CSVNO – Ngày 27/10, tại Công ty CPCS Sơn La, khối thi đua số IV gồm 9 công ty cổ phần cao su thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang đã tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng 86 năm Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2015) và trao tiền hỗ trợ xây nhà tình thương cho công nhân.
Chương trình giao lưu văn nghệ với những ca khúc ngợi ca truyền thống ngành cao su, tình yêu quê hương, đất nước…, là dịp để cán bộ, công nhân các Công ty cao su khu vực miền núi phía Bắc giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất.
Dịp này, Khối thi đua số IV đã hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà tình thương cho 2 công nhân có hoàn cảnh khó khăn là Lò Thị Quý, đội cao su Chiềng Pằn (Yên Châu) và Quàng Văn Hoãn, đội cao su Liệp Muội (Quỳnh Nhai). Ngoài ra, Công ty CPCS Sơn La cũng hỗ trợ bệnh 3 nhân nghèo, tổng trị giá 23 triệu đồng.
[stextbox id=”stb_style_259398″ caption=”Lãnh đạo VRG làm việc với tỉnh Sơn La”]Cùng ngày, lãnh đạo VRG đã làm việc với thường trực Tỉnh ủy Sơn La về tình hình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Tại cuộc làm việc, ông Võ Sỹ Lực, Chủ tịch HĐTV VRG đã thông báo với lãnh đạo tỉnh Sơn La về tình hình thị trường cao su thế giới, những khó khăn của việc sản xuất cao su trong nước hiện nay và việc tái cơ cấu sản xuất và đầu tư của VRG.
Tại Sơn La, sau hơn 7 năm thực hiện chủ trương phát triển cây cao su, bằng hình thức tổ chức sản xuất các hộ gia đình, cá nhân góp cổ phần bằng một phần giá trị quyền sử dụng đất cho Công ty CPCS Sơn La trực tiếp quản lý để hợp tác kinh doanh trồng cây cao su và trở thành cổ đông, hưởng cổ tức, đến nay tỉnh Sơn La đã trồng gần 6.175 ha cao su, với 6.783 hộ dân góp 6.166 ha đất, tổng số lao động của Công ty CPCS Sơn La 4.239 người.
Tỉnh Sơn La đã ban hành các chính sách về phát triển cây cao su, trong đó chi từ ngân sách trên 165 tỷ đồng xây dựng trụ sở xã, đo đạc chỉnh lý biến động đất đai, tuyên truyền, hỗ trợ cho các hộ tham gia trồng cao su, hỗ trợ Công ty CPCS Sơn La sản xuất và nhập khẩu cây giống, đào tạo nghề, xây dựng các công trình nhà văn hóa bản, hệ thống thủy lợi…
Ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đề nghị VRG xây dựng phương án cụ thể nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động; xóa bỏ việc độc canh cây cao su, nghiên cứu các loại cây trồng xen canh có giá trị kinh tế, bảo đảm đầu ra của sản phẩm. Đặc biệt, nghiên cứu phương án phân chia sản phẩm giữa Công ty với người dân tham gia góp đất trồng cao su trong thời gian chưa thực hiện ký hợp đồng theo Quyết định số 990 của Thủ tướng Chính phủ.
[/stextbox]Tin, ảnh: Ngọc Thuấn – Phan Trang
Related posts:
- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá người đại diện vốn của VRG tại doanh nghiệp
- Khối Dịch vụ - Hành chính – Sự nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Đội thi Cao su Phú Riềng: "Bản lĩnh và chất lượng duy trì tốt như các lần trước"
- “Công ty CPCS Lai Châu góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương”
- Khối thi đua doanh nghiệp nông nghiệp Gia Lai ký giao ước thi đua
- Cao su Chư Prông phát huy sức mạnh tập thể, lập thành tích cao
- Thu nhập của người lao động VRG Khải Hoàn đạt 14,7 triệu đồng/người/tháng
- Kinh nghiệm tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đối với Đảng viên đồng bào dân tộc thiểu số
- Người lao động Khối thi đua số IX VRG thu nhập trên 6 triệu đồng
- Cao su Ea H'leo: Gần 15.000 cây cao su gãy, đổ do bão