Đoàn Thanh niên Cao su Phước Hòa với Hành trình “Tuổi trẻ và những năm tháng không quên”

CSVNO – Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục là một trong những nội dung quan trọng được BTV Đoàn Thanh niên Công ty CPCS Phước Hòa chú trọng thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua và được tập trung đẩy mạnh trong Tháng Thanh niên năm 2024 với rất nhiều mô hình, hoạt động được các cấp bộ Đoàn trong toàn công ty triển khai thực hiện đồng bộ.

Dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ

Trong đó, Hành trình “Tuổi trẻ và những năm tháng không quên” được BTV ĐTN công ty tổ chức thực hiện với phương châm tổ chức hoạt động tuyên truyền kết hợp với những hành trình mang ý nghĩa thực tiễn cùng các hoạt động trải nghiệm mang tính thiết thực, sinh động, đưa các nội dung tuyên truyền giáo dục đến với ĐVTN một cách sáng tạo và hiệu quả nhất.

Dâng hương “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ”

Hành trình “Tuổi trẻ và những năm tháng không quên” là sự kết hợp giữa mô hình giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động về thăm địa chỉ đỏ, di tích lịch sử như: Nhà tưởng niệm Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ – Bắc Tân Uyên; Khu Bảo tồn Rừng Quốc Gia Nam Cát Tiên, Chiến khu Rừng Sắc – Cần Giờ; Khu Di tích Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh thuộc địa bàn ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; Khu di tích lịch sử Chiến khu Vĩnh Lợi  – Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Bảo tàng Bình Dương; Nhà tù Phú Lợi – Bình Dương… kết hợp gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng sống, các gương anh hùng, chiến sĩ lão thành cách mạng, các hoạt động chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công cách mạng, các hoạt động làm công tác xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

Thực hiện công tác xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Từ tâm nhân ái

Bên cạnh đó, lấy sự đổi mới, sinh động, chú trọng các hoạt động mang tính chất trực quan để đưa hoạt động tuyên truyền giáo dục đến với ĐVTN một cách gần gũi, gắn với việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt giải trí bổ ích trong ĐVTN theo phương châm: Giáo dục gắn liền với  việc nâng cao giá trị thụ hưởng đời sống văn hóa tinh thần của ĐVTN trong thời gian qua,  thông qua các hoạt động của Hành trình “Tuổi trẻ và những năm tháng không quên” như : Viếng và dâng hương tại Nhà Lưu niệm Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ – Bắc Tân Uyên; Hành trình “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”: thực hiện công tác xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Từ tâm nhân ái – Bắc Tân Uyên; Tổ chức chương trình đưa đoàn viên xem phim tư liệu tìm hiểu Lịch sử truyền thống văn hóa qua bộ phim “Đào, phở và Piano”.

Tổ chức chương trình đưa đoàn viên xem phim tư liệu tìm hiểu lịch sử truyền thống văn hóa qua bộ phim “Đào, phở và Piano”

Bộ phim “Đào, phở và piano” khai thác lịch sử ở góc nhìn 24 giờ cuối cùng của trận Hà Nội 1946 trước khi quân Việt Minh rút lên Việt Bắc chuẩn bị cho giai đoạn trường kỳ kháng chiến. Ngày 17/2/1947, tại một chiến lũy bên trong khu phố cổ Liên khu phố 1, các dân quân tự vệ của Trung đoàn Thủ Đô phải chống chọi với một cuộc tấn công bằng xe tăng và súng hiện đại bởi lính Pháp. Họ đã đáp trả bằng vũ khí thô sơ như lựu đạn và pháo nổ, tạm thời cầm chân quân địch. Tất cả đã cùng nhau kể một câu chuyện bi tráng và không kém phần lãng mạn về một “tâm hồn Hà Nội” trong khói lửa.

Các hoạt động tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”

Trong thời gian tới, Hành trình “Tuổi trẻ và những năm tháng không quên” tiếp tục được BTV ĐTN công ty tổ chức thực hiện với nhiều nội dung đa dạng nhằm thu hút ĐVTN tham gia, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất –  văn hoá – tinh thần cho lực lượng ĐVTN, đồng thời tạo ra khí thế thi đua sôi nổi với sự quyết tâm cao của tuổi trẻ công ty hướng đến một mùa khai thác mới đầy năng lượng tích cực và hiệu quả.

Giáo dục truyền thống bằng hình thức trực quan
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong ĐVTN
                                                                                                   PHƯƠNG TRANG