Hội thao khu vực V: Minh chứng nỗ lực của VRG trong kết nối người lao động

CSVN – Thông qua việc lần đầu tổ chức sự kiện thể thao quy mô cấp ngành ngoài biên giới Việt Nam, Hội thao VRG năm 2024 khu vực V cho thấy nỗ lực của Tập đoàn, Công đoàn Cao su Việt Nam trong kết nối, đồng hành tất cả người lao động ở mọi vùng miền nơi cao su đứng chân.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam (phải) và ông Chae Van Chan – Phó tỉnh trưởng Kampong Thom trao cờ Giải nhất toàn đoàn cho đại diện Cao su Chư Sê Kampong Thom
Hội thao xuyên biên giới

Campuchia là khu vực tổ chức hội thao CNVLĐ VRG năm 2024, sau Tây Nguyên, TP.HCM, Đông Nam Bộ và Tây Bắc. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, Hội thao VRG khu vực V khép lại vào ngày 26/6, với chiến thắng cao nhất thuộc về đoàn Cao su Chư Sê Kampong Thom.

Theo ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, hội thao khu vực V mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt đây đánh dấu lần đầu sự kiện thể thao quy mô cấp ngành tổ chức tại xứ sở Chùa Tháp. Thông qua sự kiện, lãnh đạo Tập đoàn kỳ vọng đây trở thành sân chơi bổ ích, tạo gắn kết, giao lưu giữa lao động người Việt và Campuchia.

Sự kiện quy tụ 14 công ty có dự án cao su tại Campuchia, với tổng số gần 480 vận động viên. Lao động người Campuchia tham gia hội thao là 285 người. Các VĐV mùa giải năm nay tham gia tranh tài 6 bộ môn, gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, bi sắt, kéo co.

Đại diện ban tổ chức đánh giá, VĐV tại mùa giải năm nay đã tranh tài khí thế, tạo ra nhiều pha bóng đẹp, kịch tính, đọng lại nhiều khoảnh khắc xúc động. VĐV các đội thi đấu chuyên nghiệp, thể lực và kỹ thuật thi đấu tốt. Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam cho biết, Hội thao khu vực V diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 57 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia, 95 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam và 15 năm thành lập Cao su Chư Sê Kampong Thom.

Lãnh đạo VRG nhìn nhận, Hội thao khu vực V đánh dấu lần đầu VRG tổ chức sự kiện thể thao quy mô Tập đoàn tại Campuchia, với kỳ vọng tạo gắn kết, thêm giao lưu, đoàn kết giữa người lao động cả Việt Nam và Campuchia tại các đơn vị thành viên.

Để hội thao thành công, Phó TGĐ VRG cho rằng có sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên tại Campuchia, đặc biệt là chính quyền tỉnh Kampong Thom. Sự kiện thể thao lần này mang kỳ vọng thêm vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam – Campuchia, VRG – tỉnh Kampong Thom.

“Hội thao đã kết thúc, song tôi hy vọng rằng dư âm sự kiện còn vang mãi, nhằm khích lệ, động viên người lao động quyết tâm phấn đấu, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2024” – ông Nhựt nhấn mạnh.

Hoàn thành trận chung kết, anh Đồng Văn Thành Trung, thuộc đoàn Cao su Chư Sê Kampong Thom cho biết phấn khởi, tự hào khi đội giành vô địch bộ môn bóng đá tại kỳ hội thao lần này. Nam VĐV công tác tại Cao su Bean Heack 6 năm, đam mê bộ môn đá bóng, từng tham gia hội thao VRG năm 2022, vì vậy được công ty chọn đi thi đấu cấp Tập đoàn.

Anh Trung chia sẻ, mặc dù đều ở Campuchia, song khoảng cách giữa các đơn vị cao su tại đây lại rất xa, di chuyển có khi mất hàng giờ đồng hồ. Do đó, hội thao lần này là dịp để anh em các công ty tập trung, cùng giao lưu thể thao, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công việc.

“May mắn năm nay công ty là đơn vị đăng cai, mình có lợi thế không phải di chuyển, lại thi đấu trên sân nhà. Tôi rất vui, vinh dự khi là một trong những VĐV đại diện công ty thi đấu tại kỳ hội thao này, đồng thời càng phấn khởi hơn khi được dịp gặp mặt, giao lưu với anh em các đơn vị khác” – anh Trung tâm sự.

Cổ động viên hào hứng cổ vũ đội nhà
Việt Nam – Campuchia samaki

Hội thao CNVC LĐ VRG năm 2024 khu vực Campuchia cũng đánh dấu lần đầu bi sắt – môn thể thao phổ biến tại Campuchia – được tổ chức. Theo thông tin của ban tổ chức, tại sự kiện thể thao lần này, trong tổng số VĐV đăng ký tham gia thi đấu bi sắt, có đến 90% là người Campuchia.

Chị Neang Chanh Noi, thuộc đoàn Cao su Phước Hòa Kampong Thom tâm sự đây là lần đầu tham gia hội thao Tập đoàn. Nữ VĐV 23 tuổi cho chia sẻ chưa từng tham gia sự kiện nào đông VĐV như vậy, khi có cả người Việt và người Campuchia. “Mọi người thi đấu rất chuyên nghiệp, khí thế. Lần đầu tham gia thi đấu, tôi có phần lo lắng, song cố gắng bình tĩnh, tập trung thể hiện khả năng” – Chị Neang Chanh Noi nói. Chung cuộc hội thao, nữ VĐV giành huy chương bạc môn bi sắt, đơn nữ.

Một trong những điểm nhấn thú vị của mùa hội thao lần này là lực lượng VĐV tham gia có cả người Việt và người Campuchia. Trên sân thi đấu, ngoài VĐV tranh tài sôi nổi, các cổ động viên cũng hò hét khí thế. Ai cũng vui tươi, phấn khởi, hào hứng cổ vũ, khích lệ tinh thần đội nhà, bằng tiếng Việt cả Khmer. Trong xuyên suốt ba ngày hội thao, bài hát “Việt Nam – Campuchia samaki” (Việt Nam – Campuchia đoàn kết) liên tục vang lên, tiếp thêm động lực thi đấu cho VĐV.

Cùng đoàn vượt hơn 500 km đến Kampong Thom tham gia hội thao, anh Ngvieng Yang Tieng , thuộc đoàn Cao su Mang Yang K nói háo hức để tranh tài từ hơn một tháng nay. Nam VĐV cho biết vào ngành cao su 4 năm, được công ty thông báo hội thao năm nay có môn thi sở trường của mình là bi sắt, vì vậy anh đăng ký tham gia. Theo anh Tieng, sự kiện lần này là dịp để người lao động ở Campuchia tụ họp, ai cũng đặt mục tiêu thành tích, song quan trọng vẫn là giao lưu, giải trí sau thời gian dài làm việc.

“Chưa bao giờ lao động Việt và Campuchia tề tựu đông, sôi nổi, cùng nhau hòa giọng cổ vũ, phấn khởi như thế” – ông Nguyễn Tiến Dũng, TGĐ Cao su Chư Sê Kampong Thom đánh giá về kỳ hội thao năm nay. Ông Dũng cho biết, lần đầu trở thành đơn vị đăng cai sự kiện thể thao quy mô cấp ngành ở Campuchia, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu cho VĐV, đơn vị đã nỗ lực trong nhiều khâu, từ xây dựng cơ sở vật chất, chuẩn bị thành phần trọng tài, phiên dịch. Thông qua sự kiện này, ông Dũng kỳ vọng lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để các công ty cao su hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội nơi cao su đứng chân.

HOÀNG KHẢI