CSVNO – Đây là ý kiến thống nhất tại cuộc họp giữa lãnh đạo VRG, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cổ phần Alfalfa Việt Nam xung quanh vấn đề hợp tác trồng xen cỏ Alfalfa trong lô cao su ngày 8/5.

Trong thời gian tới, Công ty CP Alfalfa Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tiến hành khảo sát đất, địa điểm, nguồn nước trồng thử nghiệm cỏ Alfalfa trên 100 ha trồng xen cao su.
Bà Lê Ngọc Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty Alfalfa Việt Nam cho biết, trồng cỏ Alfalfa tận dụng chu trình luân canh, trồng mới kết hợp, sử dụng đạt kết quả tốt, cỏ cho thu hoạch nhanh sau khi trồng khoảng 1 tháng, đem lại lợi nhuận cao. Nếu VRG đồng ý sẽ cho đoàn đi khảo nghiệm đất ở gần sân bay Long Thành, làm theo hình thức cuốn chiếu, hiệu quả thì mở rộng diện tích.
Ông Nguyễn Tiến Đức, Phó TGĐ VRG cho biết, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai sẽ phối hợp với Công ty Alfalfa tiến hành đi khảo sát trong thời gian sớm nhất để trước mắt trồng trên 100 ha (quy đông đặc).

Cỏ Alfalfa (hay còn gọi là cỏ Linh Lăng) là loại giống cỏ mới cả người và vật đều có thể ăn được. Loại cỏ này được thế giới mệnh danh là “nữ hoàng thức ăn chăn nuôi”, đặc biệt là cung cấp cho trang trại bò sữa. Cỏ còn có tên là Mộc túc Braxin (Tên khoa học là Lucern), là cây họ đậu, thân thảo có giá trị dinh dưỡng rất cao, làm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản…
Minh Tâm
Related posts:
Cao su Quảng Trị: Đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu vườn cây
Đến quý 2/2017 không sử dụng axit sunfuaric trong sơ chế cao su
Giới thiệu quy trình kỹ thuật điều chỉnh bổ sung 2017
Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về nguyên liệu mủ cao su: Không thể chậm trễ
Nhà máy chế biến mủ K’Dang: Cải tiến kỹ thuật, nâng cao thu nhập cho người lao động
Tác động của biến đổi khí hậu đến dịch hại trên cây cao su
Tiếp tục nâng cao công suất các nhà máy chế biến tại Campuchia
Nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác nông nghiệp
Mô hình trồng xen canh tại các nước
Cách giữ mủ mùa mưa