CSVN – Năm 1985, Công ty CPCS Đồng Phú đã xây dựng đài tưởng niệm cao 10m, chân tượng dài 3,4m ngang 1,7m trên đỉnh tượng đài có biểu tượng búa liềm. Công trình là biểu tượng để ôn lại truyền thống cách mạng, giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ trong và ngoài ngành cao su.
Di tích Phú Riềng Đỏ tọa lạc tại xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, được Nhà nước công nhận xếp hạng là di tích quốc gia, tại Quyết định số 05/VH-QĐ ngày 12- 2-1999 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch).
Đây là một địa danh lịch sử cách mạng có ý nghĩa quan trọng, là niềm tự hào của người dân Bình Phước nói chung và NLĐ VRG nói riêng trong lịch sử phong trào giải phóng công nhân Việt Nam. Nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên mang tên “Phú Riềng Đỏ” ở miền Đông Nam bộ và cũng là chi bộ đầu tiên của ngành cao su, do đồng chí Nguyễn Xuân Cừ làm Bí thư.
Là nơi tưởng niệm, dâng hương, ôn lại truyền thống ngành vào các ngày lễ lớn của đất nước và của ngành cao su. Di tích được VRG trùng tu, tôn tạo và mở rộng khang trang vào năm 2019, nhân kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su (28/10/1929 – 28/10/2019). Hiện toàn bộ khuôn viên khu di tích luôn được bảo vệ, chăm sóc chu đáo nhằm gìn giữ, bảo tồn giá trị lịch sử truyền thống ngành cho thế hệ mai sau.
PHONG VŨ
Related posts:
- Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đi bầu cử
- Tìm về cội nguồn phong trào "Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi" cao su Việt Nam
- Các công ty cao su thuộc VRG tại Campuchia có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội
- Virus lây trong không khí, ca bệnh ở Việt Nam cách xa 10m vẫn mắc Covid-19
- Thực hiện nhiều giải pháp để ổn định lao động
- Nguồn gốc giống cao su do ông E. Rauol đưa vào Việt Nam
- Đôi nét về CÔTE D’IVOIRE
- Trung thu đặc biệt nơi biên giới
- Nâng cao sự gần gũi của Đảng trong lòng dân
- Doanh thu hợp nhất 6 tháng của các tập đoàn, tổng công ty bằng 90% kế hoạch năm