VRG ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Đại học Tôn Đức Thắng

CSVNO – Chiều ngày 6/8, VRG đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với trường Đại học Tôn Đức Thắng. Chủ trì buổi ký kết là ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG và GS. TS Lê Vinh Danh – Hiệu trưởng nhà trường.
 Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận trao đổi biên bản ký kết hợp tác với GS. TS Lê Vinh Danh – Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận trao đổi biên bản ký kết hợp tác với GS. TS Lê Vinh Danh – Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Theo đó, căn cứ vào nhu cầu, tiềm năng, lợi thế của Tập đoàn và năng lực, thế mạnh của trường, hai bên sẽ hợp tác để triển khai một số lĩnh vực như: hợp tác đào tạo, bồi dưỡng; hợp tác nghiên cứu khoa học – công nghệ và phát triển sản phẩm mới; hợp tác về xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh…

Ông Lê Vinh Danh – Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng cho biết,“Hiện trường đang tập trung nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao. Ngành polymer là ngành nhà trường rất quan tâm đầu tư và sẽ phát triển trong thời gian tới. Chúng tôi hi vọng sau ký kết này, cả 2 sẽ hợp tác tốt để thực hiện các công trình nghiên cứu sản phẩm mới, nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, cải tiến công nghệ sản xuất, nghiên cứu đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm polymer và phát triển sâu hơn các sản phẩm của ngành Cao su Việt Nam”.

GS. TS Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng phát biểu trong lễ ký kết
GS. TS Lê Vinh Danh – Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng phát biểu trong lễ ký kết

Còn theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận, sau khi ký kết, các nội dung cụ thể nên được triển khai ngay như: hỗ trợ đào tạo, cùng hợp tác xây dựng phòng thí nghiệm polymer. Nhà trường có điều kiện nghiên cứu, Tập đoàn là nơi ứng dụng, thực tiễn.

Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận phát biểu tại buổi lễ ký kết
Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận phát biểu tại buổi lễ ký kết

Ông Thuận cũng cho rằng “Năm lĩnh vực ngành nghề của Tập đoàn đều có liên quan đến các ngành nghề đào tạo của nhà trường nên sẽ phối hợp tốt ở nhiều lĩnh vực. Nhưng quá trình thực hiện phải có lộ trình rõ ràng. Mong rằng, qua ký kết này, sự gắn bó và trách nhiệm của hai bên sẽ tốt hơn. Với chiến lược phát triển và phương châm hoạt động của ĐH Tôn Đức Thắng, tôi chắc chắn rằng ký kết hợp tác này sẽ có hiệu quả tốt trong giai đoạn sắp tới”.

VRG tặng quà lưu niệm cho ĐH Tôn Đức Thắng
VRG tặng quà lưu niệm cho ĐH Tôn Đức Thắng
Đoàn tham quan trường ĐH Tôn Đức Thắng
Đoàn tham quan Trường ĐH Tôn Đức Thắng

 

                                                                                                                                                                                                     ĐÀO PHONG