CSVNO – Chiều ngày 21/3, ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; ông Hà Sỹ Đồng – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác tỉnh Quảng Trị đã thăm và làm việc với VRG.

Về phía tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hà Sỹ Đồng – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND; ông Hồ Xuân Hòe – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; bà Lê Thị Thương – Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Cảnh Hưng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Mai Chiếm Trung – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy…
Về phía VRG có ông Trần Công Kha – UV BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí Đảng ủy, TV HĐQT, TGĐ; ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, TV HĐQT; ông Đỗ Hữu Phước – UV BTV Đảng ủy, TV HĐQT, Phó TGĐ thường trực; ông Huỳnh Kim Nhựt – UV BTV Đảng ủy, Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; ông Trương Minh Trung – UV BTV Đảng ủy, Phó TGĐ; ông Phạm Văn Hỏi Em – Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn; lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn; ông Nguyễn Đại Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị; ông Văn Đức Dũng – TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị; ông Hồ Trọng Minh Thảo – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gỗ MDF Quảng Trị; ông Dương Tấn Thanh – TGĐ Công ty CP Gỗ MDF Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Trọng Minh Thảo – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gỗ MDF Quảng Trị đã báo cáo tình hình SXKD và nhu cầu phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, năm 2024 vừa qua, sản lượng sản xuất của Công ty đạt 202.600 m3, tăng so năm trước 12%, kế hoạch năm 2025 đã đăng ký 190.000 m³, phấn đấu trên 200.000 m³. Sản lượng tiêu thụ năm 2024 đạt 217.000 m³, tăng 28,6% so năm trước, kế hoạch năm 2025 đã đăng ký 195.000 m³, phấn đấu thực hiện 205.000 m³, đặc biệt phấn đấu xuất khẩu trên 50.000 m³, chiếm trên 24%. Thu nhập bình quân năm 2024 gần 8 triệu đồng, tăng so năm trước 20%, phấn đấu năm 2025 trên 8,8 triệu đồng.

3 tháng đầu năm 2025, tổng khối lượng sản xuất ước đạt 50.000 m³, tăng 49,5% so cùng kỳ và đạt 26,4% kế hoạch năm. Khối lượng tiêu thụ 43.470 m³ bằng 94% so cùng kỳ, thấp hơn 6%, nhưng về giá trị doanh thu 221,657 tỷ đồng bằng 102,1%, cao hơn 2,1%. Do giá bán cao hơn 8,1% so cùng kỳ.
Việc tiêu thụ năm 2025 có triển vọng khi đã có 2 đơn hàng xuất khẩu lớn 40.000 m³ vào quý II, III; các khách hàng nhỏ 2.000 m³/tháng. Công ty đã thỏa thuận, cam kết được một số khách hàng tiêu thụ thường xuyên liên tục khối lượng ổn định.

Trước đây, Gỗ MDF VRG Quảng Trị chỉ có 01 dây chuyền sản xuất gỗ MDF công suất sản xuất chỉ 60.000 m³/năm nên việc thu mua nguyên liệu trên địa bàn phục vụ cho sản xuất tương đối thuận tiện, dễ đáp ứng. Kể từ 2016 đến nay, Công ty mở rộng sản xuất đầu tư thêm 01 dây chuyền công suất 120.000 m³/năm, việc thu mua nguyên liệu khó khăn gấp bội lần. Công ty phải nới rộng khoảng cách thu mua từ các tỉnh khác, kể cả nhập khẩu từ Lào. Tăng thu mua chủng loại cây, mở rộng kích cỡ thu mua, tất cả nhằm mục tiêu đáp ứng đủ cho sản xuất.
Việc nhập nguyên liệu biến động qua các năm, trong đó yếu tố thời tiết tác động lớn đến nguồn nguyên liệu của Công ty. Đặc biệt, thời tiết Quảng Trị rất đặc thù, mùa mưa kéo dài và mưa liên tục, gián đoạn nguồn cung, thiếu nguyên liệu phải dừng sản xuất. Thực tế qua thời gian dài hoạt động của Công ty hàng năm, yếu tố thời tiết ảnh hướng thiếu nguyên liệu cho sản xuất trong mùa mưa khoảng 30-40 ngày. Vì vậy khối lượng đáp ứng cho sản xuất liên tục và dự phòng phải lơn hơn khối lượng thực hiện trên 10% mới đảm bảo công suất thực tế của Công ty.

