CSVNO – Asam và các bang Đông Bắc khác ở Ấn Độ đang có kế hoạch mở rộng trồng cao su trong vòng 5 năm tới.
Khi Ấn Độ giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, Assam có tiềm năng trở thành nhà xuất khẩu cao su thiên nhiên lớn nhất vùng Đông Bắc. Hiện nay, chỉ có khoảng 57% nhu cầu cao su được đáp ứng từ các khu vực sản xuất trong nước. Trong đó, bang Kerala chiếm sản lượng cao nhất với diện tích tự nhiên trên 600.000 ha, Tripura với 85.083 ha.
Chính phủ đang đẩy mạnh các kế hoạch mới tăng cường việc trồng cao su như một chương trình quan trọng của đất nước. Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp nước này, ông Anand Sharma đã thúc giục chính quyền các bang có liên quan dành ưu tiên cho việc mở rộng ngành công nghiệp cao su thêm khoảng 500.000 ha trong vòng 5 năm tới.
Theo đó, khoảng 11 tỷ Rupee (khoảng 150,7 triệu USD) sẽ được đầu tư vào Assam và các bang lân cận để đạt được các mục tiêu sản xuất này. Theo các nguồn tin, Ấn Độ đã nhập khẩu 457.000 tấn cao su vào năm 2020, 487.000 tấn năm 2019 và 601.000 tấn năm 2018, chủ yếu từ Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.
theo petrotimes
Related posts:
- Gỗ Thuận An: Thêm một năm khởi sắc
- Sản phẩm sản xuất trên đất chặt phá rừng sẽ không được phép vào thị trường châu Âu
- Các khu công nghiệp VRG: Không ngừng mở rộng quy mô
- Tình hình thị trường cao su hiện nay qua nhận định của Hiệp hội Cao su VN
- Dự báo xuất khẩu cao su tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022
- Tăng cường mối quan hệ thân thiện với khách hàng
- 300 doanh nghiệp tham gia Triển lãm Vietnam Print Pack 2017
- Nigeria thúc đẩy phát triển diện tích cao su
- Khu công nghiệp Tân Bình: Nhiều chính sách ưu đãi nhà đầu tư
- Xuất khẩu cao su dự báo vẫn gặp khó trong ngắn hạn