Binh đoàn 15 nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

CSVNO – Sáng 31/1, Binh đoàn 15 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (20/2/1985 – 20/2/2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Lãnh đạo Binh đoàn 15 đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất
Lãnh đạo Binh đoàn 15 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Binh đoàn 15 hiện đang quản lý trên 42.330 ha cao su, 369 ha cà phê và 70 ha lúa nước với 8 công ty TNHH MTV, 10 chi nhánh tổng công ty, một trường trung cấp nghề, bệnh viện đa khoa hạng 3 với 100 gường. Binh đoàn đã giải quyết việc làm cho 17.611 người, trong đó có 6.960 lao động là người dân tộc thiểu số, đảm bảo đời sống cho người lao động với mức lương từ 6,5 – 7,8 triệu đồng/người/tháng.

30 năm qua, kể từ ngày Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) ký quyết định số 68/QĐ về việc thành lập Binh đoàn 15, đến nay các thành viên của Binh đoàn đã biến một vùng đất hoang hóa, nhiều vết tích bom đạn của chiến tranh thành một vùng kinh tế trù phú, một vùng dân cư sôi động, náo nhiệt, góp phần quan trọng cùng địa phương từng bước đưa đời sống người dân trên địa bàn thoát nghèo, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng có nhiều công nhân dân tộc thiểu số sinh sống.

Với nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh, xây dựng dân cư – xã hội, tham gia xóa đói giảm nghèo trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, 30 năm qua, Binh đoàn 15 đã từng bước điều chỉnh lao động, tạo việc làm, bố trí lại dân cư, định cư, xóa đói – giảm nghèo, tích cực xây dựng nông thôn mới góp phần tạo lập nên thế trận kinh tế – quốc phòng và thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở vùng biên giới.

Địa bàn đứng chân của Binh đoàn trải dài 220 km trên tuyến biên giới thuộc 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai. Hiện Binh đoàn đã xây dựng 6 nhà máy chế biến cao su với công suất từ 5 ngàn – 10 ngàn tấn/năm để đáp ứng nhu cầu chế biến cao su của các đơn vị thành viên và nhân dân trên địa bàn.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, giá trị sản xuất của Binh đoàn đạt 13.582 tỷ đồng, doanh thu 11.195 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.574 tỷ, nộp ngân sách 1.051 tỷ đồng. Cùng với đó, hiện Binh đoàn 15 đang tiến hành phát triển cao su, cà phê và lúa nước trên vùng đất Quảng Bình, đầu tư sang 2 nước bạn Lào và Campuchia.

Tin, ảnh: Văn Vĩnh