Hoạt động sản xuất kinh doanh cao su tại Campuchia năm 2024 nhiều triển vọng

CSVN – Với nhiều điểm sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 8 tháng đầu năm 2024, lãnh đạo VRG tin rằng các đơn vị cao su Campuchia sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, doanh thu, chăm lo tốt cho người lao động sở tại.

Công nhân nhà máy chế biến mủ Cao su Mê Kông. Ảnh: Hữu Khanh
Nhiều chỉ tiêu tích cực về sản lượng, doanh thu

Báo cáo tại buổi làm việc của lãnh đạo VRG với các đơn vị cao su Campuchia về tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2024, ngày 29/8, ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG cho biết, dẫu đối mặt nhiều khó khăn về thời tiết, hạ tầng, song nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo Tập đoàn, các ban chuyên môn, sự giúp đỡ từ bộ, ngành chính quyền sở tại, sự đồng thuận của người dân, 16 công ty đạt nhiều chỉ tiêu tích cực về sản lượng, doanh thu. Hơn nữa, trong những tháng đầu năm, giá mủ cao su phục hồi, tạo tâm lý phấn khởi, hăng hái cho người lao động.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng khai thác hơn 63.800 tấn, chế biến trên 64.000 tấn, tiêu thụ hơn 71.600 tấn. Tổng doanh thu hơn 2.833 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 443 tỷ đồng. Các đơn vị quan tâm ổn định nguồn lao động, thực hiện các chính sách, phúc lợi cho công nhân. Tổng lao động tính đến 31/8 là 18.565 người, thu nhập bình quân là 7,07 triệu đồng/người/tháng.

Với kế hoạch sản lượng trung bình đạt được hơn 44%, ông Phạm Hải Dương – Phó TGĐ VRG biểu dương các đơn vị phát triển cao su tại Campuchia đã hết mình nỗ lực thời gian qua. Ông tin tưởng rằng trong những tháng nước rút, sản lượng mủ khai thác sẽ tăng cao, các công ty khả năng cao đều hoàn thành kế hoạch. Phó TGĐ Tập đoàn đề nghị các đơn vị sớm hoàn thành báo cáo kế hoạch tái canh chu kỳ 2 để lãnh đạo xem xét.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam cho rằng các đơn vị tăng cường quan tâm công tác chăm lo người lao động Campuchia như chế độ lương, phúc lợi sức khỏe, ăn giữa ca, các thiết chế văn hóa – thể thao. Về công tác tiêu thụ, ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG cho rằng với tín hiệu lạc quan từ thị trường, giá bán mủ dự kiến tăng, nhiều đơn vị sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận.

Bứt tốc 4 tháng cuối năm

TGĐ VRG Lê Thanh Hưng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực 16 đơn vị phát triển cao su tại đất nước Chùa Tháp trong 8 tháng đầu năm 2024, đồng thời tin tưởng các công ty sẽ hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ trong 4 tháng còn lại. TGĐ chúc mừng nhiều đơn vị vì vượt chỉ tiêu, song cũng chia sẻ những khó khăn đang vướng mắc. Lãnh đạo VRG nhấn mạnh, 4 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2024, dẫu vậy 16 đơn vị khẳng định vượt các chỉ tiêu kinh doanh, đây là điều đáng khích lệ. Một số vướng mắc về vườn cây, đất đai, giá bán, thiếu điện… ông Lê Thanh Hưng đề nghị các Phó TGĐ cùng các ban chuyên môn nghiên cứu tháo gỡ. TGĐ VRG nhấn mạnh, việc đầu tư dự án qua nước bạn Campuchia là quyết tâm lớn, nỗ lực cao trong gần 20 năm của Tập đoàn. Vì vậy, các đơn vị phát triển cao su thuộc VRG nước sở tại cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn về sản xuất, tiêu thụ, tài chính, lao động, chế độ, chính sách… Các công ty nên quản lý tốt đất đai, xây dựng quan hệ gắn kết địa phương, đảm bảo an ninh trật tự nơi cao su đóng chân.

Về phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2024, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các đơn vị quyết liệt thực hiện công tác, biện pháp để hoàn thành kế hoạch sản lượng và các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. Theo đó, tính tổng cả năm 2024, sản lượng khai thác theo kế hoạch VRG giao các đơn vị là hơn 143.900 tấn, mang về doanh thu trên 5.528 tỷ đồng.

HOÀNG KHẢI