Công ty phải thường xuyên cạnh tranh khoảng 20 đơn vị băm dăm xuất khẩu trên địa bàn, với mô hình nhỏ, linh hoạt, nằm ngay trong lòng từng vùng nguyên liệu giá thu mua cao, 3 nhà máy sản xuất viên nên xuất khẩu. Đặc biệt, nhà máy giấy của Trung Quốc ở Lào công suất rất lớn nằm gần Quảng Trị.
Với công suất sản xuất thực tế của 2 dây chuyền khoảng 240.000 – 260.000 m³/năm, nhu cầu nguyên liệu cần cho sản xuất khoảng 480.000 – 520.000 tấn/năm (sản xuất 1 m³ MDF tiêu hao 2 tấn gỗ, củi). Theo cơ cấu, nhu cầu chủng loại nguyên liệu thực hiên qua các năm keo, tràm chỉ chiếm 44,76%; còn lại 55,24% các loại khác. Các loại này là gỗ tạp trên các nương rẫy phá bỏ chuyển đổi cây trồng ngày càng cạn dần, trên các đất rừng nghèo kiệt chuyển đổi đất sản xuất đã hết. Cao su có biến động lớn khi có bão như năm 2021 hoặc đến kỳ thanh lý nhưng trên địa bàn Quảng Trị không còn nữa; thông, bạch đàn… khi tái canh không còn nữa do năng suất thấp.

Nguyên liệu sản xuất chủ yếu keo tràm theo số liệu thống kê trên chỉ đáp ứng 44,76%; còn lại lượng nguyên liệu gỗ các loại thiểu 55,24% này hàng năm tương dương 265.000 – 287.000 tấn cần có nguồn để thay thế, nguy cơ thiếu nguyên liệu rất hiện hữu.
Với lượng nguyên liệu 287.000 tấn cần khai thác 1.500 – 2.000 ha với trữ lượng 150-200 tấn/ha. Chu kỳ trồng – khai thác 6 năm, diện tích cần đáp ứng đủ khối lượng thiếu hụt hàng năm trên phải khai thác từ 9,000 – 11.000 ha/năm (1.500 ha x 6 năm/chu kỳ).

Vì vậy cần thiết có nguồn nguyên liệu chủ động từ 9.000 ha – 11.000 ha đất trồng rừng nguyên liệu, để ứng phó việc thiếu nguyên liệu trên là vấn đề rất cấp thiết. Hiệu quả phát triển vùng nguyên liệu sẽ bù đắp phần nào thiếu hụt nguyên liệu đảm bảo máy sản xuất liên tục nâng cao hiệu quả sử dụng máy. Chủ động điều tiết nguồn cung khi thị trường khan hiếm, bình ổn phần nào giá cả đầu vào nhằm ổn định giá bán tăng sản lượng tiêu thụ. Tham gia vào sản xuất xanh, tạo chứng chỉ Carbon vào thương hiện sản phẩm MDF, nâng cao giá trị sản phẩm phù hợp với xu thế sản xuất hiện nay. Tạo công ăn việc làm người dân bản địa, và các dịch vụ đi theo như vận chuyển, cây giống, chăm sóc, bảo vệ, khai thác… khi phát triển được vùng nguyên liệu. Gia tăng giá trị rừng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Gia tăng lợi nhuận, tăng nộp thuế, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.
“Đối với những vướng mắc tại các dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu nêu trên, Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản chỉ đạo các ban ngành liên quan hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp” – ông Hồ Trọng Minh Thảo, kiến nghị.

