Công ty mẹ Tập đoàn xuất sắc giành giải nhất “Tiếng hát CN cao su” Khu vực IV

CSVNO – Với 4 Huy chương vàng và 1 Huy chương bạc, Công ty mẹ Tập đoàn đã xuất sắc giành giải nhất Hội thi Tiếng hát công nhân cao su Khu vực IV.

>> Đầy màu sắc “Tiếng hát CN cao su” Khu vực IV

Ông Phan Mạnh Hùng - UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn CSVN và ông Trương Minh Trung - UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chánh văn phòng VRG trao giải cho các đơn vị
Ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn CSVN và ông Trương Minh Trung – UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chánh văn phòng VRG trao giải cho các đơn vị
Ông Võ Việt Tài - Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN trao giải ba cho các đơn vị
Ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN trao giải ba cho các đơn vị
BTC trao giải cho các đơn vị đạt giải khuyến khích
BTC trao giải cho các đơn vị đạt giải khuyến khích

Nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật đánh giá: “Tất cả các tiết mục, chương trình của 17 đơn vị tham dự đều đã thể hiện rõ nét tinh thần của Hội thi, có khá nhiều giọng hát hay, nhiều tiết mục lôi cuốn. Khác với các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ được đầu tư dàn dựng hoành tráng, lực lượng tham gia đông, khu vực IV đến với Hội thi bằng những lời ca, tiếng hát hồn nhiên, nhiệt tình, có những đơn vị chỉ có 1 – 2 thí sinh dự thi nhưng ở các bạn luôn toát lên tình yêu ca hát, niềm đam mê với âm nhạc. Khu vực này cũng có những tiết mục khai thác được âm thanh đặc trưng của Việt Nam gắn với thể loại mộc mạc bình dị”.

Tiết mục Quê hương ba miền của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru
Tiết mục Quê hương ba miền của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru
Ông Phan Mạnh Hùng trao Huy chương vàng cho các tiết mục xuất sắc nhất tại Hội thi Khu vực IV
Ông Phan Mạnh Hùng trao Huy chương vàng cho các tiết mục xuất sắc nhất tại Hội thi Khu vực IV
Có 14 Huy chương đồng được trao cho các tiết mục
Có 14 Huy chương đồng được trao cho các tiết mục

Tại lễ bế mạc, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN nhấn mạnh: “Hội thi Khu vực IV bế mạc cũng đã khép lại chương trình Hội thi Tiếng hát Công nhân cao su năm 2015 nhưng chúng tôi tin tưởng rằng không khí, dư âm của Hội thi sẽ còn mãi trong lòng mỗi chúng ta. Ban tổ chức Hội thi và Ban lãnh đạo VRG, Công đoàn CSVN biểu dương và ghi những nỗ lực, đóng góp của diễn viên, đạo diễn các đơn vị đã cố gắng tập luyện, đầu tư chương trình để đem đến Hội thi tại các khu vực nhiều màu sắc, phong phú và hấp dẫn.

Hội thi là hoạt động phong trào sâu rộng, tạo nên sự giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các đơn vị, đồng thời là nơi thể hiện niềm đam mê, sự yêu thích đối với phong trào VHVN. Chúng tôi hy vọng rằng Hội thi đã dấy lên không khí vui tươi, sôi nổi trong toàn thể CBCNVC – LĐ toàn Tập đoàn, là sự động viên cổ vũ tinh thần ra sức thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2015”.

Có 15 giải khuyến khích được trao cho các tiết mục
Có 15 giải khuyến khích được trao cho các tiết mục
Ông Võ Việt Tài - Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN trao giải phụ cho các thí sinh
Ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN trao giải phụ cho các thí sinh

 [stextbox id=”stb_style_259398″]

Giải chương trình

  • Giải nhất: Công ty mẹ Tập đoàn
  • Giải nhì: Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru, CS Chư Sê – Kampong Thom, CS Tây Ninh – Siêm Riệp.
  • Giải ba: Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, Cơ khí CS, Cơ quan Công đoàn CSVN.
  • Giải khuyến khích: Trường Cao đẳng Công nghiệp CS, Công ty CP VRG – Khải Hoàn, Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An, Trung tâm y tế CS, Công ty CP Công nghiệp & Xuất nhập khẩu CS, Công ty CP Kho vận & Dịch vụ hàng hóa CS.

Giải tiết mục

  • 6 huy chương vàng: Ca ngợi Tổ quốc, Tự nguyện, Hành khúc công nhân cao su, Cao su Việt Nam ngời sáng vinh quang (Công ty mẹ Tập đoàn), Cao su Việt Nam ngời sáng vinh quang (Chư sê – Kampong Thom), Nơi đảo xa (Cơ khí Cao su).
  • 10 huy chương bạc: Tổ quốc gọi tên mình (KCN Hố Nai), Bão nổi lên rồi, Bồng bềnh Tây Nguyên (Chư sê – Kampong Thom), Quê hương ba miền, Khát vọng, Hành khúc Cao su Việt Nam (Ngôi sao Geru), Tự nguyện, Nơi đảo xa (Viện Nghiên cứu CSVN), Đất nước lời ru (Công ty mẹ Tập đoàn).
  • 14 huy chương đồng: Bình Minh nông trường, Gửi một lời yêu, Múa hát dưới ánh trăng (Tây Ninh – Siêm Riệp), Tình đồng chí (Tạp chí CSVN), Câu đợi câu chờ, Hành khúc công nhân cao su (Công đoàn CSVN), Đất nước (Chư sê – Kampong Thom), Em ở nông trường em ra biên giới, Hành khúc Cao su Việt Nam (Cơ khí CS), Cô gái vườn ươm (Trường Cao đẳng CNCS), Tổ quốc gọi tên mình (Viện Nghiên cứu CSVN), Đảng là cuộc sống của tôi, Cao su Việt Nam ngời sáng vinh quang, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi (KCN Nam Tân Uyên).
  • 15 giải khuyến khích: Xuống đường, Bão nổi lên rồi, Hành khúc công nhân cao su (VRG – Khải hoàn), Những ánh sao đêm (Địa ốc CS), Tình ca Tây Nguyên (Trung tâm y tế CS), Hành khúc Cao su Việt Nam (Kho vận & Dịch vụ hàng hóa CS), Cao su dòng nhựa trắng (Tạp chí CSVN), Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời (Công nghiệp & Xuất nhập khẩu CS), Sắc lá tương tư, Đêm Trường Sơn nhớ Bác (Công đoàn CSVN), Hành khúc ngày và đêm, Bài ca thống nhất, Đất nước trọn niềm vui (Gỗ Thuận An), Rừng cao su mùa thu (Trường Cao đẳng CNCS), Tổ quốc ngày mới ( KCN Nam Tân Uyên).

Giải phụ:

  • Thí sinh nhỏ tuổi nhất: Trần Thị Mai Khanh – Gỗ Thuận An
  • Thí sinh lớn tuổi nhất: Vũ Việt Hùng – Kho vận & Dịch vụ hàng hóa CS
  • Giải đơn vị có thí sinh là người nước ngoài tham gia Hội thi: CS Tây Ninh – Siêm Riệp.

[/stextbox]Quỳnh Mai . Ảnh: Vũ Phong