CSVN – Nhà máy chế biến cao su trị giá 25 triệu USD ở Cita, thuộc hạt Margibi của Liberia do Upjit Singh Sachdeva, một doanh nhân Ấn Độ và nhà từ thiện ở Liberia, chủ trì, đã được khởi công xây dựng. Lễ khởi công được tổ chức sáu tháng sau khi chính phủ Liberia và Jeety Rubber LLC ký thỏa thuận nhượng quyền vào tháng 12 năm 2021. Jetty Rubber sẽ chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển và quản lý cơ sở chế biến cao su ở Cita.

Nhà máy nằm trên khu đất rộng 13 ha và nhà máy dự kiến rộng 132.000 m3 với quy mô lớn nhất ở Liberia, theo báo chí địa phương. Nhà máy sẽ chế biến khoảng 25.000 tấn cao su tự nhiên mỗi năm và sẽ sản xuất lốp xe, găng tay, ủng đi mưa và dây cao su .
Một công ty cao su ở Liberia, Công ty Farmers Hope, hiện đang sử dụng đất của ông Jeety để mua cao su từ nông dân địa phương cho mục đích xuất khẩu.
Q.A
Related posts:
Nông sản chủ lực XK qua Trung Quốc giảm
Giá cao su TOCOM ngày 9/4 tăng
Phát triển sản phẩm cao su thương hiệu VRG từ nguồn nguyên liệu thu mua
Ngành dệt may nhiều điểm sáng
Giá cao su xuất khẩu sẽ biến động ra sao trong quý II/2024?
Các nhà sản xuất găng tay vẫn hy vọng khả quan
Gỗ Thuận An chia cổ tức 11,5 %
"Kết quả tiêu thụ sản phẩm CSTN thương hiệu VRG tăng trưởng hết sức ấn tượng"
Nỗ lực tìm kiếm khách hàng trong tư vấn đầu tư, thi công xây dựng
Tháng 8, kim ngạch xuất khẩu cao su tăng hơn 21%