Cao su Phước Hòa – Trung đoàn 271: Thắt chặt tình đoàn kết quân dân

CSVNO – Công đoàn cao su Phước Hòa và Trung đoàn 271 vừa phối hợp tổ chức tổng kết hoạt động 10 năm kết nghĩa (2005 – 2015) , vào ngày 25/5.
Đại tá Phan Văn Xựng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư Đoàn 5 (bên phải) trao giấy khen cho Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn cao su Phước Hòa (bên trái) đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động 10 năm kết nghĩa.
Đại tá Phan Văn Xựng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư Đoàn 5 (bên phải) trao giấy khen cho ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn cao su Phước Hòa do  đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động 10 năm kết nghĩa.

Qua 10 năm kết nghĩa, Công đoàn Công ty và Trung đoàn thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung và chương trình kết nghĩa giữa 2 đơn vị. Phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho ĐV – CNLĐ Công ty và các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ xây dựng 10 nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội.

Công đoàn Công ty đã hỗ trợ Trung đoàn mua hệ thống lọc nước uống cho bộ đội huấn luyện ở Thao trường; hỗ trợ xây dựng nhà bia tưởng niệm các chiến sĩ 271 hy sinh tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; hỗ trợ cây cao su giống để thực hiện chương trình phủ xanh đất trống, tăng gia sản xuất, làm kinh tế cho Trung đoàn;

Nguyễn Thị Phi Nga - Chủ tịch Công đoàn cao su Phước Hòa trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động 10 năm kết nghĩa.
Bà Nguyễn Thị Phi Nga – Chủ tịch Công đoàn cao su Phước Hòa trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động 10 năm kết nghĩa.

Hằng năm, phối hợp với Trung đoàn tổ chức huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ quân sự cho lực lượng tự vệ, dự bị động viên, qua các năm đã tổ chức được 542 lượt với 373.436 lượt người tham gia; động viên 247 lượt thanh niên lên đường nhập ngũ và tiếp nhận 119 quân nhân xuất ngũ trở về làm việc tại các Nông trường, Xí nghiệp.

Thượng Tá Trần Công Thông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung Đoàn 271 (thứ 6 bên trái qua) và Đ/c Nguyễn Thị Phi Nga - Chủ tịch Công đoàn cao su Phước Hòa (thứ 7 bên trái qua) trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động 10 năm kết nghĩa.
Thượng Tá Trần Công Thông – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung Đoàn 271 (thứ 6 bên trái qua) và bà Nguyễn Thị Phi Nga – Chủ tịch Công đoàn cao su Phước Hòa (thứ 7 bên trái qua) trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động 10 năm kết nghĩa.

Hoạt động kết nghĩa giữa 2 đơn vị trong những năm qua đạt được nhiều kết quả thiết thực, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, có nhiều nội dung, hình thức mới trong hoạt động các phong trào thi đua, tuyên truyền, giáo dục được triển khai có hiệu quả; hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cả về vật chất, tinh thần và nhân lực trong phối hợp thực hiện tổ chức ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị;

ký kết nghĩa giữa 2 đơn vị trực thuộc của Công đoàn cao su Phước Hòa và Trung đoàn 271
Ký kết nghĩa giữa 2 đơn vị trực thuộc của Công đoàn cao su Phước Hòa và Trung đoàn 271

Dịp này, Hội nghị đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban thư ký kết nghĩa giữa Công đoàn cao su Phước Hòa và Trung đoàn BB 271; tổ chức ký kết nghĩa giữa các đơn vị trực thuộc của 2 đơn vị: Công đoàn cơ sở Cơ quan Công ty và Công đoàn cơ sở KCN Tân Bình ký kết nghĩa với Cơ quan Chính trị, Công đoàn cơ sở Trường Phát ký kết nghĩa với Khối trực thuộc 2.

Lãnh đạo 2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng đội bóng đá và đội bóng chuyền tại buổi giao lưu.
Lãnh đạo 2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng đội bóng đá và đội bóng chuyền tại buổi giao lưu.

Thông qua hoạt động kết nghĩa, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ, ĐV – CNLĐ hai đơn vị kết nghĩa có điều kiện gần gũi, hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, từ đó tạo mối đoàn kết, gắn bó phát huy sức mạnh và tình đoàn kết quân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

2 đơn vị giao lưu bóng chuyền.
2 đơn vị giao lưu bóng chuyền.

Tin, ảnh: Ân Châu