CSVNO – Sau khi hoàn thành phần thi thực hành, chiều 14/12, BTC Hội thi đã tổ chức cho các đoàn thí sinh đi tham quan Địa đạo Củ Chi.
Đây là công trình kiến trúc độc đáo, có một hệ thống đường hầm nằm sâu trong lòng đất, nhiều tầng, nhiều ngõ ngách như mạng nhện, dài trên 200km, có nơi ăn ở, hội họp và chiến đấu. Một di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng, địa danh được xem là “Đất thép thành đồng”, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng dân tộc Việt Nam.
Quỳnh Mai, ảnh: Tùng Châu
Related posts:
- VRG thực hiện tốt công tác cổ phần hóa
- Đảng ủy Cơ quan VRG: Làm tốt vai trò tham mưu
- Cao su Lai Châu II và Công an tỉnh Lai Châu thực hiện tốt quy chế phối hợp
- Cần quy định cụ thể, phù hợp về tuổi nghỉ hưu của lao động đặc thù
- Khối thi đua Tây Nguyên trao nhà tình thương cho công nhân Cao su Sa Thầy
- Tìm mọi biện pháp hạ giá thành, đảm bảo lợi nhuận
- “Chất lượng đội ngũ thợ giỏi ngày càng cao”
- Trường mầm non Cao su Chư Sê được công nhận chuẩn Quốc gia
- Cao su Mang Yang tái canh 1.000 ha cao su năm 2016
- Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị quân chính năm 2021