Nông trường Nhà Nai kỷ niệm 35 năm thành lập

CSVNO – Ngày 10/11, Nông trường cao su Nhà Nai (Công ty CPCS Phước Hòa) tổ chức họp mặt Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập nông trường (11/11/1982 – 11/11/2017).
Ông Trương Văn Quanh - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty (bìa trái) và Ông Lê Phi Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (bìa phải) tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc giai đoạn 2012 - 2017
Ông Trương Văn Quanh – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty (bìa trái) và ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (bìa phải) tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc giai đoạn 2012 – 2017

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được ôn lại truyền thống 35 năm ngày thành lập Nông trường. Theo đó, Nông trường cao su Tân Thành và Nông trường cao su Vĩnh Khánh được thành lập ngày 11/11/1982 theo Quyết định của Tổng cục Cao su Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam). Cuối năm 1984, Nông trường cao su Vĩnh Khánh giải thể, dời trụ sở về ấp Đà Đã và thành lập Nông trường cao su Đà Đã.

Đến tháng 1/1985, Nông trường cao su Tân Thành được đổi tên lại là Nông trường cao su Nhà Nai, năm 1992 sáp nhập thêm vào Nông trường cao su Bà Đã.

Hiện Nông trường được giao quản lý diện tích 2.522,85ha, trong đó vườn cây khai thác 1.607,64ha, vườn cây KTCB-TC 891,49ha, vườn ươm – vườn nhân 3,5ha và 20,27ha sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao (M2).

Ông Thái Văn Tây - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty (bìa phải) và Ông Phạm Minh Thuận - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nông trường (bìa trái) tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2012 - 2017
Ông Thái Văn Tây – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty (bìa phải) và ông Phạm Minh Thuận – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nông trường (bìa trái) tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2012 – 2017

Trong 35 năm xây dựng và phát triển, Nông trường cao su Nhà Nai luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chăm sóc tốt vườn cây, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, 12 năm liên tục là thành viên Câu lạc bộ 2 tấn/ha của VRG (từ năm 2005 đến nay). Phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi luôn được Nông trường quan tâm với mục tiêu “vững lý thuyết – giỏi thực hành”, qua đó trong Hội thi tay nghề hằng năm, Nông trường đạt 4 lần Giải nhất toàn đoàn và nhiều cá nhân đạt thành tích cao do VRG tổ chức như: Bàn tay vàng năm 2006 (Trần Sỹ Lợi), Giải nhì năm 2002 (Võ Trần Thụy Xuân Tiên), Giải nhì năm 2006 (Bùi Văn Dũng), Giải nhì năm 2014 (Mai Văn Phiên) và Giải khuyến khích năm 2014 (Lê Thị An).

Lãnh đạo Công ty, lãnh đạo Nông trường và nguyên lãnh đạo nông trường các thời kỳ chụp hình lưu niệm
Lãnh đạo Công ty, lãnh đạo Nông trường và nguyên lãnh đạo nông trường các thời kỳ chụp hình lưu niệm.

Bên cạnh công tác sản xuất, Nông trường luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Cán bộ – CNLĐ, đảm bảo tiền lương bình quân hằng năm luôn trên 6 triệu đồng/người/tháng cùng các chế độ như Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, chế độ khám sức khỏe định kỳ, trang cấp bảo hộ lao động, uống giữa thải độc, ăn giữa ca, tham quan du lịch và đặc biệt là đơn vị tiên phong trong phong trào“Nâng cấp, xây mới nhà vệ sinh nữ và thực hiện an toàn vệ sinh lao động”, hiện tại 100% các Đội sản xuất đều có sân bóng chuyền bê tông hóa, sân bi sắt, nhà vệ sinh, tivi, tủ lạnh… Trong năm 2016, Nông trường đã phối hợp cùng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ tổ chức lớp Trung cấp nghề, Văn hóa nghề cho 27 ĐV-CNLĐ tại Nông trường.

Ghi nhận thành tích trong 35 năm xây dựng và phát triển, hằng năm Nông trường đều được Công ty tặng Cờ thi đua hạng nhất, nhì, ba và được tặng Huân chương lao động hạng Ba (2001), Huân chương lao động hạng Nhì (2012), đặc biệt được tặng Bằng khen Chính phủ năm 2010 cùng nhiều Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trương Văn Quanh đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các thế hệ CB-CNLĐ Nông trường qua các thời kỳ, những truyền thống đáng tự hào đó trước hết bắt nguồn từ sự cống hiến không mệt mỏi, đầy trách nhiệm của những thế hệ Cán bộ – CNLĐ đi trước, đặc biệt là những ngày đầu mới thành lập trong những giai đoạn khó khăn. Ông cũng đề nghị thế hệ trẻ cần nỗ lực phấn đấu không ngừng, kế thừa và phát huy những truyền thống của những thế hệ đi trước, lao động sáng tạo, đoàn kết, không ngại khó khăn để cùng nhau xây dựng Nông trường nói riêng và Công ty nói chung ngày càng phát triển hơn nữa.

Nhân dịp này, Nông trường đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2012 – 2017.

Ân Châu