CSVN – Sau 3 năm mày mò nghiên cứu nuôi gà thương phẩm, hiện nay vợ chồng công nhân Nguyễn Hữu Bắc và Nguyễn Thị Thanh Hà (Đội 4, NT Cao su Lai Uyên – Công ty CPCS Phước Hòa) thu lãi 300 – 400 triệu đồng/năm từ trang trại gà của mình. Anh chị dự định mua thêm đất và tiếp tục phát triển mô hình này.







VŨ PHONG
Related posts:
Ngành cao su cần sự hỗ trợ về chính sách của Nhà nước để phát triển bền vững
Cao su Điện Biên: Người lao động được hỗ trợ gần 230 triệu đồng
Nhàm chán tình đầu
Khu công nghiệp Tân Bình phát huy lợi thế thu hút nhà đầu tư
Cao su Sa Thầy chú trọng chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường
VRG đẩy mạnh thực hiện đồng bộ chuyển đổi số
Dịch COVID-19: Chủ động phương án ứng phó khi phát hiện ca mắc trong khu công nghiệp
Đừng mù quáng níu kéo người chẳng ra gì
Cạo mủ cao su: Nhìn lại lịch sử
Nuôi trồng đông trùng hạ thảo: Hướng đi mới cho kinh tế hộ gia đình