CSVNO – Mưa lớn kèm giông, lốc vừa xảy ra tại một số khu vực tại Bình Phước khiến nhiều căn nhà bị sập và tốc mái, nhiều diện tích cao su bị gãy, đổ.
Ngày 6/5, chính quyền địa phương tại các địa phương xảy ra giông lốc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Trước đó, vào tối 5/5, cơn mưa lớn trên diện rộng kéo theo giông, lốc bất ngờ quét qua địa bàn xã Minh Tâm và xã An Khương, huyện Hớn Quản (Bình Phước).
Thống kê ban đầu cho biết, tại xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, mưa lớn, giông lốc đã khiến 18 căn nhà bị hư hại, trong đó 6 căn nhà bị sập hoàn toàn, 12 căn nhà bị tốc mái cùng 15 cây cột điện, 1 cột phát sóng bị gãy đổ; hàng ngàn cây cao su các loại cũng bị bật gốc, gãy đổ.
Tại xã An Khương, cùng thời điểm trên, cơn mưa lớn kéo theo giông lốc đã khiến 5 căn nhà bị hư hại, tốc mái; 1 lò gạch bị hư hỏng; hàng trăm cây cao su bị gãy đổ.
Ngay trong sáng 6/5, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Theo Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều cơn mưa kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa và cây trồng của người dân, với tổng số tiền ước khoảng 20 tỷ đồng.
Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình thời tiết để người dân biết, chủ động ứng phó.
Các đơn vị liên quan khẩn trương huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.
Chính quyền các cấp, các đoàn thể vận động người dân cần chú ý đề phòng, chủ động chằng chống, gia cố, tu sửa nhà cửa, thực hiện các biện pháp bảo vệ hoa màu, cây trồng, vật nuôi, nhà xưởng, nhà vườn…
Các địa phường cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa giông kèm lốc xoáy, sét và gió giật mạnh; chuẩn bị đầy đủ mọi phương án phòng tránh để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
theo TRẦN TRUNG ( Nông nghiệp Việt Nam) – CTV
Related posts:
- VRG sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm truyền thống Ngành Cao su
- Tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương sẽ hỗ trợ các đơn vị thành viên VRG phát triển
- Trao Kỷ niệm chương Cao su VN cho 14 cán bộ lão thành y tế
- Cao su Kon Tum: Phấn đấu lợi nhuận 2016 đạt 13,3 tỷ đồng
- Sự phát triển vững mạnh của VRG có ý nghĩa quan trọng
- Thực hiện giải pháp linh động, chủ động trong thu tuyển công nhân
- Đoàn Thanh niên Cao su Phước Hòa tổ chức khai mạc hè
- Cao su Dầu Tiếng có nông trường đầu tiên về trước kế hoạch 43 ngày
- Cao su Dầu Tiếng sáng tạo vượt khó
- Cao su Ea H'Leo: 3/7 nông trường, đội hoàn thành kế hoạch trước 25 ngày