Trao Kỷ niệm chương Cao su VN cho 14 cán bộ lão thành y tế

CSVNO – Sáng nay, 27/02, tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2015) và Hội nghị tổng kết y tế ngành cao su năm 2014, 14 cán bộ lão thành y tế cao su được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Cao su Việt Nam.
Ông Võ Sỹ Lực - Chủ tịch HĐTV VRG và ông Phan Tấn Hải - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn CSVN trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển cao su Việt Nam cho các cán bộ lão thành y tế cao su.
Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG (thứ 6 từ phải qua) và ông Phan Tấn Hải – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn CSVN (thứ 2 từ trái qua) trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển cao su Việt Nam cho các cán bộ lão thành y tế cao su.

Đồng thời, với những đóng góp trong thời gian qua, tại Hội nghị, Trung tâm y tế cũng đã long trọng đón nhận Huận chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Võ Sỹ Lực - Chủ tịch HĐTV VRG thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3 cho Trung tâm y tế
Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG ( thứ 3 từ phải qua), thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3 cho Trung tâm y tế

Tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, ông Dương Đình Đáng – nguyên giám đốc Trung tâm y tế ngành cao su đã ôn lại truyền thống Y tế ngành qua các thời kỳ.

Ông Võ Sỹ Lực - Chủ tịch HĐTV VRG và ông Nguyễn Hồng Phú - nguyên Phó TGĐ VRG tặng hoa cho Anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân Đoàn Thúy Ba, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế
Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG và ông Nguyễn Hồng Phú – nguyên Phó TGĐ VRG (bìa phải) tặng hoa cho Anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân Đoàn Thúy Ba, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế

Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch Hội đồng thành viên VRG nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của y tế ngành đối với sự phát triển chung của VRG trong thời gian vừa qua.

Ông nhấn mạnh: “40 năm qua, y tế ngành cao su đã có những đóng góp to lớn, hòa chung vào sự phát triển lớn mạnh của VRG. Đặc biệt, trong thời kỳ đầu, với chủ trương mở rộng quy mô diện tích cao su trên những vùng đất mới, ngành cao su gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, điều kiện ở các vùng sâu – vùng xa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người lao động, dịch bệnh sốt rét hoành hành. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của các cán bộ y tế ngành, dịch bệnh được đẩy lùi. Qua thời gian, cùng với sự phát triển của VRG là sự phát triển, hoàn thiện mạng lưới y tế của ngành, người lao động có điều kiện chăm sóc tốt sức khỏe hơn”.

Ông Lê Quốc Chính - GĐ Trung tâm y tế tặng hoa cho ông Nguyễn Hồng Phú - nguyên Phó TGĐ VRG, người đã có nhiều đóng góp, quan tâm đối với y tế ngành cao su trong thời gian qua
Ông Lê Quốc Chính – GĐ Trung tâm y tế (bìa trái) tặng hoa và quà lưu niệm cho ông Nguyễn Hồng Phú – nguyên Phó TGĐ VRG, người đã có nhiều đóng góp, quan tâm đối với y tế ngành cao su trong thời gian qua

Bên cạnh đó, ông Võ Sỹ Lực bày tỏ mong muốn trong năm 2015 toàn thể CBCNVC – LĐ y tế ngành cao su phải đoàn kết hơn nữa, phấn đấu nỗ lực hết mình, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng VRG vượt qua khó khăn.

CBCNV - LĐ Trung tâm y tế chụp hình kỷ niệm với Anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân Đoàn Thúy Ba, nguyên thứ trưởng Bộ y tế.
CBCNV – LĐ Trung tâm y tế chụp hình lưu niệm với Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân Đoàn Thúy Ba, nguyên thứ trưởng Bộ y tế.

Trong năm 2015, Trung tâm y tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho CBCNV trong ngành và nhân dân trong vùng có công ty cao su trú đóng. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết vị để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện, củng cố ổn định hoạt động và hoàn thành mạng lưới y tế từ công ty đến nông trường, xí nghiệp. Đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, đào tạo nâng cao và đào tạo lại cho các đơn vị y tế trong ngành để đảm bảo nhu cầu nhân lực cho y tế ngành.

Tin, ảnh: Quỳnh Mai