Các đơn vị miền núi phía Bắc thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch

CSVN – Năm 2024, tình hình thời tiết cực đoan tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của các đơn vị miền núi phía Bắc (MNPB). Tuy vậy, các công ty đã nỗ lực với nhiều giải pháp trong điều hành, tổ chức SXKD để đạt kết quả cao nhất. Dự kiến đến cuối năm, khu vực sẽ hoàn thành kế hoạch với nhiều đơn vị vượt mức kế hoạch đề ra.

Quang cảnh cuộc họp
Nỗ lực SXKD trong điều kiện khó khăn

Tổng diện tích vườn cây của các đơn vị MNPB là 28.547 ha, trong đó vườn cây đưa vào khai thác 23.056 ha, diện tích vườn cây KTCB 5.491 ha. Từ đầu năm đến nay, tình hình thời tiết khắc nghiệt, hạn hán, mưa đá, lốc xoáy đã làm thiệt hại hơn 50.000 cây cao su, trong đó 22.758 cây không có khả năng phục hồi gây ảnh hưởng đến sản lượng, tình hình SXKD của các đơn vị.

Sản lượng khai thác 8 tháng đầu năm 2024 toàn khu vực là 8.353 tấn, đạt 38,24% KH. Trong đó, dẫn đầu về sản lượng là các công ty: Dầu Tiếng Lai Châu (63% KH), Điện Biên (51,51% KH), Mường Nhé Điện Biên (46% KH)… Toàn khu vực chế biến hơn 1.990 tấn (10,4%KH); tiêu thụ 6.972 tấn, đạt 31,01% KH; giá bán bình quân 37,84 triệu đồng/tấn. Doanh thu ước thực hiện 268,65 tỷ đồng. Tổng số lao động các đơn vị tính đến nay là 4.772 người, lương bình quân 5,75 triệu/đồng/người/tháng. Trong đó cao nhất là Cao su Dầu Tiếng Lai Châu 7,4 triệu đồng/người/tháng.

Về công tác ký kết hợp đồng góp đất, các đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai ký kết với người dân tương đối hoàn thiện. Trong đó Cao su Lai Châu 2 đã triển khai ký kết được 100% tổng số diện tích, Cao su Điện Biên xấp xỉ 100%…

Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch

Tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm của khu vực MNPB ngày 28/8, lãnh đạo các đơn vị đã đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị và đã được các ban chuyên môn Tập đoàn giải đáp, hướng dẫn thực hiện nhằm ổn định và đạt kết quả tốt trong SXKD.

Phó TGĐ VRG Phạm Hải Dương đề nghị các đơn vị đẩy mạnh giám sát, quản lý, chăm sóc tốt vườn cây, đảm bảo cạo đúng quy trình kỹ thuật, nỗ lực thay đổi chất lượng vườn cây để nâng cao năng suất, hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao. Đặc biệt, các công ty cần kiểm soát chặt chẽ DRC, các đơn vị mủ có DRC thấp cần rà soát, kiểm tra lại.

Phó TGĐ VRG Trương Minh Trung cho biết, theo kế hoạch, khu vực MNPB quy hoạch 5 nhà máy chế biến với tổng công suất 26.000 tấn/năm. Hiện đã có 2 nhà máy hoạt động, cuối năm 2024 sẽ có nhà máy chế biến Lai Châu 2, dự kiến quý II năm 2025 nhà máy Điện Biên đi vào hoạt động. Và còn một nhà máy ở Dầu Tiếng Lào Cai để hoàn thành quy hoạch chế biến ở MNPB. Ông Trương Minh Trung đề nghị các đơn vị nghiêm túc trong chỉ đạo đưa nguyên liệu chế biến tại các nhà máy khu vực MNPB, tránh tình trạng đưa đi chế biến ở khu vực khác, đảm bảo theo quy hoạch chế biến theo chủ trương của Tập đoàn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, TGĐ VRG Lê Thanh Hưng ghi nhận và biểu dương sự chủ động sáng tạo trong khai thác, chế biến, tiêu thụ của các đơn vị MNPB và đạt kết quả SXKD tốt trong 8 tháng đầu năm. Đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn, sự tham mưu của các ban chuyên môn, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết liệt thu tuyển lao động để đảm bảo nhân lực cho vườn cây khai thác, đảm bảo quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo sản lượng. Theo đó, các đơn vị tập trung công tác điều hành, các giải pháp để hoàn thành cao nhất kế hoạch SXKD năm 2024. Trong đó, dự kiến một số đơn vị sẽ hoàn thành vượt mức KH sản lượng như: Cao su Điện Biên vượt 5% KH, Dầu Tiếng Lai Châu vượt hơn 14% KH, Cao su Sơn La vượt gần 7% KH và Cao su Yên Bái vượt 5% KH…

ĐÀO PHONG