập và làm theo lời Bác”, xây dựng 11 “Căn nhà nhân ái”, ủng hộ các hoạt động xã hội với kinh phí 750 triệu đồng.

BCH Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội. Ảnh: LK
BCH Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội. Ảnh: LK

Công đoàn TCT luôn đồng hành với NLĐ, các chế độ chính sách được cấp phát kịp thời và đầy đủ. Trong 5 năm qua, TCT đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng, cấp học bổng cho 1.989 cháu, đóng góp 3,5 tỷ đồng khen thưởng chương trình khuyến học tại TCT và đóng góp cho ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, các hoạt độngan sinh xã hội được TCT nhiệt tình ủng hộ, cụ thể như: Xây dựng 220 nhà tình thương, 50 nhà tình nghĩa, 40 căn nhà “Nghĩa tình cao su”, đóng góp 13,5 tỷ cho địa phương xây dựng các công trình phúc lợi xã hội công cộng, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trần Minh Phúc – Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ vừa qua TCT gặp nhiều khó khăn về thời tiết, giá cả, diện tích cao su ngày càng giảm do đô thị hóa và tốc độ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhưng Đảng bộ TCT đã lãnh đạo đơn vị đạt nhiều kết quả nổi bật. Đảng ủy TCT đã tập trung chỉ đạo, ứng dụng tiến bộ KHKT trong hoạt động SXKD từ khâu trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Trang thiết bị công nghệ được đổi mới, năng lực cạnh tranh từng bước được nâng lên, đời sống NLĐ ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, đơn vị đã tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp trong xây dựng nông thôn mới, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Với những nỗ lực cố gắng để đạt được kết quả khá toàn diện, Đảng bộ TCT được Tỉnh ủy đánh giá và công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Các đại biểu tiến hành bầu cử tại Đại hội
Các đại biểu tiến hành bầu cử tại Đại hội. Ảnh: LK

Về công tác xây dựng Đảng, 4 năm liền TCT được Tỉnh ủy Đồng Nai công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ qua kết nạp được 634 Đảng viên mới, đến nay 100% tổ sản xuất, tổ công tác đều có Đảng viên. Cấp ủy các cấp đã tổ chức kiểm tra 7.143 lượt Đảng viên và 623 lượt tổ chức Đảng trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và trên tất cả các lĩnh vực công tác, so với nhiệm kỳ trước tăng 94,36%.

Đ/c Vũ Thị Mỹ Lệ - Bí thư Đảng ủy TCT và Đ/c Châu Văn Buôn - Phó Bí thư Đảng ủy TCT tặng quà tri ân các đồng chí không tham gia BCH khóa mới. Ảnh: LK
Đ/c Vũ Thị Mỹ Lệ – Bí thư Đảng ủy TCT và Đ/c Châu Văn Buôn – Phó Bí thư Đảng ủy TCT tặng quà tri ân các đồng chí không tham gia BCH khóa mới. Ảnh: LK
Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Tại Đại hội, đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG đã biểu dương những kết quả Đảng bộ TCT đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời đề nghị TCT tiếp tục thực hiện tập trung đầu tư phát triển các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su, chế biến gỗ cao su, từng bước giảm phụ thuộc vào xuất khẩu mủ sơ chế nhằm tăng giá trị trong SXKD và có lợi nhuận cao, đa dạng hóa sản phẩm.

” TCT cần thực hành tiết kiệm trên các lĩnh vực góp phần hạ giá thành sản phẩm. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhằm tăng thu nhập cho NLĐ, chăm lo tốt đời sống cho NLĐ. Về công tác xây dựng Đảng cần phải nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…”, đ/c Trần Ngọc Thuận nhấn mạnh.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh Đồng Nai ra mắt Đại hội. Ảnh: LK
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai ra mắt Đại hội. Ảnh: LK

Trong tình hình hiện nay, Đảng ủy TCT tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên ba lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức để lãnh đạo TCT hoàn thành nhiệm vụ.

Phấn đấu đến năm 2020 diện tích cao su toàn TCT đạt 41.650 ha, tổng sản lượng cao su đạt 208.000 tấn, năng suất bình quân đạt 2 tấn/ha. Linh hoạt trong việc chuyển đổi cơ cấu chủng loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường. Tập trung phát huy các năng lực chính từ sản phẩm cao su thiên nhiên, phát triển công nghiệp chế biến gỗ, đẩy mạnh việc phát triển các ngành phụ trợ, góp phần phát triển đơn vị theo hướng bền vững.

Tiếp tục thực hiện việc “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thật sự vững mạnh. Tổ chức quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn với nhiệm vụ phát triển SXKD, chăm lo đời sống cho NLĐ, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Quỳnh Mai