CSVNO – Đoàn công tác tỉnh Champasak, Lào gồm Phó Chủ tịch tỉnh Som Bouttakoun và lãnh đạo các sở ngành đã có chuyến thăm và làm việc với VRG, vào ngày 15/3. Phó TGĐ VRG Lê Đình Bửu Trí và lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn tiếp đón đoàn.

Tại buổi làm việc, Phó TGĐ VRG Lê Đình Bửu Trí đã giới thiệu tóm tắt tình hình SXKD của VRG, của các đơn vị thành viên tại Lào, đặc biệt là 2 công ty đứng chân trên địa bàn tỉnh Champasak là Cao su Việt Lào và Cao su Dầu Tiếng – Việt Lào.
Theo đó, 2 công ty đã hoạt động SXKD hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương với thu nhập ổn định. Đặc biệt, hoạt động của 2 công ty góp phần thay đổi tập quán du canh du cư của người dân, chuyển sang SXKD, đem lại nguồn thu, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Phó TGĐ VRG Lê Đình Bửu Trí cũng gởi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Champasak đã tạo điều kiện, hỗ trợ 2 công ty thành viên VRG hoạt động hiệu quả và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của địa phương trong thời gian tới, đặc biệt hỗ trợ mở rộng diện tích cao su của công ty cao su việt Lào…


Phó TGĐ VRG Lê Đình Bửu Trí cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh có giải pháp xử lý các điểm thu mua mủ tự phát trên địa bàn và hỗ trợ các công ty xử lý triệt để nạn trộm cắp mủ, đảm bảo an ninh trật tự, giúp các công ty hoạt động ổn định. Đồng thời phối hợp tuyên truyền để người dân không lấn chiếm đất, gắn bó lâu dài với công ty, góp phần ổn định sản xuất cho các công ty và ổn định đời sống cho người dân.

Ông Som Bouttakoun – Phó Chủ tịch tỉnh Champasak cũng đánh giá cao hoạt động của 2 công ty trên địa bàn thông qua hiệu quả SXKD, tạo việc làm cho người dân, đóng góp an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với những đề nghị của Tập đoàn, Phó Chủ tịch tỉnh Champasak Som Bouttakoun cho biết, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo địa phương, các huyện, các bản triển khai phòng chống, xử lý nghiêm nạn trộm cắp mủ và xóa triệt để các điểm thu mua mủ, xuất mủ thô ảnh hưởng môi trường.

Riêng đề nghị mở rộng diện tích của Cao su Việt Lào, hiện tại địa phương có khu vực rừng nghèo, phù hợp trồng cao su. Tỉnh sẽ cân nhắc, phối hợp với Cao su Việt Lào để thỏa thuận vị trí, diện tích phù hợp.

Ông Som Bouttakoun cũng mong Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tại Lào, đặc biệt là ở tỉnh Champasak, góp phần giúp tỉnh phát triển kinh tế xã hội.
ĐÀO PHONG
Related posts:
Mục tiêu đến năm 2030: Sản xuất gỗ tinh chế quy mô lớn
Nghiêm túc thực hiện luân chuyển cán bộ
VRG dự hội nghị triển khai quy định, quyết định của Ban Bí thư
Cao su Tây Ninh: Điểm sáng ứng dụng cơ giới hóa vào tái canh trồng mới
Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai: Lãnh đạo đơn vị có những đột phá sau hai năm rưỡi thực hiện Ng...
Cao su Bình Long: Vững niềm tin - xây khát vọng
Vườn hoa thi đua khoe sắc
Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đảm bảo phát triển bền vững
Xây dựng cầu nối vững chắc với lao động đồng bào dân tộc thiểu số
Cao su Bình Thuận lập thành tích chào mừng kỉ niệm 40 năm thành lập