10 hoạt động nổi bật của tuổi trẻ VRG năm 2020

Đ/c Nguyễn Minh Thông – Phó Bí thư ĐTN VRG giới thiệu các sản phẩm của Tập đoàn với lãnh đạo Quân khu 7 tại hoạt động về nguồn kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7. Ảnh: Vũ Phong
1.  Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

ĐTN Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống tiếp tục được triển khai sâu rộng, chỉ đạo các cơ sở Đoàn cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của TW Đoàn, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc được triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức.

2. Tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện năm 2020”

Nhằm kịp thời chăm lo, hỗ trợ và tạo điều kiện cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, ĐTN Tập đoàn phối hợp với Công đoàn CSVN tổ chức thăm, tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2020, tại Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An.

Tổng số có 2.816 suất quà được trao với tổng kinh phí thực hiện gần 3 tỷ đồng. Trong đó, ĐTN Tập đoàn tặng 50 phần quà cho 50 ĐVTN có hoàn cảnh có khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng. ĐTN VRG đã tham gia cùng TW Đoàn và hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng thực hiện Chương trình Xuân Biên giới tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Tháp.

3. Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

ĐTN Tập đoàn phối hợp cùng Tỉnh đoàn Bình Phước, Đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tổ chức thăm, hỗ trợ lực lượng tham gia phục vụ cách  ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước và Bệnh viện Đa khoa Công ty CP Cao su Đồng Phú, thăm hỏi và trao 246 triệu đồng (ĐTN Tập đoàn hỗ trợ 110 triệu đồng).

BTV ĐTN Tập đoàn kêu gọi ĐTN các đơn vị hỗ trợ 5.400 khẩu trang y tế, 252 chai nước rửa tay sát khuẩn, 3 máy rửa tay tự động, 80 triệu đồng và các vật dụng cấp thiết trong phòng, chống dịch bệnh cho 5 đơn vị tại vùng tâm dịch: Cao su Quảng Trị, Quảng Nam, Nam Giang – Quảng Nam, Quảng Ngãi và Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn. Bên cạnh đó, ĐTN các đơn vị cũng tổ chức tặng các phần quà như: khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, nước uống tinh khiết, nước thảo dược, kính chắn giọt bắn…

4. Tổ chức trao giải thưởng “Sao vàng Cao su” lần thứ XVII và “Thanh niên tiêu biểu ngành Cao su Việt Nam” lần thứ VIII

Tổ chức trao giải thưởng “Sao vàng Cao su” lần thứ XVII cho 35 doanh nhân, nhà quản lý trẻ và Công nhận 40 gương tiêu biểu đạt Giải thưởng “Thanh niên tiêu biểu ngành Cao su Việt Nam” lần thứ VIII năm 2020. Đây là các doanh nhân, nhà quản lý trẻ tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động doanh nghiệp và phát triển cộng đồng; là những cán bộ Đoàn tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và các mặt công tác.

5. Tham gia xét chọn và được tuyên dương 3 “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI năm 2020

ĐTN Tập đoàn đã tham gia xét chọn và được tuyên dương 3 “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI năm 2020: Đ/c Phạm Thị Đủ – Công nhân khai thác Cao su Phú Thịnh; Đ/c Trần Xuân Bách – Công nhân khai thác NT Minh Hòa, Cao su Dầu Tiếng; Đ/c Nguyễn Thành Phẩm – Công nhân khai thác NT An Lập, Cao su Dầu Tiếng trên tổng số 34 đồng chí của cả nước được tuyên dương vào đầu tháng 7/2020, do Trung ương Đoàn tổ chức, tại tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, tham mưu lãnh đạo Tập đoàn hỗ trợ trao Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ XI năm 2020” của Trung ương Đoàn, với kinh phí 100 triệu đồng.

6. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020)

Thường trực Đoàn Tập đoàn tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Các cơ sở Đoàn tổ chức trang bị vườn cây giúp gia đình chính sách; tổ chức thăm và tặng quà cho 121 Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ đang công tác, làm việc tại đơn vị; tổ chức  tu  sửa  chỉnh  trang,  dọn vệ sinh các bia, mộ tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp tại các nghĩa trang, di tích lịch sử cách mạng. Với tổng kinh phí thực hiện hơn 135 triệu đồng.

7. Tham gia chuỗi hoạt động về nguồn kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Trong 2 ngày 3 – 4/12, ĐTN Tập đoàn đã tham gia chuỗi hoạt động về nguồn kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2020), tổ chức tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Đoàn đã dâng hương tưởng niệm Bia truyền thống Lực lượng Quân khu 7  tại xã Bình Hòa Nam, tham dự lễ khánh thành các công trình  kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu, tham gia Hội trại về nguồn với chủ đề “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Huệ.

8. Quyên góp ủng hộ các công ty cao su miền Trung khắc phục thiệt hại sau bão lũ

Trong 2 ngày 17 – 18/12, Thường trực ĐTN và Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn cùng đoàn công tác do đồng chí Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn đã đến thăm, tặng quà thanh niên công nhân và NLĐ bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại 3 công ty Quảng Nam, Nam Giang – Quảng Nam và Quảng Ngãi. Hội Doanh nhân trẻ và ĐTN Tập đoàn đã quyên góp ủng hộ với số tiền 512,3 triệu đồng và 22 thùng quần áo cho NLĐ. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ ủng hộ 7 công ty miền Trung để khắc phục thiệt hại sau bão.

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng

ĐTN VRG đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với nhiều hoạt động thiết thực, như: tặng quà thanh niên công nhân, khám sức khỏe định kỳ cho thanh niên công nhân và phát thuốc cho bệnh nhân; tặng quà cho con em CNVC LĐ, tặng khẩu trang và nước rửa tay cho người lao động, các công trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường…

10. Tham gia Ban tổ chức các sự kiện quan trọng của VRG, Đoàn Khối Doanh nghiệp TW

Tham gia tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Cao su VN (28/10/1929 – 28/10/2020), Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ ngành Cao su lần thứ XII năm 2020, tham gia Ban tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” ngành Cao su lần IV năm 2020; Tham gia tổ chức Lễ Tuyên dương con CB. CNVC-LĐ VRG “Học giỏi – vượt khó” năm học 2019 – 2020; Thực hiện Chương trình văn nghệ và Đội quân nhạc phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước Tập đoàn lần V, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

THIÊN HƯƠNG