VRG tham quan mô hình phát triển khu công nghiệp xanh của Tập đoàn Amata tại Thái Lan

CSVNO – Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG, ông Đỗ Hữu Phước – Phó TGĐ Thường trực VRG cùng đoàn công tác Tập đoàn đã tham quan mô hình phát triển khu công nghiệp xanh tại Thái Lan, từ ngày 18 – 20/3.

Đoàn công tác tham quan Amata City Chonburi

Ngày 18/3, đoàn công tác VRG đã tham quan thực địa Amata City Rayong được thành lập vào năm 1995, nằm trong khu vực Hành lang kinh tế phía Đông (EEC) của Thái Lan. Với quy mô diện tích hiện nay hơn 2.700 ha, là cứ điểm của hơn 445 nhà máy và đối tác khách hàng.

Tại đây hai bên đã thảo luận và tìm hiểu mô hình quản lý khu công nghiệp của Amata, từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến vận hành, cung cấp dịch vụ và thu hút đầu tư.

Trong đó, đoàn công tác đã thăm nhà máy Zhongce Rubber trong Amata City Rayong, là nhà sản xuất lốp ô tô lớn nhất ở Trung Quốc và đứng trong Top 10 nhà sản xuất lốp xe lớn nhất thế giới, trao đổi về cơ hội hợp tác, mở rộng kết nối cung cấp nguyên liệu (Theo nguồn The Tyreman Magazine).

.

Đoàn công tác VRG tham quan thực địa nhà máy xử lý nước thải và tìm hiểu về hệ thống tái tuần hoàn nước và các dự án năng lượng tái tạo ở Amata City Chonburi

Ngày 19/3, đoàn công tác VRG tham quan Amata City Chonburi được thành lập vào năm 1989, nằm trong khu vực Hành lang kinh tế phía Đông (EEC) của Thái Lan, với diện tích hơn 4.300 ha với trên 790 nhà máy và đối tác khách hàng và hiện nay quản lý trên 200.000 người lao động.

Tại văn phòng điều hành Amata City Chonburi, tiếp đón đoàn công tác có ông Eiichi Tanabe – Phó Tổng Giám đốc điều hành và Quyền Giám đốc Phát triển doanh nghiệp; Ông Osamu Sudo – Quyền Giám đốc Tiếp thị và ông Aukkares Choochouy – Giám đốc điều hành Công ty Amata Facilities Services và các thành viên trong Ban Lãnh đạo Amata City Rayong.

Tại đây đại diện Lãnh đạo Amata City Chonburi đã trình bày các thông tin về mô hình phát triển bền vững tại Amata City Chonburi. Trong đó, mô hình Amata Smart City với các ứng dụng công nghệ trong quản lý khu công nghiệp, tối ưu hóa hiệu suất vận hành. Tìm hiểu về mô hình Zero Discharge City, bao gồm các hệ thống xử lý nước thải, tái tuần hoàn nước, hệ thống phân loại rác thải, nhà máy phát điện và hệ thống truyền tải điện trong khu công nghiệp. Dự án năng lượng tái tạo như hệ thống điện mặt trời nổi, giúp tối ưu hóa nguồn tài nguyên tự nhiên trong khu công nghiệp.

Đoàn công tác tham quan thực địa nhà máy nhà máy phát điện (ABP3) trong Amata City Chonburi

Ngày 20/3, đoàn công tác VRG thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc Tập đoàn thăm hỏi Đại sứ Phạm Việt Hùng và các cán bộ, trình bày các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho Đại sứ Phạm Việt Hùng và bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Thailand sẽ hỗ trợ, đồng hành trong các hoạt động giao lưu, kết nối hợp tác của Tập đoàn và các doanh nghiệp Thái Lan.

Ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc Tập đoàn (bên trái) trao đổi cùng Đại sứ Phạm Việt Hùng

Đoàn công tác đã có buổi làm việc với ông Vikrom Kromadit – Chủ tịch Tập đoàn Amata, bà Somhatai Panichewa – Tổng Giám đốc điều hành Amata Vietnam và một số thành viên trong Ban Lãnh đạo của Amata.

Tại buổi làm việc, ông Vikrom bày tỏ sự vui mừng được tiếp đón đoàn công tác của Tập đoàn, đánh giá cao sự phát triển của Tập đoàn trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp ở Việt Nam. Ông chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển trong 50 năm qua của Amata ở Thái Lan, chiến lược đầu tư và kinh doanh của Tập đoàn Amata tại Thái Lan, Việt Nam và các nước trong khu vực. Ông Vikrom nhấn mạnh triết lý “All Win – Tất cả các bên cùng thắng lợi” là kim chỉ nam trong suốt những năm hoạt động và phát triển của Tập đoàn Amata.

Ông Lê Thanh Hưng tặng ông Vikrom mô hình cây cao su – biểu tượng của Tập đoàn và tương trưng cho sự phát triển thịnh vượng

Đại diện đoàn công tác, ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG bày tỏ niềm hân hạnh và cảm ơn Tập đoàn Amata đón tiếp nồng hậu trong chuyến công tác và tham quan Amata City Rayong và Amata City Chonburi. Ông Lê Thanh Hưng rất ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của Amata trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, đô thị thông minh ở Thái Lan cũng như ở Việt Nam, và đánh giá cao tầm nhìn và chiến lược của Amata trong lĩnh vực KCN công nghệ cao, đặc biệt là định hướng phát triển bền vững qua mô hình thành phố thông minh (Smart City) là những lĩnh vực mà Việt Nam đang chú trọng kêu gọi dầu tư.

Lãnh đạo hai bên thảo luận về cơ hội hợp tác giữa VRG và Amata trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Tập đoàn Amata

Tập đoàn Amata có trụ sở chính tại Bangkok, là một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, đô thị thông minh và hạ tầng liên quan tại Thái Lan và quốc tế. Được niêm yết trên Sàn Chứng khoán Thái Lan (SET) từ năm 1997, Amata hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, đô thị, tiện ích và dịch vụ. Hiện nay, Amata đang phát triển các dự án quan trọng như Amata Smart City, Amata Zero Waste City và các sáng kiến liên quan đến năng lượng tái tạo, quản lý nước bền vững và thành phố thông minh.

HỒNG PHỤNG