CSVNO – Chiều tối ngày 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ nơi Công ty CPCS Lai Châu II đứng chân đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc lớn gây thiệt hại lớn đến vườn cây, tài sản của công ty.

Qua kiểm tra, xác minh có 6.287 cây bị bật gốc, gãy ngang thân; 1.192 cây gãy cành ngọn có thể cắt phục hồi; 8.087 cây bị xoắn ốc, bị nghiêng; 745,34 ha diện tích cao su phải nghỉ cạo. Mưa đá, gió lốc cũng làm 26 nhà lán công nhân bị sập, tốc mái; 1 hệ thống phát điện năng lượng mặt trời bị hỏng. Ước tổng thiệt hại 3,6 tỷ đồng.
Ngay sau khi xảy ra thiên tai ảnh hưởng đến vườn cây, đời sống công nhân.

Công ty CPCS Lai Châu II đã huy động lực lượng sửa chữa, khắc phục lán trại, nhà ở, ổn định chỗ ăn, nghỉ cho người lao động. Đồng thời chỉ đạo các nông trường, đơn vị tiến hành cắt dọn vệ sinh vườn cây, khắc phục sửa chữa thay thế các vật tư vườn cây kinh doanh bị hư hỏng; tiến hành tu sửa các nhà lán cho công nhân sớm ổn định sinh hoạt. Công ty đã chỉ đạo các nông trường trực thuộc tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết và chủ động phòng chống mưa lớn, mưa đá, gió lốc, lũ gây ảnh hưởng đến vườn cây.


Ngoài việc thống kê, kiểm đếm thiệt hại và triển khai các phương án khắc phục, Công ty CPCS Lai Châu II cũng kiến nghị UBND tỉnh, Tập đoàn, Công đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ một phần kinh phí để công ty khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.
PHƯƠNG LY
Related posts:
Họ đã làm gì?
Cao su Bình Thuận: Linh hoạt tổ chức sản xuất với vườn cây thiếu lao động
742 vận động viên tham gia Hội thao Cao su Đồng Nai
Cao su Điện Biên tổ chức hội thao, văn nghệ chào mừng ngày thành lập công ty
Đồng hành cùng người lao động vượt khó, thi đua lao động sản xuất
Tập trung tuyên truyền những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng, Nhà nước...
VRG họp mặt cán bộ hưu trí mừng xuân Ất Tỵ
Nông trường Xa Trạch vô địch giải bóng đá lão tướng Cao su Bình Long năm 2024
“Trải thảm” đón bà con vào vùng biên lập nghiệp
Đầu tư 1.035 tỷ đồng xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Rạch Bắp mở rộng