Cao su Bắc Trung bộ vượt lên bão lũ, ổn định sản xuất kinh doanh

CSVNO – Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 Yagi và bão số 4 đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung bộ từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, gây thiệt hại khá nặng nề đối với Cao su Nghệ An, Cao su Quảng Trị. Ngay sau khi bão tan, các công ty đã ra kịp thời khắc phục sửa chữa nhà cửa, lán trại bị hư hỏng, đường sá bị xói lở để ổn định sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo VRG trao hỗ trợ Cao su Nghệ An 400 triệu khắc phục khó khăn

Cao su Nghệ An “lửa thử vàng gian nan thử sức”

Sau khi biết tin hoàn lưu bão số 3 và bão số 4 gây thiệt hại nặng nề đối với một số công ty cao su khu vực Bắc Trung bộ, đoàn công tác VRG do TGĐ VRG Lê Thanh Hưng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho NLĐ bị thiệt hại do hai cơn bão số 3 và số 4 gây ra.

Công đoàn Cao su Việt Nam trao hỗ trợ Cao su Nghệ An 50 triệu đồng

Ông Nguyễn Đình Tuấn – TGĐ Công ty CP ĐTPT Cao su Nghệ An báo cáo về kết quả SXKD 8 tháng đầu năm 2024: “Về sản lượng khai thác 8 tháng đầu năm đạt 1.504,48 tấn, đạt 47% kế hoạch (tăng 0,96 % so với cùng kỳ năm 2023); tiêu thụ 1.458,56 tấn, đạt 45,58%; giá bán bình quân hơn 39,3 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu 57,39 tỷ đồng, đạt 51,9 % KH; lợi nhuận trước thuế 7,5 tỷ đồng, đạt 145,9% KH; nộp ngân sách 3,1 tỷ đồng, đạt 81,15% KH. Lương bình quân toàn công ty gần 7 triệu đồng/người/tháng. Phấn đấu đến cuối năm 2024 sản lượng mủ khai thác 3.200 tấn, tiêu thụ 3.200 tấn, đạt 100% KH Tập đoàn giao; giá bán bình quân 39,364 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu  126,5 tỷ đồng, đạt 114,12% KH; lương bình quân thu nhập toàn công ty đạt 7,6 triệu đồng/người/tháng”.

TGĐ VRG Lê Thanh Hưng thăm hỏi, động viên các gia đình công nhân lao động tại Nông trường Anh Sơn 2

Ông Nguyễn Đình Tuấn cũng báo cáo về thiệt hại bão số 3 và bão số 4 gây ảnh hưởng lớn đến vườn cây cao su, một số vật tư, dụng cụ khai thác, các công trình giao thông, nhà ở công nhân tại các Nông trường. Tổng số cây bị ảnh hưởng, thiệt hại 33.530cây, trong đó có 10.248 cây bị gãy, đổ không thể khắc phục được, còn lại 23.822 cây sẽ khắc phục được, trong đó vườn cây đang khai thác là 31.850 cây và vườn cây KTCB là 1.680 cây.

Đoàn công tác đi thực tế tại vườn cây

Quảng Trị “chia lửa” với Cao su Nghệ An

Tại Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị, nơi trực tiếp bão số 4 đổ bộ vào gió mạnh cấp 7 – cấp 8, gây thiệt hại một số diện tích cao su khá đáng kể. Theo kết quả kiểm tra khi bão tan, công ty có 316 cây cao su bị gãy, 110 cây bị bật gốc, 200 cây bị nghiêng với trên 500 cây bị gãy cành với mức độ ảnh hưởng từ cấp 1 đến cấp 2. Theo TGĐ Cao su Quảng Trị Văn Đức Dũng thì số cây bật gốc, gãy ngang không thể khắc phục được, còn lại số cây bị nghiêng, bị gãy cành từ độ 1, 2 sẽ đưa vào diện chăm sóc bảo vệ cây sẽ ổn định dần trở lại, sẽ tiếp tục đưa vào sản xuất kinh doanh.

TGĐ Cao su Quảng Trị Văn Đức Dũng chỉ đạo xử lý thu gom số cây cao su bị bão đổ, gãy sau bão ở công ty

“Đối với Cao su Quảng Trị có thiệt hại vì mưa bão, nhưng sự đồng lòng đồng sức của CB.CNV LĐ công ty sẽ sớm khắc phục sớm ổn định đi vào SXKD. Quảng Trị chúng tôi rất chia sẻ sự thiệt hại nặng nề đối với Cao su Nghệ An, mong cao su Nghệ An sớm khắc phục để ổn định SXKD” – ông Văn Đức Dũng, cho biết.

Thay mặt đoàn công tác của Tập đoàn, TGĐ VRG Lê Thanh Hưng ghi nhận đánh giá cao về tinh thần, trách nhiệm chủ động đối phó với bão lũ của các công ty cao su Bắc Trụng bộ khi mưa bão xảy ra, góp phần đảm an toàn cơ bản về người và tài sản. Ông Hưng đánh giá cao tinh thần ra quân ngay sau khi tan bão nhằm tạm khắc phục, sửa chữa nhà ở CNLĐ, với tinh thần nước rút đến đâu sửa chữa nhà cửa, đường sá bị sạt lở, hư hỏng đến đó.

TGĐ VRG cũng yêu cầu các công ty bị thiệt hại nặng như Nghệ An, Quảng Trị phải kiểm tra rà soát đánh giá lại thiệt hại do hai cơn bão gây nên, tiếp tục quan tâm nhất là nơi ăn ở đối với CNLĐ. Đối với những công trình đường sá giao thông đi lại xem mức độ thiệt hại, kể cả việc khắc phục các vườn cây sau bão kịp thời báo cáo Tập đoàn biết để có biện pháp hỗ trợ, xử lý.

“Đối với miền Trung đây chỉ mới bước vào mùa mưa bão nên các công ty cao su trên địa bàn tuyệt đối không được chủ quan, công tác chuẩn bị luôn sẵn sàng đối phó với bão lũ, nhất là thực hiện 4 tại chỗ để chủ động bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng con người là trên hết” – ông Lê Thanh Hưng, chỉ đạo.

ANH BÌNH