Tại buổi làm việc, ông Văn Đức Dũng – TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị thông tin, năm 2024 vừa qua, sản lượng khai thác toàn công ty 2.273,050 tấn (103,18% kế hoạch). Sản lượng thu mua 2.005 tấn (100,2% kế hoạch); gia công 3.741 tấn (124,7% kế hoạch); chế biến 7.868,21 tấn (109,3% kế hoạch); tiêu thụ 5.484 tấn (96,57% kế hoạch). Doanh thu 267 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch và tăng 20% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 36,5 tỷ đồng, đạt 242% kế hoạch và tăng mạnh so với các năm trước (2023: 13,89 tỷ đồng, 2022: 8,6 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế ước đạt 32,2 tỷ đồng, đạt 266% kế hoạch. Nộp ngân sách 12,9 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch. Thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng (tăng 132% so với năm 2023).
Kế hoạch năm 2025, Cao su Quảng Trị phấn đấu khai thác sản lượng đạt từ 2.500 – 2.685 tấn; thu mua mủ cao su nguyên liệu từ 3.000 – 3.350 tấn; gia công đạt từ 5.000 – 6.000 tấn; chế biến đạt chất lượng ổn định từ 10.500 tấn mủ các loại; tiêu thụ trên 5.685 tấn. Tổng doanh thu trên 255 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu cao su phấn đấu đạt trên 240 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế trên 22 tỷ đồng; nộp ngân sách từ 19 – 20 tỷ đồng. Tiền lương bình quân trên 10,5 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân trên 11 triệu đồng/người/tháng…
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hà Sỹ Đồng – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh và VRG đã có mối quan hệ gắn bó, nghĩa tình. Đặc biệt đánh giá cao 40 năm xây dựng và phát triển của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị, trở thành một đơn vị kinh tế mạnh của tỉnh. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 2 công ty trực thuộc Tập đoàn trên địa bàn mở rộng và phát triển. Tỉnh sẽ tạo điều kiện phát triển vùng nguyên liệu cây lâm nghiệp cho Công ty CP Gỗ MDF Quảng Trị để tăng độ che phủ rừng và sản phẩm công nghiệp chế biến…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, lãnh đạo tỉnh rất vui mừng với kết quả đạt được của VRG trong thời gian qua.
“Lãnh đạo tỉnh thống nhất tạo tâm thế cho 2 công ty trực thuộc VRG hoạt động vững mạnh hơn. Cao su Quảng Trị có tuổi đời hơn 40 năm nên đẩy mạnh đa đạng hóa ngành nghề kinh doanh để phát triển bền vững. Phần lớn diện tích Cao su Quảng Trị nằm trên trục cao tốc Bắc Nam, nên nghiên cứu thành lập khu/cụm công nghiệp tại huyện Gio Linh. Qua đó, vừa nâng cao hiệu quả của Tập đoàn và sự phát triển của tỉnh…” – ông Nguyễn Đăng Quang, nhắn nhủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí Đảng ủy, TV HĐQT, TGĐ VRG cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và tỉnh đạo các sở, ban, ngành địa phương đồi với Tập đoàn và 2 công ty trực thuộc trên địa bàn tỉnh. 2 công ty luôn chấp hành đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, anh ninh quốc phòng trên địa bàn. Tập đoàn đang đẩy mạnh phát triển khu, cụm công nghiệp và lĩnh vực năng lượng tái tạo và sẽ phối kết với tỉnh Quảng Trị để nâng cao hiệu quả các dự án…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Công Kha – UV BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG cho biết hơn 40 năm qua, Tập đoàn vinh dự đầu tư trên vùng đất lịch sử giàu truyền thống cách mạng. Lãnh đạo Tập đoàn cảm ơn định hướng phát triển của lãnh đạo tỉnh cho 2 công ty trực thuộc Tập đoàn. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, 2 công ty luôn gắn bó với địa phương, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nhiều công trình phúc lợi… Những hoạt động đó đã tạo nên bức tranh tươi đẹp và ấm áp nghĩa tình của 2 công ty với nhân dân địa phương, từ đó xây dựng được mối quan hệ đoàn kết gắn bó tình nghĩa, cộng đồng trách nhiệm với các cấp chính quyền địa phương… Lãnh đạo Tập đoàn mong muốn lãnh đạo tỉnh và tỉnh đạo các sở, ban, ngành tiếp tục hỗ trợ để 2 công ty đóng góp nhiều hơn nữa cho địa phương trong thời gian tới.


TUỆ LINH – ĐÀO PHONG
Related posts:
Người Bí thư chi bộ 4.0
Ba thế hệ gắn bó với nghề cao su qua nhiều thập kỷ
Chi tiết vườn cây trường thi Bàn tay vàng cấp ngành năm 2022
Lương Thị Dung: Nữ công nhân đi đầu trong lao động sản xuất
Niềm tin vào vùng đất mới
Lợi nhuận Cao su Quảng Trị tăng 34,3% so với cùng kỳ
Có dịch là xách ba lô đi "trực chiến"
Sẵn sàng trước giờ G
Công đoàn đã tạo nhiều dấu ấn trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua
Còn sức khỏe là còn gắn bó